“Chị còn chưa hiểu sao?”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta vuốt tóc, giọng đầy vẻ đắc ý.

“Anh Ninh nói, chỉ cần kết hôn với chị, ba căn nhà kia sớm muộn cũng sẽ là tài sản của gia đình. Chị là con một, bố mẹ chị lại lớn tuổi rồi, chẳng lẽ sau này tài sản còn chạy đi đâu được?”

Tôi nhìn Chu Ninh.

Hắn lập tức hét lên: “Tô Mạn!”

Cô ta không dừng.

“Anh ấy còn nói chị rất dễ mềm lòng. Chỉ cần anh ấy tỏ ra đáng thương một chút, chị sẽ không nỡ làm khó anh ấy.”

Từng câu từng chữ như những cái tát giáng vào mặt tôi.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi không còn cảm thấy đau.

Có lẽ bởi vì khi một người đã thất vọng đến tận cùng, trái tim sẽ tự động dựng lên một bức tường.

Tôi hỏi Tô Mạn: “Vậy cô biết anh ta sắp kết hôn?”

Cô ta hơi khựng lại.

“Biết.”

“Biết từ đầu?”

Cô ta không đáp.

Tôi tiếp tục: “Cô biết anh ta có vị hôn thê, vẫn qua lại với anh ta?”

Tô Mạn nhíu mày.

“Chuyện tình cảm không phân biệt ai đến trước ai đến sau.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ghi âm.

“Cô có thể nói lại câu vừa rồi không?”

Tô Mạn lập tức cảnh giác.

“Chị định làm gì?”

“Không làm gì cả. Tôi chỉ muốn ghi nhớ một quan điểm mới mẻ.”

Một vài khách mời không nhịn được bật cười.

Tô Mạn đỏ mặt.

“Chị đừng tưởng mình có tiền là ghê gớm!”

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi chưa từng nói mình ghê gớm.”

Tôi chỉ tay về phía Chu Ninh.

“Nhưng người đàn ông cô đang tranh giành, hình như ngay cả tiền thuê căn hộ cho cô cũng phải lấy từ tài sản của tôi.”

Nụ cười trên mặt Tô Mạn lập tức biến mất.

“Chị nói bậy!”

Tôi quay sang luật sư Tống.

“Chú Tống, khoản tiền chuyển vào công ty Hạo Thịnh, có thể xác định được mục đích sử dụng không?”

Ông gật đầu.

“Chúng tôi mới chỉ có tài liệu bước đầu. Nhưng trong số các khoản chi mà phía công ty cung cấp, có một khoản ba trăm hai mươi nghìn tệ chuyển đến một doanh nghiệp môi giới bất động sản.”

Tô Mạn sững người.

Luật sư Tống tiếp tục: “Khoản tiền ấy được ghi là tiền đặt cọc và thanh toán một phần cho căn hộ số 1702, khu Hoa Đình.”

Tôi nhìn Tô Mạn.

“Căn hộ ấy đứng tên ai?”

Luật sư Tống đáp: “Theo thông tin chúng tôi vừa kiểm tra, người ký hợp đồng mua bán là Tô Mạn.”

Cả sảnh tiệc lập tức ồ lên.

Tô Mạn lùi lại một bước.

“Không thể nào…”

Tôi hỏi: “Cô không biết?”

Cô ta nhìn Chu Ninh.

“Anh nói đó là tiền anh tiết kiệm được!”

Chu Ninh nhắm mắt.

Tôi bật cười.

“Thì ra cô cũng bị lừa.”

Tô Mạn lập tức phản bác: “Tôi không bị lừa!”

“Vậy tốt.”

Tôi nhìn cô ta.

“Sau này cơ quan chức năng điều tra dòng tiền, cô cứ giải thích rằng mình biết rõ nguồn gốc khoản tiền ấy.”

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Tôi đứng dậy.

“Chu Ninh, anh đúng là giỏi thật.”

Hắn ngẩng đầu.

Tôi nói: “Dùng tiền của em mua nhà cho người phụ nữ khác, sau đó mặc vest do em chọn, đứng trên sân khấu cưới em.”

Tôi nhìn bộ vest màu đen trên người hắn.

“Bộ vest ấy cũng là em trả tiền.”

Chu Ninh lập tức cúi đầu nhìn áo mình.

Tôi cười.

“Không cần cởi. Em không muốn lấy lại.”

Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

Chiếc nhẫn ấy không quá đắt.

Khi chọn nhẫn, Chu Ninh nói không thích phô trương, tiền nên để dành cho cuộc sống sau này.

Tôi còn khen hắn biết lo xa.

Bây giờ mới biết, hắn đúng là biết lo xa.

Chỉ có điều, tương lai mà hắn tính toán chưa từng thật sự có tôi.

Tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn.

“Trả anh.”

Chu Ninh nhìn chiếc nhẫn, nước mắt lập tức trào ra.

“Tiểu Vy…”

Tôi không muốn nghe nữa.

Tôi quay sang bố mẹ.

“Bố, mẹ, chúng ta về thôi.”

Mẹ tôi lập tức đứng dậy.

Bà bước đến ôm lấy tôi.

Cả người bà run rẩy.

“Con gái…”

Tôi ôm bà.

“Mẹ đừng khóc.”

Bà càng khóc dữ hơn.

Tôi khẽ nói: “May mà chúng ta biết trước khi đăng ký kết hôn.”

Mẹ tôi nghẹn ngào gật đầu.

Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, mẹ Chu Ninh đột nhiên lao tới chặn cửa.

“Không ai được đi!”

Bố tôi cau mày.

“Bà còn muốn gì?”

Bà ta chỉ vào tôi.

“Cô ta hủy hôn thì phải bồi thường! Nhà chúng tôi đã bỏ bao nhiêu tiền chuẩn bị đám cưới, bây giờ cô ta nói không cưới là không cưới à?”

Tôi nhìn bà ta.

“Dì muốn bao nhiêu?”

Bà ta lập tức đáp: “Năm trăm nghìn tệ!”

Cả sảnh tiệc lại xôn xao.

Tôi nhìn bà ta như nhìn một người xa lạ.

“Năm trăm nghìn?”

“Đúng! Tiền tổn thất tinh thần của con trai tôi, tiền mất mặt của gia đình tôi, tiền tiệc cưới, tiền sính lễ, tất cả cộng lại!”

Tôi hỏi: “Dì đã tính kỹ chưa?”

Bà ta tưởng tôi sợ, lập tức ưỡn ngực.

“Đương nhiên!”

“Vậy dì viết giấy đi.”

Bà ta ngẩn người.

“Viết gì?”

“Bảng kê chi tiết. Khoản nào có hóa đơn thì đưa hóa đơn, khoản nào là thiệt hại thì nêu căn cứ. Cháu sẽ nhờ luật sư kiểm tra.”

Tôi dừng một chút.

“Còn khoản vay bảy trăm tám mươi nghìn tệ, chuyện giả mạo chữ ký, sử dụng giấy tờ tài sản khi chưa được phép, cháu cũng sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan