Mặt bà ta lập tức biến sắc.
Tôi mỉm cười.
“Dì muốn tính tiền, cháu sẽ tính cùng dì đến đồng cuối cùng.”
Bà ta há miệng.
Không nói được lời nào.
Tôi tiếp tục: “Nhưng trước khi tính, cháu muốn hỏi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Dì nói con trai dì cưới cháu là chịu thiệt.”
Tôi nhìn quanh sảnh tiệc.
“Vậy bây giờ cháu không cưới nữa, chẳng phải con trai dì đã thoát được một kiếp nạn sao?”
Một tiếng cười vang lên từ bàn gần cửa.
Sau đó là tiếng cười thứ hai.
Thứ ba.
Cuối cùng, ngay cả vài người họ hàng nhà trai cũng cúi đầu, cố nhịn cười.
Mẹ Chu Ninh tức đến mức cả mặt tím tái.
Tôi nói: “Dì nên vui mới phải.”
Bà ta run rẩy chỉ tay vào tôi.
“Cô… cô…”
Tôi bình thản đáp: “Không cần cảm ơn.”
Nói xong, tôi kéo mẹ đi thẳng.
Nhưng vừa ra đến hành lang, Chu Ninh đã đuổi theo.
Hắn chạy quá nhanh, suýt vấp vào tấm thảm trải trước cửa.
“Tiểu Vy!”
Tôi không quay đầu.
Hắn lao đến chắn trước mặt tôi.
“Anh xin em, đừng đi.”
Bố tôi lập tức bước lên.
“Tránh ra.”
Chu Ninh đột nhiên quỳ xuống.
Tiếng đầu gối đập xuống nền gạch vang lên rất rõ.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt giàn giụa.
“Anh sai rồi.”
Tôi nhìn hắn.
Hắn nói: “Anh thật sự biết sai rồi. Anh sẽ cắt đứt với Tô Mạn, anh sẽ trả lại toàn bộ tiền, em cho anh một cơ hội cuối cùng được không?”
Tôi hỏi: “Anh lấy gì trả?”
Hắn nghẹn lời.
“Anh sẽ nghĩ cách.”
“Bao lâu?”
“Một năm.”
“Lãi suất?”
Hắn ngây người.
Tôi nhìn hắn.
“Anh vay bảy trăm tám mươi nghìn tệ, đến hạn phải trả bao nhiêu cả gốc lẫn lãi?”
Hắn cúi đầu.
Tôi hỏi tiếp: “Hợp đồng vay thời hạn bao lâu? Lãi tính thế nào? Nếu quá hạn thì ai chịu trách nhiệm? Tài sản nào đang bị ghi nhận bảo đảm?”
Hắn vẫn im lặng.
Tôi cười nhạt.
“Anh thậm chí còn không biết mình đã đẩy em vào tình cảnh gì.”
Hắn vội vàng nói: “Anh biết! Anh biết chứ!”
“Vậy anh nói đi.”
Có thể bạn thích
Hắn mở miệng.
Không nói được.
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt.
Ba năm rưỡi trước, hắn đứng dưới mưa đợi tôi tan làm.
Ba năm rưỡi sau, hắn quỳ dưới hành lang khách sạn, cầu xin tôi tha thứ cho khoản tiền hắn đã bí mật vay bằng tài sản của tôi.
Cùng một người.
Nhưng tôi không còn nhận ra nữa.
Tôi nói: “Chu Ninh, anh đứng dậy đi.”
Hắn ngẩng phắt đầu.
Ánh mắt sáng lên.
“Em tha thứ cho anh rồi?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy…”
“Em không muốn bố mẹ em phải nhìn thấy anh quỳ nữa.”
Hắn sững người.
Tôi nói: “Bố mẹ em đã nuôi em hai mươi tám năm, không phải để đến ngày cưới phải đứng nhìn một người đàn ông dùng nước mắt ép con gái mình chịu thiệt.”
Nói xong, tôi vòng qua hắn.
Lần này, hắn không đuổi theo nữa.
Nhưng khi cửa thang máy sắp đóng, tôi vẫn nghe thấy tiếng hắn gào lên.
“Lâm Tiểu Vy! Em sẽ hối hận!”
Tôi đưa tay giữ cửa thang máy.
Quay đầu nhìn hắn.
“Chu Ninh.”
Hắn ngẩng lên.
Tôi mỉm cười.
“Người nên hối hận không phải em.”
Cửa thang máy khép lại.
Tôi không biết khi ấy Chu Ninh có hiểu câu nói ấy hay không.
Nhưng ba ngày sau, hắn đã hiểu.
Bởi vì sáng ngày thứ ba sau đám cưới bị hủy, cảnh sát đến tìm hắn.
Tối hôm rời khách sạn, tôi không về căn hộ của mình.
Bố mẹ đưa tôi về nhà cũ.
Mẹ tôi nấu một bát mì trứng.
Bà biết tôi cả ngày chưa ăn gì.
Nhưng khi đặt bát mì xuống trước mặt tôi, bà lại không nhịn được mà bật khóc.
“Là mẹ không tốt.”
Tôi ngẩng đầu.
“Mẹ nói gì thế?”
“Nếu mẹ không kể chuyện ba căn nhà…”
Tôi đặt đũa xuống.
“Mẹ.”
Bà nhìn tôi.
Tôi nói: “Người sai không phải mẹ.”
“Nhưng…”
“Không có ba căn nhà, anh ta cũng có thể lừa tiền tiết kiệm của con. Không có tiền tiết kiệm, anh ta cũng có thể vay nợ rồi bắt con gánh. Vấn đề không nằm ở việc nhà mình có tài sản.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Vấn đề nằm ở nhân phẩm của anh ta.”
Mẹ tôi ôm mặt khóc.
Bố ngồi bên cạnh, lặng lẽ đẩy một chiếc khăn giấy sang.
Một lúc lâu sau, ông mới nói: “Con nói đúng.”
Tôi quay sang bố.
Ông nhìn tôi, giọng trầm xuống.
“Nhưng bố cũng có lỗi.”
Tôi lắc đầu.
“Bố không có lỗi.”
“Bố đã phát hiện từ tối qua mà vẫn để con mặc váy cưới bước lên sân khấu.”
Tôi im lặng.
Bố tôi thở dài.
“Bố nghĩ, nếu nó chịu nhận sai trước mặt con, chịu nói rõ mọi chuyện, có lẽ hai đứa vẫn còn cơ hội tự quyết định.”
Ông nhìn xuống đôi bàn tay chai sần.
“Bố không ngờ nhà nó lại vô liêm sỉ đến thế.”
Tôi nắm lấy tay bố.
“Bố, nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ con vẫn sẽ bị anh ta lừa.”
Ông ngẩng đầu.
Tôi nói: “Con không trách bố. Con chỉ tiếc ba năm rưỡi.”
Bố tôi im lặng rất lâu.
Sau đó ông vỗ nhẹ mu bàn tay tôi.
“Ba năm rưỡi không đáng tiếc.”
Tôi nhìn ông.
Ông nói: “Con gái bố còn cả đời phía trước.”
Tôi cúi đầu.
Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, nước mắt tôi rơi xuống.