Nhưng người trao nhẫn đã trở nên xa lạ.

“Tớ muốn nghe anh ấy giải thích.”

Tống Vi gật đầu.

“Được. Nhưng đừng gặp một mình trong nhà họ.”

Chiều hôm ấy, tôi nhắn cho Trần Dữ.

“Tối nay gặp nhau ở quán cà phê gần công ty em. Em có chuyện muốn hỏi.”

Anh trả lời rất nhanh.

“Em chịu nói chuyện rồi à?”

Tôi không đáp.

Bảy giờ tối, Trần Dữ xuất hiện.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh tôi mua cho anh trước đám cưới.

Vừa ngồi xuống, anh đã thở dài.

“Lâm Tĩnh, mấy hôm nay mẹ không ăn uống được.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có biết vì sao em hẹn anh đến đây không?”

“Anh biết. Em vẫn giận chuyện hôm đó.”

“Không.”

Anh khựng lại.

Tôi lấy từ túi xách ra bản in những tin nhắn liên quan đến khoản tiền hai trăm nghìn tệ.

Đặt lên bàn.

“Em muốn hỏi về khoản nợ.”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

“Khoản nợ nào?”

“Anh có bao nhiêu khoản nợ?”

Anh nhìn tôi.

“Anh đã nói rồi, chỉ có khoản vay mua nhà.”

“Vậy ba trăm tám mươi nghìn tệ là gì?”

Bàn tay đang cầm cốc nước của anh khựng lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Một trăm hai mươi nghìn tệ đứng tên Trần Hạo là gì?”

Anh không nói.

Tôi tiếp tục:

“Và tại sao mẹ anh lại ghi tên em bên cạnh khoản hai trăm nghìn tệ?”

Trần Dữ đặt mạnh cốc xuống.

“Em lục đồ của mẹ anh?”

Tôi bật cười.

Đến lúc này, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là tìm lỗi ở tôi.

“Anh trả lời câu hỏi trước.”

“Em lấy thông tin từ đâu?”

“Điều đó không quan trọng.”

“Rất quan trọng!”

Anh đột nhiên cao giọng.

“Lâm Tĩnh, em đã bắt đầu điều tra cả nhà anh rồi sao?”

Tôi nhìn anh.

“Vậy tức là những khoản nợ ấy có thật.”

Anh lập tức im bặt.

Tôi gật đầu.

“Được. Em hiểu rồi.”

Tôi thu lại giấy tờ.

Trần Dữ vội vàng nắm tay tôi.

“Em nghe anh giải thích.”

Tôi rút tay lại.

“Anh nói đi.”

Anh cúi đầu rất lâu.

Cuối cùng mới nói:

“Năm ngoái anh cùng bạn đầu tư một dự án kinh doanh. Ban đầu lợi nhuận khá tốt, nhưng sau đó đối tác xảy ra vấn đề, tiền bị kẹt lại.”

“Bao nhiêu?”

“Khoảng năm trăm nghìn.”

“Khoảng?”

Anh mím môi.

“Năm trăm nghìn tệ.”

“Trong đó có khoản vay đứng tên Trần Hạo?”

“Ừ.”

“Em ấy có được hưởng lợi nhuận không?”

“Không.”

“Vậy tại sao lại bắt em ấy vay?”

“Lúc ấy anh không đủ điều kiện vay thêm.”

Tôi nhìn anh hồi lâu.

“Trần Dữ, anh đã đẩy em trai mình vào khoản nợ một trăm hai mươi nghìn tệ, sau đó lại định dùng tiền của vợ để giải quyết?”

Anh lập tức phản bác:

“Không phải dùng tiền của em! Chúng ta là vợ chồng, tiền của em cũng là tiền của gia đình!”

Tôi bật cười.

“Vậy nợ của anh có phải nợ của gia đình không?”

“Đương nhiên!”

“Thế sao trước khi cưới anh không nói?”

Anh nghẹn lời.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu em không phát hiện, anh định giấu đến bao giờ?”

Anh im lặng.

“Đến khi em chuyển tiền?”

Vẫn im lặng.

“Hay đến khi tiền của em hết sạch?”

Trần Dữ đột nhiên ngẩng đầu.

“Em có cần nói khó nghe như vậy không? Anh đâu có định không trả!”

“Vậy anh viết giấy vay tiền đi.”

Anh sững lại.

Tôi nhìn anh.

“Nếu anh thật sự chỉ muốn vay tạm, anh có thể nói rõ khoản tiền, thời hạn trả, lãi suất và trách nhiệm của mình. Sau đó em sẽ tự quyết định có cho vay hay không.”

Anh lập tức cau mày.

“Vợ chồng mà còn phải viết giấy vay tiền?”

“Vợ chồng thì không cần trả nợ à?”

“Em không tin anh?”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã giấu em khoản nợ năm trăm nghìn tệ. Anh muốn em tin bằng cách nào?”

Anh há miệng, nhưng không nói được.

Tôi đứng dậy.

“Trần Dữ, em sẽ cho anh ba ngày.”

Anh lập tức ngẩng đầu.

“Ba ngày làm gì?”

“Ba ngày để anh suy nghĩ xem có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này bằng sự thật hay không.”

“Em đang đe dọa anh?”

“Không. Em đang nói giới hạn của mình.”

Tôi nhìn anh lần cuối.

“Nếu anh muốn tiếp tục, hãy cung cấp đầy đủ thông tin về các khoản nợ, chấm dứt việc yêu cầu em chuyển tiền và nói rõ với mẹ anh rằng bà ấy không có quyền can thiệp vào tài sản riêng của em.”

Trần Dữ đứng bật dậy.

“Em muốn anh đối đầu với mẹ?”

“Em muốn anh tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Lần này, anh không đuổi theo.

Ngày thứ hai sau cuộc gặp, Lưu Quế Lan tìm đến công ty tôi.

Lúc ấy, tôi đang họp với khách hàng.

Nhân viên lễ tân gọi điện lên, giọng đầy khó xử.

“Chị Lâm, có một bác gái nói là mẹ chồng chị, nhất định đòi gặp.”

Tôi hỏi:

“Bà ấy có hẹn trước không?”

“Không ạ.”

“Vậy nhờ em nói chị đang làm việc, không thể tiếp.”

Tôi vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng quát.

Truyện Mới

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t