Một tháng trước:

“Em chuyển tiền cho mẹ trước đi, mẹ sẽ giúp chúng ta xử lý.”

Tôi kéo xuống.

Có một tin nhắn trước đám cưới mà lúc ấy tôi không để ý.

“Sau khi khoản vay được giải quyết, mẹ sẽ yên tâm giao việc quản lý tài chính gia đình cho em.”

Tôi nhìn câu nói ấy hồi lâu.

Giao quyền quản lý tài chính?

Nhưng tiền của tôi vốn đã do tôi quản lý.

Tại sao tôi phải đưa hai trăm nghìn tệ cho mẹ anh để đổi lấy quyền quản lý chính tiền của mình?

Tôi lập tức gọi cho Tống Vi.

“Cậu có thể giúp tớ kiểm tra một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Tớ muốn xác minh khoản vay mua nhà của Trần Dữ.”

“Cậu có giấy tờ không?”

“Có bản sao hợp đồng mua nhà, nhưng không có hồ sơ khoản vay đầy đủ.”

“Vậy trước mắt chỉ có thể kiểm tra những thông tin công khai và tài liệu cậu đang giữ. Muốn biết số dư thực tế, phải có chứng từ từ người có quyền cung cấp.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tống Vi hỏi:

“Có chuyện gì mới à?”

Tôi kể lại cuộc gọi đến công ty.

Cô ấy im lặng vài giây.

“Lâm Tĩnh, tớ bắt đầu nghi ngờ hai trăm nghìn tệ ấy không đơn giản là tiền trả nợ nhà.”

“Tớ cũng vậy.”

Buổi tối, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Chị dâu, em là Trần Hạo.”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Sao em không dùng số cũ?”

“Mẹ kiểm tra điện thoại em.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bất giác cau mày.

Trần Hạo đã hai mươi hai tuổi.

Một người trưởng thành, đang chuẩn bị thi cao học, vậy mà mẹ vẫn kiểm tra điện thoại.

Tôi nhắn:

“Em muốn nói gì?”

Một lúc lâu sau, cậu ta gửi đến một bức ảnh.

Đó là ảnh chụp một tờ giấy viết tay.

Trên giấy có vài dòng ghi chép.

Tiền vay của Trần Dữ: 380.000 tệ.

Tiền vay của Trần Hạo: 120.000 tệ.

Tiền tiết kiệm của mẹ: 60.000 tệ.

Dự kiến nhận từ Lâm Tĩnh: 200.000 tệ.

Tổng số tiền cần xử lý: 560.000 tệ.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số cuối cùng.

Năm trăm sáu mươi nghìn tệ.

Đây là khoản tiền gì?

Tôi lập tức nhắn lại:

“Em lấy giấy này ở đâu?”

“Trong ngăn kéo phòng mẹ.”

“Khoản vay của em là sao?”

Trần Hạo không trả lời ngay.

Mãi năm phút sau, cậu ta mới gửi đến một đoạn tin nhắn dài.

“Chị dâu, em xin lỗi. Năm ngoái anh hai dùng tên em để vay tiền đầu tư cùng một người bạn. Ban đầu nói chỉ vay tạm ba tháng, sau đó dự án thua lỗ. Mẹ bảo em không được nói với ai. Bây giờ họ muốn dùng tiền của chị để trả một phần.”

Tôi đọc đi đọc lại.

Sau đó hỏi:

“Em có tự ký hợp đồng vay không?”

“Có. Anh hai nói sẽ tự trả.”

“Em đã nhận được tiền chưa?”

“Tiền chuyển vào tài khoản em rồi em chuyển hết cho anh ấy.”

“Có chứng từ không?”

“Có.”

Tôi nhìn màn hình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Trần Dữ từng nói với tôi rằng anh không có khoản nợ nào ngoài khoản vay mua nhà.

Tôi đã hỏi anh rất rõ trước khi đăng ký kết hôn.

Anh còn cười, bảo tôi quá cẩn thận.

Hóa ra không phải tôi cẩn thận.

Mà là tôi chưa đủ cẩn thận.

Tôi nhắn cho Trần Hạo:

“Em đừng xóa bất cứ chứng từ nào. Cũng đừng tự ý ký thêm giấy tờ. Khoản vay đứng tên em thì em phải tìm hiểu rõ trách nhiệm của mình.”

Cậu ta trả lời:

“Em biết.”

Tôi hỏi tiếp:

“Tại sao em nói cho chị?”

Một lúc lâu sau, cậu ta mới nhắn:

“Vì hôm qua mẹ bảo, nếu chị không chịu đưa tiền thì sẽ tìm cách khiến chị phải đưa.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.

Những giọt nước đập vào kính, tạo thành từng vệt dài.

Tôi đột nhiên nhớ đến ngày Trần Dữ cầu hôn.

Anh quỳ một gối trước mặt tôi, nói:

“Anh không thể cho em cuộc sống giàu sang ngay lập tức, nhưng anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt.”

Lúc ấy, tôi đã tin.

Bây giờ mới biết, lời hứa ấy có một điều kiện ngầm.

Chỉ cần người khiến tôi chịu thiệt là mẹ anh, anh sẽ không cần thực hiện lời hứa.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa ngày.

Tôi và Tống Vi gặp nhau tại văn phòng luật.

Cô ấy xem toàn bộ tin nhắn và ảnh chụp mà Trần Hạo gửi.

Sau đó, cô ấy nói:

“Chuyện này phải phân biệt rõ. Nợ đứng tên ai, ai thực tế sử dụng tiền, tiền được dùng vào mục đích gì, phát sinh trước hay trong thời kỳ hôn nhân, tất cả đều quan trọng.”

Tôi gật đầu.

“Tớ hiểu.”

“Nhưng có một chuyện rất rõ ràng.”

“Chuyện gì?”

“Trần Dữ đã che giấu cậu khoản nợ lớn trước khi kết hôn, sau đó tìm cách thuyết phục cậu chuyển tiền cho mẹ anh ta.”

Tôi im lặng.

Tống Vi nhìn tôi.

“Cậu còn muốn cho anh ta cơ hội không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Chiếc nhẫn cưới mới đeo được vài ngày.

Vẫn sáng bóng.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan