Thấy tôi mang hành lý, bà lập tức cười lạnh.

“Đi thật à?”

“Vâng.”

“Đã đi thì đừng có quay về.”

Tôi gật đầu.

“Con sẽ nhớ.”

Bà càng tức giận.

“Con tưởng ngoài kia sống dễ dàng lắm sao? Phụ nữ đã kết hôn mà còn bỏ nhà đi, sau này ai dám chứa chấp?”

Tôi mở cửa.

“Con có tiền thuê nhà.”

“Tiền rồi cũng tiêu hết!”

“Con còn có công việc.”

“Công việc có nuôi con cả đời được không?”

Tôi quay lại nhìn bà.

“Ít nhất công việc không tát con vì con không chịu giặt quần áo.”

Lưu Quế Lan nghẹn họng.

Tôi kéo vali bước ra ngoài.

Ngay khi cửa thang máy sắp khép lại, Trần Hạo đột nhiên chạy đến.

“Chị dâu!”

Tôi giữ cửa.

Cậu ta đứng trước mặt tôi, tay cầm một túi giấy.

“Thuốc bỏng hôm qua.”

Tôi nhìn túi giấy.

Bên trong có một tuýp thuốc và vài miếng gạc.

“Em mua à?”

Cậu ta gật đầu.

“Em thấy tay chị đỏ lắm.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn em.”

Trần Hạo cúi đầu.

Một lúc sau, cậu ta nói rất nhỏ:

“Em xin lỗi.”

Tôi nhìn cậu ta.

“Vì chuyện gì?”

“Vì hôm đó em biết mẹ muốn thử chị, nhưng em không nói.”

Tôi im lặng.

Cậu ta siết chặt quai túi.

“Em cứ nghĩ chị sẽ giống những người khác, mẹ bảo gì thì làm nấy.”

“Những người khác là ai?”

“Bạn gái cũ của anh hai.”

Tôi khựng lại.

“Bạn gái cũ?”

Trần Hạo vừa định nói tiếp thì trong nhà vang lên tiếng Lưu Quế Lan.

“Trần Hạo! Con đứng ngoài đó làm gì?”

Cậu ta lập tức giật mình.

Tôi nhìn cậu ta.

“Em biết chuyện gì thì cứ nói.”

Cậu ta cắn môi.

Cuối cùng chỉ nói:

“Chị đừng đưa tiền cho mẹ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Tại sao?”

Nhưng cậu ta đã quay người chạy về nhà.

Cửa đóng sầm lại.

Tôi đứng trong thang máy, nhìn túi thuốc trong tay.

Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi cảm thấy chuyện này có lẽ còn phức tạp hơn những gì mình tưởng.

Đêm ấy, tôi ở lại căn hộ cũ.

Căn hộ này là nơi tôi thuê suốt ba năm trước khi kết hôn.

Hợp đồng còn hai tháng mới hết hạn.

Ban đầu tôi định trả nhà sau đám cưới, nhưng vì công việc bận rộn nên chưa kịp làm thủ tục.

Không ngờ sự chậm trễ ấy lại trở thành đường lui của tôi.

Tôi vừa tắm xong thì điện thoại nhận được tin nhắn của Trần Dữ.

“Em về đến nơi chưa?”

Tôi trả lời:

“Rồi.”

Một lúc sau, anh gửi tiếp:

“Mẹ nói hơi nặng lời, em đừng để bụng.”

Tôi nhìn màn hình.

Đây là lần thứ bao nhiêu anh nói mẹ mình chỉ hơi nặng lời?

Một cái tát.

Một lời đe dọa đuổi khỏi nhà.

Một cuộc gọi đến công ty để kiểm tra hành tung.

Trong mắt anh, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ.

Tôi không trả lời.

Mười phút sau, anh gửi một đoạn ghi âm.

Tôi bấm nghe.

Giọng Lưu Quế Lan vang lên.

“Con bảo nó về đi. Mẹ không chấp nhặt chuyện hôm nay nữa.”

Tôi nghe xong, bật cười.

Không chấp nhặt?

Người bị đánh là tôi.

Người bị đuổi đi cũng là tôi.

Vậy mà bà lại rộng lượng tuyên bố không chấp nhặt.

Tôi chuyển đoạn ghi âm cho Tống Vi.

Cô ấy lập tức nhắn lại:

“Giữ hết. Đừng xóa.”

Tôi trả lời một chữ:

“Ừ.”

Sáng hôm sau, tôi đến công ty đúng giờ.

Tôi là trưởng nhóm dự án tại một công ty tư vấn thương mại.

Công việc bận rộn, thu nhập ổn định, đôi khi phải đi công tác.

Trước khi kết hôn, Trần Dữ từng nói rất thích sự độc lập của tôi.

Anh bảo phụ nữ có sự nghiệp riêng rất cuốn hút.

Nhưng sau khi đăng ký kết hôn, câu nói ấy dường như biến thành một điều kiện khác.

Tôi vẫn phải đi làm.

Vẫn phải kiếm tiền.

Chỉ là ngoài công việc, tôi còn phải gánh thêm toàn bộ trách nhiệm phục vụ gia đình anh.

Tôi vừa mở máy tính thì trưởng phòng nhân sự gọi đến.

“Lâm Tĩnh, hôm qua có người gọi đến hỏi lịch làm việc của em.”

Tôi gật đầu.

“Em biết rồi. Là mẹ chồng em.”

Chị ấy hơi ngập ngừng.

“Bà ấy còn hỏi em có thường xuyên tăng ca không, lương tháng bao nhiêu, công ty có thưởng cuối năm không.”

Tay tôi khựng trên bàn phím.

“Chị trả lời thế nào?”

“Chị nói đó là thông tin cá nhân, công ty không thể cung cấp.”

Tôi thở phào.

“Cảm ơn chị.”

“Không có gì. Nhưng chị nghĩ em nên biết.”

Tôi gật đầu.

Sau khi chị ấy đi, tôi ngồi yên rất lâu.

Lưu Quế Lan không chỉ muốn biết tôi có thật sự đi làm hay không.

Bà còn muốn biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền.

Tại sao?

Tôi nhớ đến lời Trần Hạo.

“Chị đừng đưa tiền cho mẹ.”

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

Tôi mở lại lịch sử tin nhắn với Trần Dữ.

Tìm kiếm hai chữ “trả nợ”.

Hàng chục kết quả lập tức hiện ra.

Ba tháng trước, anh từng nhắn:

“Sau khi kết hôn, chúng ta nên giải quyết dứt điểm khoản vay của căn nhà.”

Hai tháng trước:

“Mẹ nói nếu có thể trả hết nợ trước cuối năm thì tốt.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng