“Không. Con đang nói rõ cách con sẽ sống.”

Bà đột nhiên đứng bật dậy.

“Vậy con không cần sống ở đây nữa!”

Tôi đặt đũa xuống.

“Được ạ.”

Không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.

Trần Dữ ngẩng phắt đầu.

“Em nói gì?”

Tôi nhìn anh.

“Em nói được.”

Lưu Quế Lan cũng sững sờ.

Có lẽ bà không ngờ câu đe dọa quen thuộc ấy lại nhận được câu trả lời như vậy.

Tôi đứng dậy.

“Con vốn cũng định bàn với mọi người. Căn nhà này có ba mẹ con đã quen sống cùng nhau. Con chuyển vào chỉ khiến sinh hoạt bị xáo trộn. Vậy con và Trần Dữ ra ngoài thuê nhà riêng là được.”

Dì ba lập tức gật đầu.

“Như vậy cũng tốt. Vợ chồng trẻ ở riêng thoải mái hơn.”

Nhưng Lưu Quế Lan lại phản ứng dữ dội.

“Không được!”

Tôi nhìn bà.

“Tại sao ạ?”

“Nhà đang có sẵn, ra ngoài thuê làm gì cho tốn tiền?”

“Vậy mẹ muốn con ở đây hay không?”

Bà há miệng.

Tôi hỏi tiếp:

“Nếu con ở đây thì phải nghe lời mẹ. Nếu không nghe thì mẹ đuổi. Nhưng khi con đồng ý đi, mẹ lại không cho. Vậy rốt cuộc mẹ muốn thế nào?”

Lưu Quế Lan tức đến mức không nói thành lời.

Trần Dữ vội vàng kéo tay tôi.

“Em ngồi xuống trước đi.”

Tôi rút tay lại.

“Anh cũng có thể nói ý kiến của mình.”

Anh nhìn mẹ, lại nhìn tôi.

“Anh thấy… không cần thiết phải ra ngoài.”

“Tại sao?”

“Ở đây tiện hơn.”

“Tiện cho ai?”

“Cho tất cả mọi người.”

Tôi nhìn mâm cơm.

“Em không thấy tiện.”

Trần Dữ cau mày.

“Em đừng cố chấp nữa.”

Tôi gật đầu.

“Vậy em sẽ tự chuyển ra ngoài.”

Câu nói ấy vừa dứt, cả bàn ăn lập tức náo loạn.

Lưu Quế Lan chỉ tay vào mặt tôi.

“Con mới cưới hai ngày đã muốn bỏ nhà đi? Con định để người ngoài chê cười nhà chúng tôi à?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Người ngoài không phải trả tiền thuê nhà cho con, cũng không sống thay con. Họ muốn cười thì cứ cười.”

Dì cả tức giận nói:

“Con gái nhà họ Lâm đúng là được nuông chiều quá mức!”

Tôi quay sang bà.

“Dì nói đúng. Bố mẹ cháu nuôi cháu lớn, cho cháu ăn học, để cháu có công việc và thu nhập ổn định. Họ không nuôi cháu hai mươi tám năm để cháu đến nhà người khác giặt quần áo cho một người đàn ông trưởng thành.”

Trần Hạo đang uống nước bỗng ho sặc sụa.

Tôi nhìn cậu ta.

“Chị không có ý nhắm vào em.”

Cậu ta vội xua tay.

“Em biết.”

Sau đó, cậu ta ngẩng đầu nhìn mẹ.

“Con cũng đã nói rồi, con tự giặt được.”

Lưu Quế Lan tức giận quát:

“Không ai hỏi con!”

Trần Hạo lập tức im lặng.

Tôi nhìn cảnh ấy, đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Trong căn nhà này, không phải chỉ có tôi bị ép phải nghe lời.

Chỉ là trước đây, người bị kiểm soát nhiều nhất là hai đứa con trai của bà.

Bây giờ có thêm con dâu, bà liền muốn chuyển một phần gánh nặng sang tôi.

Nhưng tôi không có nghĩa vụ tiếp nhận nó.

Tối hôm đó, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Trần Dữ đứng ở cửa phòng, sắc mặt khó coi.

“Em thật sự muốn đi?”

“Ừ.”

“Chỉ vì mấy bộ quần áo?”

Tôi dừng tay.

“Trần Dữ, anh vẫn nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ mấy bộ quần áo sao?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Tôi kéo khóa vali.

“Không. Chuyện bắt đầu từ việc anh biết mẹ mình cố tình làm khó vợ nhưng lại giả vờ không biết.”

Anh im lặng.

“Sau đó mẹ anh đánh em, anh vẫn muốn em nhịn.”

“Anh đâu có bảo em nhịn!”

“Anh bảo em đừng làm lớn chuyện.”

“Anh chỉ muốn gia đình hòa thuận!”

Tôi nhìn anh.

“Hòa thuận bằng cách để một người chịu thiệt, còn những người khác giả vờ không nhìn thấy?”

Anh không trả lời.

Tôi tiếp tục xếp quần áo.

Trần Dữ đột nhiên nói:

“Em ra ngoài ở cũng được. Nhưng tiền thuê nhà em tự trả.”

Tôi ngẩng đầu.

“Được.”

Anh có vẻ bất ngờ.

“Anh không đùa đâu.”

“Em cũng không.”

“Vậy sau này tiền sinh hoạt của em, anh cũng không phụ trách.”

Tôi nhìn anh hồi lâu.

Sau đó, tôi bật cười.

“Trần Dữ, từ trước đến giờ anh đã phụ trách tiền sinh hoạt của em bao giờ chưa?”

Anh sững lại.

Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng.

“Tiền thuê căn hộ trước khi cưới là em trả. Tiền ăn uống khi hẹn hò chúng ta chia đôi. Tiền đi du lịch em tự trả phần mình. Đám cưới hai bên chia chi phí theo thỏa thuận. Anh mua cho em chiếc nhẫn mười hai nghìn tệ, em mua cho anh chiếc đồng hồ mười tám nghìn tệ.”

Tôi đưa màn hình cho anh xem.

“Anh muốn em liệt kê tiếp không?”

Mặt anh đỏ lên.

“Vợ chồng mà tính toán từng đồng như vậy thì còn tình cảm gì nữa?”

Tôi nhìn anh.

“Lúc anh bảo em tự trả tiền thuê nhà, sao anh không nghĩ đến tình cảm?”

Anh không đáp.

Tôi kéo vali ra cửa.

Lưu Quế Lan đứng ngay phòng khách.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan