Trước Sau

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ nhất thành phố để cầu hôn một người phụ nữ khác.

Chín trăm chín mươi chín đóa hồng trắng.

Một chiếc nhẫn kim cương trị giá ba mươi triệu tệ.

Và một màn pháo hoa kéo dài đúng mười ba phút.

Tất cả đều dành cho Tô Nhược Ninh, mối tình đầu vừa trở về nước của anh.

Còn tôi, người vợ hợp pháp đã ở bên anh suốt bốn năm, lại nhận được một món quà khác.

Một phong bì chuyển phát nhanh.

Bên trong là đơn ly h/ô/n đã được luật sư chuẩn bị sẵn.

Kèm theo một tấm séc trị giá mười triệu tệ.

Ở góc dưới tờ giấy, có một dòng chữ viết tay quen thuộc.

Đừng làm khó Nhược Ninh. Cô ấy không chịu nổi kích động.

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó bật cười.

Bốn năm trước, khi tập đoàn nhà họ Cố đứng bên bờ ph/á s/ả/n, chính người phụ nữ mà anh cho là không biết kinh doanh như tôi đã mang toàn bộ tài sản thừa kế của mẹ ra cứu anh.

Bốn năm sau, anh dùng tiền kiếm được từ chính khoản đầu tư ấy để mua nhẫn cầu hôn người khác.

Thậm chí còn muốn tôi biết điều mà rời đi.

Được thôi.

Tôi không chỉ rời đi.

Tôi còn trả lại cho anh tất cả những gì vốn thuộc về nhà họ Cố.

Kể cả món nợ ba tỷ sáu trăm triệu tệ mà anh vẫn tưởng đã được xóa sạch.

1.

Mười một giờ bốn mươi bảy phút đêm.

Điện thoại trên bàn rung đến lần thứ ba mươi hai.

Tôi vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với luật sư ở Thụy Sĩ.

Trên màn hình máy tính vẫn còn bản báo cáo định giá cổ phần của tập đoàn Cố thị.

Tôi chưa kịp đóng tài liệu thì một người bạn gửi đến đường liên kết phát trực tiếp.

Kèm theo một câu hỏi.

“Thanh Hoài, cậu vẫn ổn chứ?”

Tôi nhấn vào.

Khung hình lập tức hiện ra gương mặt người chồng mà tôi đã không gặp suốt mười bảy ngày.

Cố Đình Xuyên.

Người đàn ông ba mươi hai tuổi, chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn Cố thị.

Anh mặc bộ vest đen được may thủ công, cổ tay đeo chiếc đồng hồ tôi tặng vào sinh nhật năm ngoái.

Trên tay anh là một chiếc hộp nhung xanh thẫm.

Đứng đối diện anh là Tô Nhược Ninh.

Cô ta mặc chiếc váy dạ hội màu bạc, mái tóc dài được búi hờ, đôi mắt ngấn nước.

Xung quanh là hàng trăm khách mời thuộc giới thượng lưu.

Máy quay lia đến một màn hình LED khổng lồ.

Trên đó xuất hiện dòng chữ:

“Nhược Ninh, anh đã đợi em mười năm.”

Tôi khựng lại.

Mười năm.

Hóa ra bốn năm hôn nhân của chúng tôi cũng nằm trong mười năm chờ đợi ấy.

Giọng người dẫn chương trình vang lên đầy xúc động.

“Thưa quý vị, tối nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến một tình yêu vượt qua mọi trở ngại!”

Tiếng vỗ tay nổi lên.

Cố Đình Xuyên quỳ một gối xuống.

“Nhược Ninh, năm đó anh không đủ khả năng bảo vệ em.”

“Bây giờ, anh đã có tất cả.”

“Anh sẽ không để bất kỳ ai khiến em chịu thiệt thòi nữa.”

Tô Nhược Ninh che miệng.

“Nhưng anh vẫn còn…”

Cô ta cố tình bỏ lửng.

Một người bạn thân của Cố Đình Xuyên lập tức cười lớn.

“Chị dâu, chị yên tâm đi! Có vài người chỉ là khách qua đường thôi. Người anh Xuyên yêu từ đầu đến cuối vẫn là chị!”

Đám đông bật cười.

Một nữ minh tinh đứng gần đó tiếp lời.

“Nghe nói vị phu nhân hiện tại của Cố tổng xuất thân cũng bình thường thôi, nhờ gả vào nhà họ Cố mới được sống sung sướng.”

“Giữ một vị trí không thuộc về mình suốt bốn năm, cũng nên biết đủ rồi.”

Tô Nhược Ninh cúi đầu, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Cố Đình Xuyên không phản bác.

Anh chỉ dịu dàng nắm tay cô ta.

“Ngày mai, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Một câu nói nhẹ tênh.

Đã định đoạt cuộc hôn nhân bốn năm của tôi.

Phần bình luận trong phòng phát trực tiếp lập tức bùng nổ.

“Cuối cùng tình yêu đích thực cũng chiến thắng!”

“Bà vợ kia còn không mau biến đi?”

“Nghe nói cô ta sống bám chồng suốt mấy năm, ly h/ô/n chắc chắn đòi chia tài sản!”

“Cố tổng đẹp trai, giàu có, chung tình như vậy, đúng là nam chính bước ra từ tiểu thuyết!”

Tôi đọc đến bình luận cuối cùng thì bật cười.

Chung tình?

Một người đàn ông đã kết hôn bốn năm, công khai cầu hôn người khác trước hàng triệu khán giả.

Vậy mà vẫn được ca ngợi là chung tình.

Thế giới này quả nhiên rất biết cách kể chuyện.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Người giao hàng đứng bên ngoài, lịch sự đưa cho tôi một phong bì.

“Cô Lục, có tài liệu cần cô ký nhận.”

Tôi nhận lấy.

Bên trong là thỏa thuận ly h/ô/n.

Điều khoản tài sản được trình bày rất hào phóng.

Một căn biệt thự ven hồ.

Hai căn hộ cao cấp.

Mười triệu tệ tiền mặt.

Một chiếc xe thể thao.

Tổng giá trị gần năm mươi triệu tệ.

Cuối văn bản còn có điều khoản đặc biệt.

Sau khi ly h/ô/n, tôi không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Cố Đình Xuyên và Tô Nhược Ninh.

Nếu vi phạm, phải bồi thường gấp mười lần số tài sản nhận được.

Tôi nhìn điều khoản ấy, chậm rãi nhướng mày.

Không chỉ muốn đuổi tôi đi.

Còn muốn mua luôn quyền lên tiếng của tôi.

Điện thoại đổ chuông.

Là trợ lý riêng của Cố Đình Xuyên.

“Phu nhân, Cố tổng hy vọng cô ký ngay trong tối nay.”

Tôi hỏi:

“Gấp như vậy sao?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Ngày mai là sinh nhật cô Tô. Cố tổng muốn dành cho cô ấy một bất ngờ trọn vẹn.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười một giờ năm mươi tám phút.

Chỉ còn hai phút nữa là sang ngày mới.

Hóa ra anh ta muốn dùng cuộc ly h/ô/n này làm món quà sinh nhật.

Tôi cầm bút lên.

“Ký ở đâu?”

Trợ lý dường như không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.

“Cô… không cần trao đổi thêm với luật sư sao?”

“Không cần.”

“Vậy còn điều kiện tài sản…”

“Tôi không lấy.”

Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.

Tôi lặp lại từng chữ.

“Biệt thự, căn hộ, xe, tiền mặt, tất cả tôi đều không cần.”

“Bảo Cố Đình Xuyên giữ lại mà mua quà cho người anh ta yêu.”

Nói xong, tôi ký tên.

Lục Thanh Hoài.

Nét bút cuối cùng vừa dứt, kim đồng hồ cũng chuyển sang mười hai giờ.

Sinh nhật Tô Nhược Ninh bắt đầu.

Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc bằng một chữ ký, còn thủ tục pháp lý sẽ được hoàn tất sau đó.

Tôi chụp lại trang cuối, gửi cho trợ lý.

Kèm một câu.

“Chúc Cố tổng và cô Tô trăm năm hạnh phúc.”

Ba phút sau.

Cố Đình Xuyên đích thân gọi đến.

Giọng anh lạnh nhạt như mọi khi.

“Lục Thanh Hoài, lần này cô biết điều hơn tôi tưởng.”

Tôi không nói gì.

Anh tiếp tục:

“Đừng nghĩ không nhận tài sản thì tôi sẽ mềm lòng.”

“Chúng ta vốn không có tình cảm. Cô nên hiểu rõ điều đó.”

Tôi nhìn bức ảnh cưới treo trên tường.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan