“Không cần hạn chế tự do của cô ấy.”

“Chỉ cần bảo đảm nếu có người gây áp lực, cô ấy có thể liên lạc với luật sư và được hỗ trợ.”

“Vâng.”

Tôi bước lên xe.

Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông.

Là Cố Đình Xuyên.

Tôi nhìn màn hình.

Không bắt máy.

Anh gọi lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Đến lần thứ tư, tôi mới nhấn nghe.

“Có chuyện gì?”

Giọng anh khàn đặc.

“Thanh Hoài, em đang ở đâu?”

Tôi nhìn đường phố bên ngoài.

“Có việc gì thì nói.”

“Anh muốn gặp em.”

“Không cần.”

“Anh biết hôm nay anh đã làm em tổn thương.”

Tôi bật cười.

“Hôm nay?”

Anh im lặng.

Tôi hỏi:

“Cố Đình Xuyên, anh nghĩ mọi chuyện chỉ bắt đầu từ hôm nay sao?”

“Thanh Hoài…”

“Bốn năm trước, anh cưới tôi vì điều gì?”

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng.

Tôi nghe thấy tiếng thở của anh.

Một lúc lâu sau, anh đáp:

“Anh không hiểu em đang nói gì.”

Tôi nhắm mắt.

“Vậy tôi hỏi cách khác.”

“Anh còn nhớ cuộc điện thoại với mẹ tôi hai ngày trước khi bà qua đ/ờ/i không?”

Một tiếng động lớn vang lên.

Dường như anh làm rơi thứ gì đó.

“Em…”

Giọng anh thay đổi hoàn toàn.

“Em nghe ai nói?”

Tôi không đáp.

Anh lập tức hỏi dồn:

“Có phải ông Tần không?”

“Hay Cố lão gia?”

“Thanh Hoài, em đừng nghe người khác nói bậy!”

Tôi khẽ cười.

“Anh căng thẳng như vậy làm gì?”

“Anh không có!”

“Vậy tốt.”

Tôi nhìn chiếc hộp kim loại bên cạnh.

“Chúng ta sẽ để chứng cứ nói chuyện.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lần này, Cố Đình Xuyên không gọi lại ngay.

Nhưng chỉ mười phút sau, một tin nhắn xuất hiện.

“Thanh Hoài, anh thừa nhận năm đó anh đã làm vài chuyện sai.”

“Nhưng anh chưa từng muốn h/ạ/i mẹ em.”

Tôi nhìn câu ấy.

Ánh mắt lạnh đi.

Tôi chưa từng nói mẹ mình bị ai h/ạ/i.

Tôi chỉ hỏi anh có nhớ cuộc điện thoại hay không.

Vậy tại sao anh lại vội vàng phủ nhận điều đó?

Tôi chụp lại tin nhắn.

Gửi cho luật sư.

Sau đó trả lời đúng một câu.

“Anh nên giữ những lời giải thích ấy cho buổi làm việc chính thức.”

10.

Tối hôm đó.

Biệt thự riêng của Cố Đình Xuyên.

Tô Nhược Ninh ngồi trên ghế sofa, trước mặt là một chiếc bánh sinh nhật chưa được cắt.

Bánh có ba tầng.

Trang trí bằng những bông hoa đường màu trắng.

Bên cạnh là hàng chục hộp quà hàng hiệu.

Nhưng không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cố Đình Xuyên đứng trước cửa sổ.

Trên tay cầm điện thoại.

Tô Nhược Ninh nhìn anh.

“Đình Xuyên.”

Anh không đáp.

Cô ta đứng dậy.

“Anh đã đứng đó gần một tiếng rồi.”

“Có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết được không?”

Cố Đình Xuyên quay đầu.

“Cùng giải quyết?”

Giọng anh lạnh đến mức cô ta khựng lại.

“Nhược Ninh, em có biết Lục Thanh Hoài là ai không?”

Tô Nhược Ninh cắn môi.

“Chẳng phải cô ta là người thừa kế Thiên Hằng sao?”

“Em biết từ trước?”

Cô ta sững người.

“Em…”

Anh bước tới.

“Anh hỏi em.”

“Em có biết từ trước không?”

Tô Nhược Ninh cúi đầu.

“Em chỉ biết gia đình cô ta có tiền.”

Cố Đình Xuyên bật cười.

“Có tiền?”

“Em gọi người kiểm soát một tập đoàn tài chính hàng trăm tỷ là có tiền?”

Tô Nhược Ninh tái mặt.

“Em thật sự không biết…”

“Vậy năm đó ai nói với anh rằng chỉ cần cưới Thanh Hoài, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận tài sản của cô ấy?”

Tô Nhược Ninh im bặt.

Cố Đình Xuyên nhìn cô ta.

“Là em.”

“Chính em nói với anh!”

Cô ta đột nhiên ngẩng đầu.

“Nhưng anh cũng đồng ý mà!”

Căn phòng lập tức im lặng.

Tô Nhược Ninh dường như nhận ra mình vừa nói gì.

Cô ta vội đổi giọng.

“Đình Xuyên, ý em không phải vậy…”

Anh nhìn cô ta.

“Tiếp tục đi.”

Tô Nhược Ninh cắn môi.

“Anh đừng đổ hết lỗi cho em.”

“Ngày đó Cố thị gặp khó khăn.”

“Anh cần tiền.”

“Em chỉ đưa ra một cách giải quyết.”

Cố Đình Xuyên nghiến răng.

“Em bảo anh cưới một người phụ nữ khác.”

“Em bảo anh khiến cô ấy tin tưởng.”

“Em còn nói chỉ cần lấy được chữ ký, mọi chuyện sẽ xong!”

Tô Nhược Ninh bật khóc.

“Nhưng anh cũng muốn cứu Cố thị!”

“Anh cũng muốn giữ vị trí chủ tịch!”

“Anh đâu có phản đối!”

Cố Đình Xuyên không nói được lời nào.

Bởi vì cô ta nói đúng.

Năm đó, anh biết rõ mình đang làm gì.

Anh biết Lục Thanh Hoài yêu mình.

Biết cô gái ấy sẵn sàng mang toàn bộ tài sản thừa kế ra giúp đỡ.

Anh cũng biết cô không có người thân để dựa vào.

Chính vì vậy, anh mới cho rằng cô dễ kiểm soát.

Anh từng nghĩ chỉ cần cưới cô, đối xử tốt với cô vài năm, sớm muộn cô cũng sẽ giao toàn bộ tài sản cho mình.

Nhưng bốn năm trôi qua.

Thanh Hoài chưa từng chủ động nhắc đến tài sản Thiên Hằng.

Cô cũng không can thiệp vào công việc của Cố thị.

Anh tưởng đó là vì cô không hiểu kinh doanh.

Hóa ra cô chỉ đang tin tưởng anh.

Mà anh đã tự tay phá hủy lòng tin ấy.

Tô Nhược Ninh thấy anh im lặng, lập tức tiến đến.

“Đình Xuyên.”

“Chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Anh ngẩng đầu.

“Cơ hội gì?”

“Anh là cháu trai duy nhất của Cố lão gia.”

“Cổ đông sẽ không thể hoàn toàn bỏ qua anh.”

“Chỉ cần chúng ta tìm cách lấy lại cổ phần…”

Cố Đình Xuyên đột nhiên hỏi:

“Em lấy tiền đâu mua công ty truyền thông năm đó?”

Tô Nhược Ninh khựng lại.

“Anh hỏi chuyện ấy làm gì?”

“Trả lời.”

“Là tiền em tự kiếm.”

“Thật sao?”

Anh lấy điện thoại ra.

Mở một bảng sao kê.

“Vậy khoản bốn mươi triệu tệ chuyển từ công ty ở nước ngoài vào tài khoản em là gì?”

Sắc mặt Tô Nhược Ninh lập tức thay đổi.

“Đình Xuyên…”

Anh nhìn cô ta.

“Anh đã nhờ người kiểm tra.”

“Công ty ở nước ngoài mà anh từng bảo lãnh đã chuyển tiền qua ba tài khoản trung gian.”

“Cuối cùng, một phần tiền chảy vào công ty của em.”

Tô Nhược Ninh lùi lại.

“Anh điều tra em?”

“Anh đang hỏi em!”

Cô ta bật khóc.

“Em làm vậy cũng vì tương lai của chúng ta!”

Cố Đình Xuyên nhìn người phụ nữ trước mặt.

Lần đầu tiên, anh cảm thấy cô ta xa lạ.

Mười năm trước, anh yêu cô gái dịu dàng, luôn nói không cần tiền bạc.

Bốn năm trước, anh vì cô ta mà cưới một người khác.

Tối qua, anh còn quỳ gối trước hàng trăm khách mời, tuyên bố sẽ bảo vệ cô ta cả đời.

Vậy mà bây giờ.

Người phụ nữ ấy đang đứng trước mặt anh, dùng chính câu nói “vì tương lai của chúng ta” để giải thích những khoản tiền bất thường.

Anh bỗng nhớ đến Lục Thanh Hoài.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cô từng hỏi:

“Đình Xuyên, anh có muốn em giúp xem lại báo cáo tài chính không?”

Anh đã cười.

“Em không hiểu đâu.”

Cô chỉ gật đầu.

“Vậy khi nào cần, cứ nói với em.”

Anh chưa từng nói.

Bởi vì anh chưa từng xem cô là người có thể cùng mình gánh vác.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng