Hứa Vãn Thanh đưa tay chạm vào vết khắc.

Nước mắt lặng lẽ rơi.

“Bố.”

“Mẹ.”

“Con mua lại được nhà rồi.”

Cô bước vào sân.

Ánh nắng chiếu qua tán đào.

Những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống vai áo.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hứa Vãn Thanh cảm thấy mình thực sự trở về.

Mùa hè năm ấy, Lục Cảnh Hành đến thôn.

Anh không báo trước.

Chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ.

Khi bước xuống xe khách, anh nhìn con đường đất quen thuộc.

Bốn năm trước, anh từng đến đây xin cưới Hứa Vãn Thanh.

Khi ấy, bố cô còn sống.

Ông đã hỏi anh:

“Cậu có thể bảo đảm cả đời không để con gái tôi chịu khổ không?”

Lục Cảnh Hành khi ấy quỳ trước bàn thờ gia đình.

Thề rằng:

“Cháu sẽ chăm sóc Vãn Thanh cả đời.”

“Nếu phụ bạc cô ấy, cháu không xứng làm người.”

Bây giờ nhớ lại, anh chỉ cảm thấy xấu hổ.

Lục Cảnh Hành đi đến cổng thôn.

Vừa định hỏi đường thì nhìn thấy một tấm biển gỗ.

“Xưởng may Vãn Thanh.”

Anh đứng sững.

Bên trong sân, hơn mười người phụ nữ đang làm việc.

Tiếng máy may vang lên liên tục.

Hứa Vãn Thanh đứng giữa mọi người, tay cầm một bản thiết kế.

Cô mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen.

Tóc búi gọn.

Khuôn mặt sáng sủa, bình thản.

Không còn dáng vẻ rụt rè năm xưa.

Cô đang hướng dẫn một người thợ trẻ.

“Đường may ở vai phải chắc hơn một chút.”

“Lô hàng này giao cho trường học, phải kiểm tra thật kỹ.”

Người thợ gật đầu.

“Em biết rồi, chị Vãn Thanh.”

Lục Cảnh Hành đứng ngoài cổng.

Nhìn cô đến ngẩn người.

Anh từng nghĩ rời khỏi mình, Hứa Vãn Thanh sẽ sống rất khó khăn.

Có lẽ cô sẽ phải đi làm thuê.

Có lẽ cô sẽ hối hận.

Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ quay về.

Nhưng hiện thực trước mắt hoàn toàn khác.

Cô không chỉ sống tốt.

Mà còn sống rực rỡ hơn bất cứ lúc nào ở bên anh.

Lục Cảnh Hành bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Đúng lúc ấy, Hứa Vãn Thanh ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô hơi ngạc nhiên.

Nhưng chỉ một thoáng.

Sau đó, cô bình tĩnh bước ra.

“Anh đến đây làm gì?”

Lục Cảnh Hành nhìn cô.

“Vãn Thanh…”

“Anh nghe nói em mở xưởng may.”

“Anh muốn đến xem.”

Cô gật đầu.

“Anh thấy rồi đấy.”

Anh nhìn tấm biển.

“Em giỏi lắm.”

“Cảm ơn.”

Cuộc đối thoại ngắn ngủi.

Khách sáo đến xa lạ.

Lục Cảnh Hành cảm thấy tim đau nhói.

“Vãn Thanh, em sống tốt chứ?”

Cô mỉm cười.

“Rất tốt.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Em có nhà.”

“Có công việc.”

“Có bạn bè.”

“Có những người tin tưởng em.”

Cô nhìn anh.

“Cuộc sống hiện tại của em rất tốt.”

Lục Cảnh Hành cúi đầu.

Một lúc sau, anh lấy từ túi áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là chiếc nhẫn bạc năm xưa.

“Anh vẫn giữ nó.”

Hứa Vãn Thanh nhìn chiếc nhẫn.

Không nói gì.

Anh khàn giọng:

“Anh biết em không muốn quay lại.”

“Anh cũng không dám cầu xin nữa.”

“Nhưng anh muốn hỏi…”

“Nếu năm ấy anh không đồng ý với Nhược Lan…”

“Nếu anh công khai cuộc hôn nhân của chúng ta…”

“Nếu anh bảo vệ em…”

“Chúng ta có thể đã hạnh phúc không?”

Hứa Vãn Thanh nhìn anh rất lâu.

Sau đó, cô nhẹ nhàng đáp:

“Có lẽ.”

Lục Cảnh Hành ngẩng phắt đầu.

Nhưng cô tiếp tục:

“Nhưng trên đời này không có nhiều chữ nếu như thế.”

“Anh đã lựa chọn.”

“Em cũng đã lựa chọn.”

“Bây giờ, chúng ta đều phải sống với lựa chọn của mình.”

Anh nhìn cô.

Nước mắt dần dâng lên.

“Vãn Thanh…”

“Anh thực sự hối hận.”

Cô khẽ gật đầu.

“Em biết.”

“Nhưng sự hối hận của anh không còn liên quan đến em nữa.”

Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên phía sau.

“Vãn Thanh, xe chở vải đến rồi.”

Thẩm Hoài An bước ra từ sân sau.

Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm một tập giấy tờ.

Nhìn thấy Lục Cảnh Hành, anh hơi khựng lại.

Sau đó, lịch sự gật đầu.

“Chào anh.”

Lục Cảnh Hành nhìn anh.

Ánh mắt lập tức tối đi.

“Anh là…”

“Thẩm Hoài An.”

Anh bình thản đáp.

“Bạn của Vãn Thanh.”

Lục Cảnh Hành nhìn sang Hứa Vãn Thanh.

Cô không giải thích.

Chỉ quay sang Thẩm Hoài An.

“Anh giúp em kiểm tra số vải trước nhé.”

“Được.”

Thẩm Hoài An mỉm cười.

“Em cứ nói chuyện xong rồi vào.”

Anh quay người rời đi.

Lục Cảnh Hành nhìn theo.

Đột nhiên, anh hỏi:

“Em và anh ta…”

Hứa Vãn Thanh bình thản đáp:

“Đó là chuyện riêng của em.”

Anh cứng đờ.

Cô tiếp tục:

“Lục Cảnh Hành, anh đã có cuộc sống của mình.”

“Em cũng vậy.”

“Sau này đừng đến tìm em nữa.”

Anh nhìn cô.

Rất lâu sau, cuối cùng cũng gật đầu.

“Được.”

Anh đặt chiếc hộp nhẫn vào túi.

Không đưa cho cô nữa.

Bởi vì anh hiểu.

Có những thứ đã bị trả lại một lần.

Thì không nên cố gắng ép người khác nhận lần thứ hai.

Sau khi Lục Cảnh Hành rời đi, Hứa Vãn Thanh quay vào xưởng.

Thẩm Hoài An đang kiểm tra sổ giao hàng.

Thấy cô bước đến, anh hỏi:

“Ổn chứ?”

Cô gật đầu.

“Ổn.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ đưa cho cô một cốc nước ấm.

“Uống chút nước đi.”

Hứa Vãn Thanh nhận lấy.

Đột nhiên, cô hỏi:

“Hoài An, anh không tò mò sao?”

Anh ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Chuyện giữa tôi và Lục Cảnh Hành.”

Thẩm Hoài An suy nghĩ một lát.

Sau đó, anh mỉm cười.

“Có tò mò.”

“Nhưng tôi nghĩ khi nào cậu muốn kể, cậu sẽ tự nói.”

Hứa Vãn Thanh nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô bật cười.

“Anh vẫn giống ngày xưa.”

“Ngày xưa thế nào?”

“Ít nói.”

“Không thích xen vào chuyện người khác.”

Thẩm Hoài An cũng cười.

“Vậy còn cậu?”

“Tôi sao?”

“Cậu khác ngày xưa nhiều lắm.”

Hứa Vãn Thanh hơi ngạc nhiên.

“Khác thế nào?”

Anh nhìn cô.

Ánh mắt dịu dàng.

“Ngày xưa cậu luôn sợ người khác thất vọng.”

“Bây giờ cậu biết mình muốn gì.”

Hứa Vãn Thanh im lặng.

Sau đó, cô khẽ mỉm cười.

“Có lẽ vậy.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng