Hứa Mạn Ninh nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của hắn, khóe môi cong lên.

“Tống Cảnh Hoài, anh tưởng mình thông minh lắm sao?”

Cô ta nhặt túi xách.

“Thực ra anh chỉ giỏi tính toán với người từng thật lòng yêu mình thôi.”

Nhưng Hứa Mạn Ninh cũng không ngờ rằng, chính cô ta đã đánh giá thấp Lâm Nhược An.

Hai ngày sau, khi Hứa Mạn Ninh chuẩn bị rời khỏi thành phố, cô ta nhận được thông báo liên quan đến việc xác minh các giao dịch tài chính của công ty.

Một số tài khoản doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo thủ tục có thẩm quyền.

Các hợp đồng với Bạch Nham Thiết Bị được yêu cầu cung cấp chứng từ đối chiếu.

Đồng thời, cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc những khoản tiền chuyển qua nhiều đơn vị trung gian.

Hứa Mạn Ninh lập tức gọi cho Tống Cảnh Hoài.

“Anh đã khai cái gì?”

Cảnh Hoài đang ngồi trong văn phòng, sắc mặt u ám.

“Tôi chẳng khai gì cả.”

“Vậy tại sao họ biết những công ty trung gian kia?”

Hắn im lặng.

Một lúc sau, hắn chợt nhớ đến Trương Tiểu Vũ.

“Con bé kế toán!”

Hứa Mạn Ninh lập tức nghiến răng.

“Anh không quản được nhân viên của mình sao?”

Cảnh Hoài cười lạnh.

“Bây giờ cô trách tôi?”

“Anh…”

“Không phải cô nói mọi thứ đều hợp pháp à?”

Hứa Mạn Ninh cứng họng.

Cảnh Hoài tiếp tục:

“Cô tưởng chỉ mình cô biết giữ chứng cứ sao?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Hắn chậm rãi nói:

“Những cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi đều còn giữ.”

Hứa Mạn Ninh lập tức thay đổi giọng.

“Cảnh Hoài, anh đừng kích động.”

“Muộn rồi.”

Hắn nhìn tập tài liệu trước mặt.

“Cô muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm sang tôi? Không dễ đâu.”

Trong khi hai người kia bắt đầu quay sang cắn xé nhau, Nhược An lại dành thời gian cho gia đình.

Sáng hôm ấy, cô cùng mẹ đi chợ.

Buổi trưa giúp bố chăm mấy chậu lan.

Chiều đến, cô ngồi ngoài ban công đọc sách.

Cuộc sống yên bình đến mức khiến cô có cảm giác sáu năm vừa qua chỉ là một giấc mộng dài.

Mẹ cô mang ra một đĩa trái cây.

“Dạo này con ngủ được chưa?”

Nhược An mỉm cười.

“Được rồi mẹ.”

“Có còn nghĩ đến nó không?”

Cô suy nghĩ một lúc.

“Có.”

Lâm Tố Vân nhìn con gái.

Nhược An tiếp tục:

“Nhưng không phải vì nhớ.”

“Vậy vì sao?”

“Vì con thấy tiếc.”

Mẹ cô thở dài.

“Tiếc sáu năm?”

Nhược An gật đầu.

“Con từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, đủ nhẫn nhịn, đủ cố gắng thì cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc.”

Cô nhìn những chậu hoa ngoài ban công.

“Bây giờ con mới hiểu, một người không muốn trân trọng mình thì mình cố gắng bao nhiêu cũng vô ích.”

Lâm Tố Vân đặt tay lên tay con gái.

“Hiểu được là tốt.”

Nhược An quay sang.

“Mẹ, con có phải rất ngốc không?”

Bà lắc đầu.

“Không.”

“Nhưng con đã tin sai người.”

“Tin người mình yêu không phải chuyện đáng xấu hổ.”

Bà nhìn con gái, chậm rãi nói:

“Điều quan trọng là khi biết mình đã tin sai, con có đủ can đảm bước ra hay không.”

Nhược An im lặng rất lâu.

Sau đó cô mỉm cười.

“Con hiểu rồi.”

Một tuần sau, vụ việc chiếc SUV l/a/o xuống v/ự/c có bước tiến quan trọng.

Người từng điều khiển chiếc xe sau khi Tống Cảnh Hoài rời khỏi trạm dừng nghỉ đã được xác định.

Đó là một người đàn ông tên Đổng Hải Sơn.

Hắn từng làm tài xế vận chuyển thiết bị cho Bạch Nham Thiết Bị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đổng Hải Sơn đã nhận tiền để tham gia một kế hoạch tạo hiện trường phương tiện gặp n/ạ/n.

Kế hoạch dự kiến sử dụng chiếc xe trong tình trạng không có người bên trong khi rời khỏi mặt đường, nhằm tạo ra một sự cố khiến việc truy tìm phương tiện và người liên quan trở nên phức tạp.

Nhưng quá trình thực hiện đã xảy ra sai lệch.

Đổng Hải Sơn không kiểm soát được tình huống như dự kiến.

Sau đó, hắn rời khỏi hiện trường bằng một phương tiện khác.

Sợi dây nylon màu vàng được tìm thấy trong xe có liên quan đến thiết bị sử dụng trong quá trình chuẩn bị hiện trường.

Chiếc hộp dụng cụ màu xám cũng được tìm thấy tại nhà kho.

Đáng chú ý hơn, trong hộp có một thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Dữ liệu được phục hồi cho thấy nhiều tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản của Bạch Nham Thiết Bị.

Một số bản ghi còn đề cập đến kế hoạch đưa tài sản ra khỏi công ty trước khi các khoản nợ đến hạn.

Khi nghe thông tin, Nhược An chỉ hỏi một câu.

“Có chứng cứ cho thấy Tống Cảnh Hoài trực tiếp tham gia không?”

Trần Minh Viễn đáp:

“Chúng tôi đã thu thập được một số tài liệu và lời khai liên quan. Việc xác định trách nhiệm cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền kết luận.”

Nhược An gật đầu.

Cô không hỏi thêm.

Bởi cô biết, chuyện này không còn là cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan