Ông im lặng.

Một lúc lâu sau, ông nói:

“Hạo Đình muốn gặp con.”

Tôi đặt chén trà xuống.

“Để làm gì?”

Ông cúi đầu.

“Nó viết thư.”

Tôi nhìn phong bì trên bàn.

Không cầm lên ngay.

Ông tiếp tục:

“Nó nói muốn xin lỗi.”

Tôi hỏi:

“Xin lỗi ai?”

“Con.”

“Còn ai nữa?”

Ông im lặng.

Tôi chậm rãi nói:

“Những người bị mất tiền.”

“Gia đình anh Vương.”

“Những công nhân bị nợ lương.”

“Bảo Bảo.”

“Anh ta đã xin lỗi họ chưa?”

Tạ Đức Phúc cúi đầu.

“Ta không biết.”

Tôi nhìn phong bì.

Rồi đẩy lại.

“Ba mang về đi.”

Ông ngẩng đầu.

“Con không đọc sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

“Những điều anh ta muốn nói, cháu đã từng chờ suốt bốn năm.”

“Bây giờ cháu không chờ nữa.”

Tạ Đức Phúc nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, ông cầm phong bì đứng dậy.

Trước khi đi, ông đột nhiên hỏi:

“Tuyết Nghi.”

“Con có hận chúng ta không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi đáp:

“Trước đây có.”

“Bây giờ không.”

Ông thở phào.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Không hận không có nghĩa là tha thứ.”

“Cũng không có nghĩa là mọi chuyện chưa từng xảy ra.”

Ông đứng bất động.

Tôi mở cửa.

“Ba giữ gìn sức khỏe.”

Ông cúi đầu.

Rồi chậm rãi rời đi.

Tôi nhìn theo.

Sau đó quay lại bàn làm việc.

Trên bàn có một bản hợp đồng mới.

Khách hàng đặt may đồng phục cho một trường học.

Tôi cầm bút ký tên.

Lâm Tuyết Nghi.

Ba chữ ấy ngay ngắn.

Rõ ràng.

Không còn bị ai giả mạo.

Không còn phải đặt dưới tên một người đàn ông.

Tôi mỉm cười.

Cuộc đời tôi đã thật sự thuộc về mình.

CHƯƠNG 19: ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ LỖI

Một ngày cuối năm, Tô Nhược Lan đến tìm tôi.

Đã nhiều năm không gặp.

Cô ta không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước.

Mặc một chiếc áo khoác cũ.

Bên cạnh là một cậu bé khoảng năm tuổi.

Đứa trẻ có đôi mắt rất giống Tạ Hạo Đình.

Tôi nhìn cô ta.

“Có chuyện gì?”

Tô Nhược Lan cúi đầu.

“Tôi muốn nhờ cô một việc.”

Tôi không trả lời.

Cô ta tiếp tục:

“Tôi đang làm việc ở một cửa hàng nhỏ.”

“Cuộc sống không dễ dàng.”

“Tôi nghe nói xưởng của cô đang tuyển người.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô muốn đến làm?”

Cô ta gật đầu.

“Tôi biết cô không thích tôi.”

“Nhưng tôi thật sự cần công việc.”

Tôi im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi:

“Cô biết may không?”

Tô Nhược Lan lắc đầu.

“Không.”

“Biết ghi sổ?”

“Có một chút.”

“Biết kiểm hàng?”

“Có thể học.”

Tôi nhìn cô ta.

Rồi nói:

“Xưởng tôi không nhận người vì thương hại.”

“Cũng không từ chối người chỉ vì chuyện riêng trước kia.”

“Nếu muốn ứng tuyển, cô phải làm bài kiểm tra như mọi người.”

Tô Nhược Lan ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Cô đồng ý cho tôi thử sao?”

Tôi đáp:

“Tôi đồng ý cho cô một cơ hội công bằng.”

“Còn có được nhận hay không, phụ thuộc vào năng lực của cô.”

Cô ta bật khóc.

“Cảm ơn.”

Tôi lắc đầu.

“Đừng cảm ơn vội.”

“Và cũng đừng nghĩ chuyện này có nghĩa là tôi đã quên quá khứ.”

Tô Nhược Lan gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Cậu bé đứng bên cạnh bỗng kéo tay áo mẹ.

“Mẹ ơi, cô này là ai?”

Tô Nhược Lan khựng lại.

Tôi nhìn đứa trẻ.

Rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

“Cô là chủ xưởng.”

Cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu.

“Cháu chào cô.”

Tôi gật đầu.

“Chào cháu.”

Tôi không nói với nó rằng tôi từng là vợ của cha nó.

Cũng không nói rằng mẹ nó từng là người phụ nữ khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ.

Bởi đứa trẻ ấy không có lỗi.

Người lớn có thể mắc sai lầm.

Có thể ích kỷ.

Có thể tàn nhẫn.

Nhưng trẻ con không nên bị bắt gánh chịu những món nợ tình cảm của cha mẹ.

Sau hôm ấy, Tô Nhược Lan tham gia tuyển dụng.

Cô ta không được nhận ngay.

Phải học việc.

Phải làm từ những công việc đơn giản nhất.

Có lần cô ta làm sai, bị quản lý nhắc nhở.

Có lần cô ta phải ở lại kiểm hàng đến tối.

Nhưng cô ta không phàn nàn.

Một năm sau, cô ta trở thành nhân viên chính thức.

Chúng tôi không trở thành bạn.

Cũng không bao giờ nhắc lại Tạ Hạo Đình.

Chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong xưởng, gật đầu chào.

Vậy là đủ.

CHƯƠNG 20: BỨC THƯ CUỐI CÙNG

Mùa thu năm 1998.

Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Tạ Hạo Đình giả ch/ết.

Bảo Bảo đã mười hai tuổi.

Thằng bé học rất giỏi.

Đặc biệt thích toán.

Một hôm, con mang về một bài văn được giáo viên khen.

Đề bài là:

Người mà em kính trọng nhất.

Tôi tưởng con sẽ viết về thầy giáo.

Hoặc một nhân vật nổi tiếng.

Nhưng khi mở vở, tôi nhìn thấy dòng đầu tiên.

Người em kính trọng nhất là mẹ em.

Tôi đọc tiếp.

Mẹ em là một người phụ nữ bình thường.

Mẹ không phải anh hùng.

Nhưng mẹ đã bảo vệ em khi em còn quá nhỏ để tự bảo vệ mình.

Mẹ nói con người có thể nghèo, nhưng không được đánh mất lòng tự trọng.

Mẹ cũng nói nếu làm sai phải chịu trách nhiệm, không được đổ lỗi cho người khác.

Em muốn lớn lên trở thành người khiến mẹ yên tâm.

Đọc đến đây, nước mắt tôi rơi xuống trang giấy.

Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh lập tức hoảng hốt.

“Mẹ!”

“Sao mẹ khóc?”

Tôi ôm con.

“Vì mẹ vui.”

Thằng bé ngạc nhiên.

“Vui mà cũng khóc ạ?”

Tôi bật cười.

“Có chứ.”

“Đôi khi vui quá cũng khóc.”

Bảo Bảo suy nghĩ một lúc.

Rồi ôm lại tôi.

“Mẹ ơi.”

“Sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền.”

“Cho mẹ ở nhà lớn.”

“Cho mẹ đi du lịch.”

“Cho mẹ không phải làm việc vất vả nữa.”

Tôi vuốt tóc con.

“Mẹ không cần nhà lớn.”

“Cũng không cần con kiếm thật nhiều tiền.”

“Chỉ cần con sống tử tế.”

“Và bình an.”

Thằng bé gật đầu.

“Con nhớ rồi.”

Chiều hôm ấy, một lá thư được gửi đến xưởng.

Người gửi là Tạ Hạo Đình.

Tôi nhìn phong bì.

Lần này, tôi mở.

Bên trong chỉ có hai trang giấy.

Chữ viết đã khác trước.

Không còn mạnh mẽ, phóng khoáng.

Mà run rẩy.

Tuyết Nghi.

Anh không biết em có đọc lá thư này không.

Đã mười năm rồi.

Anh từng nghĩ chỉ cần có tiền, có địa vị, có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, anh sẽ hạnh phúc.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan