Chương 10
Tôi không đáp.
Ông ta tiếp tục:
“Vợ chồng sống với nhau, cần gì phải tuyệt tình như vậy?”
Tôi hỏi:
“Ông gọi để khuyên tôi à?”
“Không hẳn.”
Giọng ông ta chậm rãi.
“Tôi chỉ muốn nhắc cô, Chí Viễn còn nợ tôi tiền.”
Tôi đáp:
“Vậy ông tìm người vay mà đòi.”
Ông ta cười khẩy.
“Cô là vợ hắn.”
“Thì sao?”
“Nợ của chồng, vợ không thể phủi sạch được đâu.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Khoản vay có phải nghĩa vụ chung của vợ chồng hay không cần căn cứ vào mục đích sử dụng, thỏa thuận và quy định pháp luật. Không phải ông nói một câu là tôi phải trả.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, ông ta cười lạnh.
“Cô Lâm, xem ra cô chuẩn bị kỹ rồi.”
Tôi hỏi:
“Ông muốn bao nhiêu?”
“600 nghìn tệ tiền gốc, cộng thêm lãi.”
“Lãi bao nhiêu?”
“Đến hiện tại là hơn 200 nghìn tệ.”
Tôi bật cười.
“Ông cho vay 600 nghìn, chưa đầy 1 năm đã đòi hơn 200 nghìn tiền lãi?”
Ông ta lập tức đáp:
“Đó là thỏa thuận giữa tôi và Chí Viễn.”
“Vậy ông cứ tìm hắn.”
Tôi chuẩn bị cúp máy.
Chu Minh Hạo đột nhiên nói:
“Cô Lâm, đừng tưởng căn nhà Cẩm Tú Hoa Đình đứng tên mẹ cô thì tôi không có cách nào.”
Tôi khựng lại.
“Ông đang đe dọa tôi?”
Ông ta cười.
“Tôi chỉ nhắc nhở thôi.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Cuộc gọi này tôi đã lưu lại. Nếu ông tiếp tục đe dọa gia đình tôi, tôi sẽ cung cấp cho cơ quan chức năng.”
Tiếng cười lập tức biến mất.
Tôi nói tiếp:
“Còn nữa, ông Chu, 268 nghìn tệ mà chồng tôi chuyển cho ông trong 6 tháng qua là tiền gì?”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Tôi chờ.
Khoảng 5 giây sau, ông ta hỏi:
“Cô nói cái gì?”
Tôi nhắc lại:
“268 nghìn tệ. Tôi có chứng từ giao dịch.”
Giọng ông ta lập tức trở nên mất tự nhiên.
“Đó là tiền Chí Viễn trả nợ.”
“Vậy ông có thể cung cấp bảng đối chiếu công nợ.”
“Cô không có tư cách yêu cầu!”
Tôi đáp:
“Vậy chúng ta gặp nhau ở nơi có thẩm quyền.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Hứa Mạn đang ngồi cạnh, nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy tán thưởng.
“Cậu bình tĩnh hơn mình tưởng.”
Tôi cười nhạt.
Có thể bạn thích
“Bởi mình đã không còn hy vọng gì ở họ nữa.”
Hứa Mạn đặt điện thoại xuống.
“Hiểu Ninh, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị hồ sơ ly hôn.”
Tôi nhìn cô ấy.
Một lúc lâu sau, tôi gật đầu.
“Được.”
Từ giây phút Trần Chí Viễn tự ý bán căn nhà của mẹ tôi, cuộc hôn nhân này đã không còn đường quay lại.
Nhưng tôi không muốn ly hôn trong hỗn loạn.
Tôi muốn làm rõ từng khoản tiền.
Từng giấy tờ.
Từng lời nói dối.
Và quan trọng nhất, tôi muốn bảo vệ Đường Đường.
Ngày thứ 3 sau khi sự việc bại lộ, mẹ chồng dẫn bố chồng và em trai chồng đến nhà tôi.
Lúc ấy, Đường Đường đang ở trường.
Tôi vừa mở cửa, mẹ chồng đã bước thẳng vào.
Bà nhìn quanh phòng khách.
“Chí Viễn đâu?”
Tôi đáp:
“Con không biết.”
Bà lập tức nổi giận.
“Chồng mình ở đâu mà con cũng không biết?”
Tôi bình tĩnh nhìn bà.
“Mẹ có thể gọi điện hỏi anh ấy.”
Bố chồng đứng phía sau, sắc mặt khó coi.
Em trai chồng là Trần Chí Hào, năm nay 29 tuổi.
Hắn vừa vào nhà đã ngồi phịch xuống ghế sofa, giọng bất mãn:
“Chị dâu, chị làm vậy quá đáng thật đấy.”
Tôi nhìn hắn.
“Quá đáng chỗ nào?”
Hắn đáp:
“Anh trai em chỉ muốn xoay vòng vốn, chị lại làm ầm lên khiến anh ấy mất mặt.”
Tôi bật cười.
“Vậy chú có 800 nghìn tệ không?”
Trần Chí Hào sững lại.
“Chị hỏi làm gì?”
“Có thì đưa ra trả giúp anh trai chú.”
Hắn lập tức cau mày.
“Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Tôi gật đầu.
“Chú không có, tôi cũng không có nghĩa vụ đưa.”
Mẹ chồng đập tay xuống bàn.
“Hiểu Ninh! Con nói chuyện với em chồng kiểu gì vậy?”
Tôi nhìn bà.
“Vậy mẹ muốn con nói thế nào?”
Bà hít sâu.
“Mẹ biết con đang tức giận. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, quan trọng nhất là giải quyết.”
Tôi gật đầu.
“Con đồng ý.”
Sắc mặt bà dịu xuống.
“Vậy con bảo mẹ con bán căn nhà Cẩm Tú Hoa Đình đi.”
Tôi nhìn bà.
“Gì cơ?”
Bà nói rất tự nhiên:
“Dù sao căn nhà đó cũng để cho thuê, không có ai ở. Bán đi lấy tiền trả nợ cho Chí Viễn, còn dư thì vợ chồng con giữ.”
Tôi nhìn bà rất lâu.
Sau đó, tôi hỏi:
“Mẹ có biết căn nhà đó là tài sản riêng của mẹ ruột con không?”
Bà xua tay.
“Đứng tên ai chẳng vậy? Sau này cũng là của con thôi.”
“Vậy căn nhà bố mẹ đang ở sau này cũng là của Chí Viễn và Chí Hào, đúng không?”
Bà cau mày.
“Đương nhiên.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy mẹ bán nhà của mẹ trước đi.”
Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.
Mẹ chồng trợn mắt.
“Con nói cái gì?”
Tôi chậm rãi đáp:
“Nhà của mẹ cũng có thể bán lấy tiền trả nợ cho con trai mẹ. Dù sao đều là người một nhà, đứng tên ai chẳng vậy?”
Trần Chí Hào lập tức đứng bật dậy.
“Không được!”
Tôi nhìn hắn.
“Tại sao?”
Hắn đáp:
“Đó là nhà của bố mẹ!”
“Còn Cẩm Tú Hoa Đình là nhà của mẹ tôi.”
Hắn nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Nhà của bố mẹ chú thì không được bán, còn nhà của mẹ tôi lại có thể tùy tiện đem đi trả nợ. Chú thấy có hợp lý không?”
Mặt Trần Chí Hào đỏ bừng.
Mẹ chồng vội nói:
“Hoàn cảnh khác nhau!”
Tôi hỏi:
“Khác chỗ nào?”
Bà ấp úng.