Tôn Mạn đến trước.

Cô ấy mặc áo len màu kem, tóc buộc thấp, trước mặt đặt một cốc nước lọc.

Thấy tôi, cô ấy lập tức đứng dậy.

“Chị.”

Tôi ngồi xuống.

“Em muốn hỏi chuyện gì?”

Cô ấy không vòng vo.

“Chị, có phải anh Chu Khải không đủ khả năng trả khoản vay mua nhà không?”

Tôi nhìn cô ấy.

“Em đã hỏi cậu ấy chưa?”

“Hỏi rồi.”

“Cậu ấy nói gì?”

Tôn Mạn cười khổ.

“Anh ấy bảo chị cố tình làm khó, thực ra gia đình có đủ tiền, chỉ là chị không muốn giúp.”

Tôi không vội giải thích.

Chỉ hỏi:

“Em biết thu nhập hiện tại của Chu Khải không?”

“Anh ấy nói khoảng mười lăm nghìn tệ mỗi tháng.”

Tôi im lặng.

Tôn Mạn nhìn sắc mặt tôi, nụ cười dần biến mất.

“Không phải sao?”

Tôi đáp:

“Theo thông tin chị biết, lương cố định của cậu ấy khoảng bảy nghìn tám trăm tệ. Có thể cậu ấy có nguồn thu khác mà chị không biết, em nên yêu cầu cậu ấy cung cấp chứng từ.”

Tôn Mạn ngồi bất động.

Một lúc lâu sau, cô ấy lấy điện thoại ra.

“Anh ấy còn nói tiền trả trước bảy trăm nghìn tệ là do anh ấy tự tiết kiệm được.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Tiền trả trước là do bố mẹ chồng chị chuẩn bị.”

Tôn Mạn nhắm mắt.

“Em hiểu rồi.”

Tôi hỏi:

“Em định làm gì?”

Cô ấy cười nhạt.

“Em không biết.”

Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe một chuyện.

Gia đình Tôn Mạn khá giả.

Bố cô ấy kinh doanh vật liệu xây dựng, mẹ là giáo viên đã nghỉ hưu.

Bản thân cô ấy làm thiết kế nội thất, thu nhập khoảng mười sáu nghìn tệ mỗi tháng.

Khi hai người bắt đầu bàn chuyện kết hôn, Chu Khải nói mình đã chuẩn bị đủ tiền mua nhà.

Hắn còn chủ động đề nghị:

“Sau khi kết hôn, em không cần lo khoản vay. Anh sẽ tự trả.”

Tôn Mạn cảm động.

Cô ấy cho rằng mình gặp được một người đàn ông có trách nhiệm.

Vì vậy, khi Chu Khải đề nghị cô ấy bỏ ra hai trăm nghìn tệ để sửa sang nội thất sau khi nhận nhà, cô ấy đã đồng ý.

Nghe đến đây, tôi lập tức hỏi:

“Căn nhà chỉ đứng tên Chu Khải, em vẫn định bỏ hai trăm nghìn tệ sửa chữa?”

Tôn Mạn cúi đầu.

“Anh ấy nói sau khi đăng ký kết hôn sẽ thêm tên em.”

“Có giấy cam kết không?”

“Không.”

“Có thỏa thuận về khoản tiền sửa nhà không?”

“Không.”

Tôi thở dài.

“Vậy em nên suy nghĩ kỹ.”

Cô ấy ngẩng đầu.

“Chị cũng thấy em quá ngốc đúng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không. Tin tưởng người mình định kết hôn không phải chuyện đáng xấu hổ.”

Tôi ngừng một chút.

“Nhưng khi đã phát hiện những thông tin quan trọng không đúng sự thật, em cần tự bảo vệ mình.”

Tôn Mạn nhìn tôi rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Chị, có phải anh Minh cũng không biết toàn bộ kế hoạch của bố mẹ không?”

Tôi im lặng.

Cô ấy lập tức hiểu.

“Anh ấy biết?”

Tôi gật đầu.

“Biết từ tháng trước.”

Tôn Mạn cười.

Nụ cười ấy đầy chua chát.

“Vậy hóa ra chỉ có hai người phụ nữ chúng ta bị giấu.”

Tôi không đáp.

Bởi vì câu nói ấy quá đúng.

Ba ngày sau, Chu Khải đột nhiên đến nhà tôi.

Hắn không đi một mình.

Mẹ chồng cũng đến.

Lúc ấy tôi vừa đón con gái tan học.

Vừa mở cửa, mẹ chồng đã bước thẳng vào.

Bà đặt túi xách xuống sofa, nhìn quanh phòng khách.

“Chu Minh đâu?”

“Anh ấy chưa về.”

“Vậy càng tốt. Mẹ có chuyện muốn nói riêng với con.”

Tôi đóng cửa.

“Có chuyện gì ạ?”

Bà nhìn con gái tôi.

“Đồng Đồng, vào phòng chơi đi, bà nội nói chuyện với mẹ.”

Con bé nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Đợi con gái vào phòng, mẹ chồng lập tức đổi sắc mặt.

“Tĩnh Tĩnh, con định làm đến mức nào mới chịu thôi?”

Tôi đặt chìa khóa xuống bàn.

“Con không hiểu ý mẹ.”

Chu Khải đứng bên cạnh, mặt mày hằm hằm.

“Chị đã nói gì với Tôn Mạn?”

Tôi nhìn hắn.

“Cậu hỏi cô ấy đi.”

“Nếu chị không nói linh tinh, sao cô ấy đòi hoãn đám cưới?”

Tôi bật cười.

“Cậu nói dối thu nhập, nói dối tiền mua nhà, còn muốn bạn gái bỏ hai trăm nghìn tệ sửa nhà đứng tên riêng mình. Bây giờ cô ấy biết sự thật thì lại trách tôi?”

Chu Khải lập tức nổi giận.

“Chuyện của em với cô ấy liên quan gì đến chị?”

“Đúng.”

Tôi gật đầu.

“Không liên quan đến tôi. Vậy cậu đến đây làm gì?”

Hắn cứng họng.

Mẹ chồng lập tức chen vào:

“Con là chị dâu, đáng lẽ phải giúp em chồng giữ thể diện. Đằng này con lại đi nói xấu nó trước mặt bạn gái!”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ muốn con nói dối thay cậu ấy?”

“Có những chuyện không cần nói rõ đến thế!”

“Vậy tức là mẹ cũng biết Chu Khải nói dối?”

Bà lập tức im bặt.

Tôi nhìn hai mẹ con.

Bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Mẹ, con còn phải nấu cơm cho Đồng Đồng. Nếu không có chuyện gì khác, hai người về trước đi.”

Mẹ chồng không nhúc nhích.

Bà đột nhiên lấy từ túi xách ra một tập giấy.

“Được. Hôm nay mẹ đến đây cũng không phải để cãi nhau.”

Bà đặt giấy lên bàn.

“Mẹ đã bàn với bố con rồi. Chuyện tiền nong phải rõ ràng, đúng như con muốn.”

Tôi nhìn tập giấy.

Đó là một bản thỏa thuận viết tay.

Truyện Mới

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, chồng tôi đưa người phụ nữ anh yêu nhất về nhà

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn