Bố tôi phải rút khỏi vị trí điều hành trong thời gian giải quyết các vấn đề liên quan.

Lâm Cảnh Minh mất nhiều năm gây dựng quan hệ kinh doanh, nhưng cuối cùng phải bắt đầu lại từ những công việc nhỏ.

Mẹ tôi không còn thường xuyên tham dự các buổi gặp mặt của giới kinh doanh như trước.

Gia đình từng tự hào vì danh tiếng, địa vị và các mối quan hệ, nay phải đối diện với hậu quả từ chính những lựa chọn của mình.

Tôi không can thiệp.

Cũng không hả hê đi kể với người khác.

Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ cuối cùng đã trở về đúng vị trí.

Ai làm sai, người ấy chịu trách nhiệm.

Không ai còn có thể dùng hai chữ gia đình để yêu cầu tôi gánh thay.

Về phần tài sản, sau quá trình giải quyết, các quyền lợi của tôi được xác định dựa trên chứng cứ và quy định pháp luật.

Những căn nhà có nguồn gốc tài sản riêng được bảo vệ.

Căn nhà cưới được xử lý theo thỏa thuận và quyết định có hiệu lực.

Các khoản tiền Phó Hàn Châu đã sử dụng cũng được xem xét, xác định phần nghĩa vụ hoàn trả và những vấn đề liên quan.

Không phải tất cả đều được giải quyết ngay.

Có những khoản cần thời gian thi hành.

Có những thiệt hại không thể quy đổi thành tiền.

Nhưng tôi không còn cảm thấy mình phải vội vàng.

Tôi có công việc.

Có thu nhập.

Có nơi để về.

Có những người thật lòng quan tâm.

Và quan trọng nhất, tôi đã lấy lại quyền quyết định cuộc đời mình.

Ngày nhận được giấy tờ xác nhận cuộc hôn nhân đã chấm dứt về mặt pháp lý, tôi đứng trước cửa tòa nhà rất lâu.

Trình Nhược Vi hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

Tôi nhìn tờ giấy.

“Nhẹ.”

Cô bật cười.

“Nhẹ?”

“Ừ.”

Tôi hít sâu.

“Giống như cuối cùng cũng đặt xuống được một chiếc vali rất nặng.”

Trình Nhược Vi nhìn tôi.

“Cô có hối hận vì từng kết hôn không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, tôi nói:

“Có những lúc tôi hối hận.”

“Nhưng nếu cứ sống mãi trong hối hận, tôi sẽ lại để quá khứ lấy mất tương lai.”

Cô mỉm cười.

“Đúng.”

Tôi nhìn lên bầu trời.

“An An đã không thể lớn lên.”

“Nhưng tôi vẫn phải sống.”

“Và tôi muốn sống thật tốt.”

Tôi trở lại Thanh Xuyên vào một buổi sáng đầy nắng.

Hứa Ninh đứng chờ trước cổng viện nghiên cứu.

Vừa thấy tôi, cô lập tức chạy đến.

“Chị Lâm!”

Tôi bật cười.

“Có chuyện gì mà vui thế?”

Cô giơ một tập tài liệu lên.

“Dự án được phê duyệt giai đoạn tiếp theo rồi!”

Tôi sững người.

“Thật sao?”

“Thật!”

Cô cười đến mức mắt cong thành hình trăng khuyết.

“Thầy Tạ đang chờ chị đấy!”

Tôi lập tức bước nhanh vào viện.

Trong phòng họp, các đồng nghiệp đã có mặt đông đủ.

Thầy Tạ đứng trước màn hình trình chiếu.

Vừa nhìn thấy tôi, ông mỉm cười.

“Đúng lúc lắm.”

Tôi ngồi xuống.

Ông nói:

“Sau quá trình đánh giá, nhóm chúng ta đã được giao phụ trách một hạng mục nghiên cứu quan trọng hơn.”

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

Thầy Tạ nhìn tôi.

“Đồng chí Lâm Dĩ Đồng.”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Có mặt.”

Ông mỉm cười.

“Sau khi xem xét năng lực chuyên môn, kết quả công tác và ý kiến tập thể, chúng tôi quyết định đề xuất cô đảm nhận vai trò phụ trách kỹ thuật của nhóm trong giai đoạn mới.”

Tôi sững sờ.

“Em ạ?”

Hứa Ninh lập tức vỗ tay.

“Chị Lâm! Chúc mừng chị!”

Cả phòng vang lên tiếng chúc mừng.

Tôi nhìn những gương mặt trước mắt.

Bỗng nhiên nhớ đến năm mười tám tuổi.

Khi nhận được thư trúng tuyển vào viện nghiên cứu, tôi đã chạy về nhà, vui vẻ khoe với bố mẹ.

Mẹ chỉ hỏi:

“Thanh Thanh có được nhận không?”

Khi biết cô ta không được, bà lập tức mất hứng.

Bố nói:

“Có gì mà vui. Con đừng khoe trước mặt em.”

Thế là tôi lặng lẽ cất thư trúng tuyển vào ngăn kéo.

Không dám vui nữa.

Bây giờ, giữa một căn phòng toàn những người không cùng huyết thống, tôi lại nhận được những tràng pháo tay chân thành.

Tôi cúi đầu.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Thầy Tạ hơi hoảng.

“Sao thế? Áp lực quá à?”

Tôi vội lắc đầu.

“Không ạ.”

Tôi lau nước mắt.

“Em chỉ… rất vui.”

Mọi người bật cười.

Hứa Ninh đưa khăn giấy cho tôi.

“Chị Lâm, sau này chị phải dẫn dắt chúng em đấy!”

Tôi nhận lấy.

Mỉm cười.

“Được.”

Mùa xuân năm ấy, hoa ở Thanh Xuyên nở rất đẹp.

Tôi mua một chiếc xe đạp.

Mỗi cuối tuần, tôi thường đạp xe dọc bờ sông.

Có hôm, tôi mang theo máy ảnh.

Có hôm, tôi chỉ ngồi trên ghế đá đọc sách.

Một lần, khi đi ngang qua công viên, tôi nhìn thấy một bé gái khoảng ba tuổi đang tập đi xe đạp.

Cô bé ngã xuống bãi cỏ.

Bố cô bé lập tức chạy đến.

Nhưng thay vì trách mắng, anh ta chỉ ngồi xổm, hỏi:

“Con có đau không?”

Cô bé lắc đầu.

Người bố mỉm cười.

“Vậy mình thử lại nhé?”

Cô bé gật đầu.

Hai bố con cùng bật cười.

Tôi đứng nhìn rất lâu.

Nước mắt bất giác trào ra.

Nhưng lần này, tôi không quay đi.

Tôi để mình khóc.

Sau đó, tôi lấy khăn lau mặt.

Nhìn bầu trời xanh.

“An An.”

Tôi khẽ nói.

“Nếu con còn sống, mẹ cũng sẽ dạy con đi xe đạp như vậy.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo