Gió xuân thổi qua.
Những cánh hoa nhỏ bay xuống vai tôi.
Tôi mỉm cười.
“Mẹ sẽ kể cho con nghe về những ngọn núi ở Thanh Xuyên.”
“Về dòng sông này.”
“Về những người tốt mà mẹ đã gặp.”
“Và về việc mẹ đã học cách yêu thương chính mình.”
Một năm sau, dự án của chúng tôi đạt được bước tiến lớn.
Kết quả nghiên cứu được hội đồng chuyên môn đánh giá cao.
Nhóm được đề xuất nhận khen thưởng tập thể.
Tôi cũng nhận được thư mời trình bày tại một hội nghị khoa học.
Ngày lên sân khấu, tôi mặc bộ vest màu xanh đậm.
Tóc buộc gọn.
Trên ngực áo là thẻ đại biểu ghi tên tôi.
Lâm Dĩ Đồng.
Không có danh xưng vợ của ai.
Không có thân phận con gái nhà nào.
Chỉ có tên tôi.
Tôi đứng trước hàng trăm người.
Bình tĩnh trình bày kết quả nghiên cứu.
Khi kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi cúi đầu cảm ơn.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến một câu Phó Hàn Châu từng nói.
“Phụ nữ không cần quá xuất sắc. Có một gia đình ổn định mới là quan trọng nhất.”
Ngày ấy, tôi đã vì hắn mà từ bỏ rất nhiều cơ hội.
Bây giờ, tôi cuối cùng cũng hiểu.
Gia đình có thể là một phần của hạnh phúc.
Nhưng không bao giờ nên là chiếc lồng nhốt một con người.
Tôi bước xuống sân khấu.
Hứa Ninh lập tức ôm tôi.
“Chị Lâm! Chị tuyệt quá!”
Tôi bật cười.
“Cả nhóm đều giỏi.”
Thầy Tạ đứng bên cạnh, gật đầu hài lòng.
“Dĩ Đồng, em đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người.”
Tôi nhìn ông.
“Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội.”
Ông lắc đầu.
“Không phải tôi cho em.”
“Là em tự giành lấy.”
Tôi sững người.
Sau đó, mỉm cười.
Đúng vậy.
Là tôi tự giành lấy.
Cũng trong năm ấy, tôi nhận được một lá thư từ Phó Hàn Châu.
Lá thư được chuyển qua kênh phù hợp.
Có thể bạn thích
Bên ngoài phong bì, nét chữ của hắn vẫn rất quen thuộc.
Tôi cầm lá thư rất lâu.
Cuối cùng, tôi mở ra.
Bên trong có ba trang giấy.
Hắn viết rằng trong thời gian phải đối diện với hậu quả hành vi của mình, hắn đã nghĩ rất nhiều.
Hắn nhớ lại những năm tháng chúng tôi bên nhau.
Nhớ lần đầu tiên gặp tôi tại một hội thảo.
Khi ấy, tôi đang đứng trước bảng trình bày, tranh luận với một chuyên gia lớn tuổi về một mô hình tính toán.
Hắn nói, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái có ánh mắt sáng đến vậy.
Hắn từng thật lòng yêu tôi.
Nhưng sau đó, hắn dần quen với sự chăm sóc của tôi.
Quen với việc tôi luôn nhường nhịn.
Quen với việc chỉ cần hắn cau mày, tôi sẽ tự động lùi lại.
Hắn bắt đầu coi những điều ấy là đương nhiên.
Khi Lâm Thanh Thanh xuất hiện, cô ta khiến hắn cảm thấy mình được ngưỡng mộ.
Cô ta yếu đuối.
Cần hắn bảo vệ.
Luôn nói hắn là người giỏi nhất.
Hắn thích cảm giác ấy.
Hắn viết:
“Anh từng nghĩ mình có thể giữ cả hai.”
“Giữ em làm vợ, giữ Thanh Thanh làm người phụ nữ cần anh.”
“Anh không muốn mất hình tượng gia đình hoàn hảo, cũng không muốn từ bỏ cảm giác được người khác sùng bái.”
“Đến khi Thanh Thanh mang thai, anh đã đưa ra lựa chọn ích kỷ và tàn nhẫn nhất.”
Tôi đọc đến đây, tay khẽ run.
Hắn tiếp tục:
“Anh từng tự nói với mình rằng em mạnh mẽ, em có thể chịu đựng.”
“Anh từng nghĩ chỉ cần sau này bù đắp cho em, mọi chuyện sẽ qua.”
“Bây giờ anh mới hiểu, có những thứ một khi mất đi sẽ không bao giờ trở lại.”
Cuối thư, hắn viết:
“Dĩ Đồng, anh không xin em tha thứ.”
“Anh chỉ muốn nói, anh thật sự xin lỗi em và An An.”
“Anh biết lời xin lỗi này đến quá muộn.”
“Anh hy vọng em sẽ có một cuộc đời bình an.”
Tôi đọc xong.
Gấp lá thư lại.
Không khóc.
Cũng không cười.
Tôi chỉ ngồi yên một lúc.
Sau đó, cất nó vào một tập hồ sơ riêng.
Tôi không trả lời.
Bởi vì giữa chúng tôi đã không còn điều gì cần nói.
Về sau, tôi nghe Trình Nhược Vi kể rằng nhà họ Lâm từng nhiều lần tìm hiểu tin tức của tôi.
Bố tôi có lần đến Thanh Xuyên.
Ông đứng ngoài cổng viện nghiên cứu rất lâu.
Nhưng cuối cùng không vào.
Mẹ tôi gửi một thùng quà.
Bên trong có quần áo, thuốc bổ và vài món ăn tôi từng thích khi còn nhỏ.
Tôi nhờ bộ phận tiếp nhận trả lại.
Lâm Cảnh Minh gửi một bức thư.
Anh ta viết rằng công ty đang dần ổn định sau quá trình xử lý các vấn đề cũ.
Anh ta đã chuyển sang làm công việc khác.
Anh ta nói mình thường nhớ đến tôi.
Nhớ ngày nhỏ tôi chạy theo gọi anh.
Nhớ lần đầu tiên tôi đạt giải thưởng.
Nhớ những bữa cơm gia đình.
Anh ta viết:
“Dĩ Đồng, anh đã đánh mất em gái mình.”
Tôi đọc xong.
Không trả lời.
Tôi không hận họ đến mức mong họ sống khổ sở cả đời.
Nhưng tôi cũng không muốn trở lại.
Có những mối quan hệ một khi đã đứt, không cần phải cố nối lại chỉ vì từng có chung huyết thống.
Tôi đã học được rằng tha thứ và tiếp tục qua lại là hai chuyện khác nhau.
Tôi có thể buông bỏ thù hận để sống thanh thản.
Nhưng không có nghĩa là phải mở cửa cho những người từng làm tổn thương mình bước vào lần nữa.
Hai năm sau ngày đến Thanh Xuyên, tôi mua một căn nhà nhỏ.