“Tống Lê!”

Tôi ngẩng đầu.

Không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy.

Lục Hoài Cẩn đặt tài liệu xuống.

“Phó tổng, anh có việc gì?”

Phó Cảnh Xuyên không nhìn anh.

Hắn bước thẳng đến trước mặt tôi.

“Em thật sự kết hôn với hắn?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đúng.”

“Vì sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Vì tôi muốn kết hôn.”

“Vậy còn anh?”

Tôi bật cười.

“Anh không muốn.”

“Anh có nói cả đời này không cưới em sao?”

Tôi im lặng.

Phó Cảnh Xuyên vội nói:

“Anh chỉ nói hiện tại chưa cần!”

“Chúng ta đã sống với nhau mười năm, chẳng lẽ em không thể chờ thêm một chút?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng cảm thấy hắn thật xa lạ.

“Phó Cảnh Xuyên.”

“Anh có biết mười năm là bao lâu không?”

Hắn khựng lại.

Tôi nói:

“Mười năm đủ để một đứa trẻ học xong tiểu học.”

“Đủ để một người từ tuổi hai mươi bước sang ba mươi.”

“Đủ để một công ty nhỏ trở thành tập đoàn niêm yết.”

“Và cũng đủ để một người phụ nữ hiểu rằng mình không nên tiếp tục chờ đợi.”

Phó Cảnh Xuyên đỏ mắt.

“A Lê, anh chưa từng nói không yêu em.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Anh chỉ chưa từng muốn cưới tôi.”

Hắn im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh có thể mua cho tôi một căn nhà, một chiếc xe, một chiếc nhẫn.”

“Nhưng anh không muốn cho tôi một vị trí rõ ràng trong cuộc đời mình.”

“Anh muốn tôi ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh, cùng anh vượt qua khó khăn.”

“Nhưng khi tôi cần anh đứng ra nhận trách nhiệm, anh lại nói tình yêu không nên bị ràng buộc.”

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ tôi không muốn ràng buộc anh nữa.”

“Anh còn không hài lòng điều gì?”

Phó Cảnh Xuyên không trả lời được.

Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.

Ánh mắt bỗng trở nên dữ dội.

“Tháo nó ra.”

Tôi cau mày.

“Anh nói gì?”

“Anh bảo em tháo chiếc nhẫn đó ra!”

Hắn đưa tay định nắm cổ tay tôi.

Nhưng chưa kịp chạm vào, Lục Hoài Cẩn đã đứng dậy, chắn trước mặt tôi.

“Phó tổng.”

Giọng anh bình tĩnh.

“Xin anh giữ khoảng cách với vợ tôi.”

Ba chữ cuối cùng khiến Phó Cảnh Xuyên như bị tát thẳng vào mặt.

Vợ tôi.

Từ mà hắn đã né tránh suốt mười năm.

Bây giờ lại được một người đàn ông khác nói ra dễ dàng đến vậy.

Phó Cảnh Xuyên nghiến răng.

“Lục Hoài Cẩn, anh biết cô ấy là ai không?”

Lục Hoài Cẩn nhìn hắn.

“Biết.”

“Cô ấy là người phụ nữ đã ở bên tôi mười năm!”

“Vậy sao?”

Lục Hoài Cẩn bình thản hỏi.

“Thế tại sao anh không cưới cô ấy?”

Phó Cảnh Xuyên nghẹn lời.

Lục Hoài Cẩn nói tiếp:

“Anh có mười năm để quyết định.”

“Còn tôi chỉ cần biết cô ấy muốn gì.”

“Phó tổng, anh đã bỏ lỡ cơ hội của mình.”

“Đừng đến đây làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa.”

Phó Cảnh Xuyên nhìn anh.

Sau đó quay sang tôi.

“A Lê, em thật sự muốn làm đến mức này sao?”

Tôi đứng dậy.

“Không phải tôi muốn làm đến mức này.”

“Là anh đã đẩy mọi chuyện đến đây.”

Hắn nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, hắn bật cười lạnh.

“Được.”

“Tống Lê, em giỏi lắm.”

“Anh muốn xem cuộc hôn nhân này của em kéo dài được bao lâu.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không cần anh quan tâm.”

Hắn quay người rời đi.

Cánh cửa đóng sầm.

Tôi đứng yên vài giây.

Lục Hoài Cẩn quay lại.

“Em có sao không?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

Anh nhìn cổ tay tôi.

“Anh ta có làm em đau không?”

“Chưa chạm vào.”

Lục Hoài Cẩn gật đầu.

“Vậy tốt.”

Tôi nhìn anh.

“Hoài Cẩn.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh.”

Anh khẽ cười.

“Không cần cảm ơn.”

“Anh chỉ làm điều một người chồng nên làm.”

Sau cuộc gặp ấy, Phó Cảnh Xuyên bắt đầu thật sự mất kiểm soát.

Hắn cho rằng tôi kết hôn với Lục Hoài Cẩn để trả thù.

Cho rằng chỉ cần khiến Lục thị gặp khó khăn, Lục Hoài Cẩn sẽ chủ động rời bỏ tôi.

Vì vậy, hắn bắt đầu gây sức ép lên một số đối tác có quan hệ làm ăn với cả hai công ty.

Nhưng hắn đã tính sai.

Lục thị không phải một doanh nghiệp nhỏ có thể bị đe dọa bằng vài cuộc điện thoại.

Lục Hoài Cẩn cũng không phải người dễ bị ép buộc.

Quan trọng hơn, tôi không còn là cô gái hai mươi tuổi chỉ biết đứng sau lưng Phó Cảnh Xuyên.

Tôi đã bắt đầu quay lại lĩnh vực đầu tư.

Và dự án đầu tiên tôi chọn chính là một công ty công nghệ y tế đang cần vốn để phát triển hệ thống hỗ trợ điều trị ung thư.

Tôi dành nhiều ngày nghiên cứu báo cáo tài chính, gặp đội ngũ sáng lập và trao đổi với các chuyên gia độc lập.

Lục Hoài Cẩn không can thiệp.

Anh chỉ giúp tôi kết nối với những người có chuyên môn khi tôi cần.

Một buổi tối, khi tôi đang ngồi trước máy tính đến gần mười hai giờ, anh mang vào một ly sữa nóng.

“Vẫn chưa xong à?”

Tôi gật đầu.

“Còn một phần thẩm định.”

Anh đặt ly sữa xuống.

“Có cần anh xem giúp không?”

Tôi lắc đầu.

“Em muốn tự làm.”

Anh mỉm cười.

“Được.”

Sau đó anh kéo ghế ngồi bên cạnh, mở máy tính của mình.

Tôi ngạc nhiên.

“Anh làm gì thế?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng