Cuốn sổ được đặt trong thùng sách của Lục Hoài Cẩn.

Tôi vốn không định mở.

Nhưng một tấm ảnh rơi ra từ giữa những trang giấy.

Trong ảnh là tôi năm mười tám tuổi.

Tôi mặc một chiếc váy xanh nhạt, đứng trong vườn nhà, tay cầm một bó hoa.

Phía sau là tấm biển chúc mừng sinh nhật bố.

Tôi ngẩn người.

Đúng lúc ấy, Lục Hoài Cẩn bước vào.

Nhìn thấy tấm ảnh trên tay tôi, anh lập tức khựng lại.

Tôi ngẩng đầu.

“Hoài Cẩn?”

Anh ho nhẹ.

“Em đang tìm gì à?”

Tôi giơ tấm ảnh.

“Cái này…”

Vành tai anh lập tức đỏ lên.

Tôi nhìn anh.

Bỗng hiểu ra điều gì đó.

“Anh giữ ảnh của em?”

Lục Hoài Cẩn im lặng.

Tôi bước đến.

“Bao lâu rồi?”

Anh nhìn sang chỗ khác.

“Mười mấy năm.”

Tôi bật cười.

“Anh thích em từ lâu rồi sao?”

Anh không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh gật đầu.

“Ừ.”

Tôi đứng sững.

Anh nhìn tôi.

“A Lê, anh không định giấu em mãi.”

“Chỉ là anh không muốn em cảm thấy có áp lực.”

Tôi nhìn tấm ảnh.

Trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

“Vậy tại sao lúc em hỏi cưới, anh lại đồng ý nhanh như thế?”

Lục Hoài Cẩn mỉm cười.

“Bởi vì anh đã chờ câu hỏi ấy rất lâu.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nói tiếp:

“Nhưng anh chưa từng nghĩ mình thật sự có cơ hội.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không sợ em chỉ lợi dụng anh để mẹ yên tâm sao?”

Anh im lặng một chút.

“Có.”

Tôi sững người.

Anh nhẹ nhàng nói:

“Anh cũng sợ một ngày em hối hận.”

“Nhưng anh nghĩ, nếu em đã đủ tin tưởng để giao cho anh một phần cuộc đời mình, vậy anh nên nghiêm túc đối xử với sự tin tưởng ấy.”

Tôi không biết phải nói gì.

Lục Hoài Cẩn bước đến gần.

“Anh không cần em lập tức yêu anh.”

“Cũng không cần em cảm thấy mắc nợ.”

“Chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn đời.”

“Chậm một chút cũng được.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó, tôi chủ động nắm tay anh.

“Hoài Cẩn.”

“Ừ?”

“Cảm ơn anh đã chờ em.”

Anh khẽ lắc đầu.

“Không phải anh chờ để được báo đáp.”

Tôi mỉm cười.

“Em biết.”

Một buổi sáng đầu đông, Phó Cảnh Xuyên lại xuất hiện trước bệnh viện.

Lần này, hắn không đến tìm tôi.

Mà đến thăm mẹ.

Khi tôi bước vào phòng bệnh, hắn đang đứng bên giường, trên tay cầm một giỏ trái cây đắt tiền.

Mẹ nhìn hắn.

Vẻ mặt không còn thân thiết như trước.

“Cảnh Xuyên, cháu đến rồi à?”

Hắn cúi đầu.

“Dì, cháu xin lỗi.”

Mẹ không trả lời.

Hắn nói tiếp:

“Cháu không biết bệnh của dì nghiêm trọng như vậy.”

Bà nhìn hắn.

“A Lê đã nói với cháu.”

Phó Cảnh Xuyên khựng lại.

Mẹ bình tĩnh nói:

“Con bé đã gọi điện cho cháu.”

“Đã nhắn tin.”

“Đã cầu xin cháu đến bệnh viện.”

“Nhưng cháu không đến.”

Hắn cúi đầu.

“Cháu sai rồi.”

Mẹ thở dài.

“Cảnh Xuyên, dì từng rất quý cháu.”

“Dì biết những năm đầu cháu và A Lê đã vất vả thế nào.”

“Dì cũng từng nghĩ, chỉ cần hai đứa yêu nhau, sớm muộn gì cũng sẽ có một gia đình.”

Bà nhìn hắn.

“Nhưng dì không ngờ, người khiến con gái dì phải khóc nhiều nhất lại là cháu.”

Phó Cảnh Xuyên đỏ mắt.

“Dì, cháu vẫn yêu A Lê.”

Mẹ lắc đầu.

“Có lẽ cháu yêu nó.”

“Nhưng tình yêu của cháu khiến nó quá mệt mỏi.”

Hắn im lặng.

Bà nói tiếp:

“Cháu có biết hôm bác sĩ nói bệnh của dì không còn cách chữa khỏi, A Lê đã khóc thế nào không?”

“Con bé ngồi ngoài hành lang suốt cả đêm.”

“Dì nhìn thấy.”

“Nhưng dì không dám gọi.”

“Bởi vì dì biết, nếu dì gọi, con bé sẽ lại cố gắng cười để dì yên tâm.”

Phó Cảnh Xuyên siết chặt tay.

Mẹ nhìn hắn.

“Dì không trách cháu vì không cưới A Lê.”

“Không ai có nghĩa vụ phải kết hôn với một người mình không muốn cưới.”

“Nhưng nếu cháu đã không muốn, đáng lẽ cháu phải nói rõ từ sớm.”

“Đừng để con bé chờ mười năm.”

Phó Cảnh Xuyên nghẹn ngào:

“Dì, cháu thật sự hối hận rồi.”

Mẹ nhẹ nhàng đáp:

“Nhưng A Lê đã có chồng.”

“Cháu nên buông tay.”

Đúng lúc ấy, tôi bước vào.

Phó Cảnh Xuyên quay đầu.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.

“A Lê!”

Tôi đứng ở cửa.

“Anh đến làm gì?”

Hắn bước đến.

“Anh muốn thăm mẹ.”

Tôi nhìn giỏ trái cây.

Sau đó quay sang mẹ.

“Mẹ có mệt không?”

Bà gật đầu.

“Hơi mệt.”

Tôi nhìn Phó Cảnh Xuyên.

“Vậy anh về đi.”

Hắn khựng lại.

“A Lê, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Tôi không có.”

Hắn hít sâu.

“Anh đã giải quyết chuyện Thời Vi rồi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Đó là chuyện công ty anh.”

“Anh cũng đã hủy chuyến công tác tháng sau.”

“Không liên quan đến tôi.”

“Anh có thể đến bệnh viện mỗi ngày.”

Tôi nhìn hắn.

“Phó Cảnh Xuyên.”

Hắn im lặng.

Tôi nói:

“Anh không cần làm những chuyện này nữa.”

“Anh không nợ mẹ tôi một màn biểu diễn hối hận.”

“Và tôi cũng không cần anh chứng minh điều gì.”

Hắn đỏ mắt.

“A Lê, em thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”

Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng