Khoảng mười phút sau, Đồng Đồng xuất hiện.

Mắt con bé đỏ hoe.

Vừa nhìn thấy tôi, con bé đã chạy đến ôm chầm lấy.

“Mẹ, con xin lỗi.”

Tôi ôm con.

“Không sao. Từ giờ đừng chỉ biết xin lỗi nữa. Con phải học cách bảo vệ mình.”

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo.

Là Kiến Quân.

“Chị, em tìm được thợ rồi. Người ta đang đến. Nhưng chị phải nói rõ cho em biết chuyện gì xảy ra.”

Tôi kể ngắn gọn.

Nghe xong, em trai tôi tức đến mức đập bàn.

“Cái thằng vô ơn ấy! Chị bỏ tiền mua nhà cho nó ở, giờ nó dám đuổi chị ra ngoài?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Đừng nóng. Chị không muốn làm ầm ĩ. Chị chỉ muốn giải quyết cho rõ.”

“Em đến ngay.”

Nửa tiếng sau, Kiến Quân cùng một người thợ sửa khóa xuất hiện.

Đồng Đồng đã chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận quyền sở hữu và căn cước.

Tôi nói với thợ:

“Chủ nhà là con gái tôi. Cháu nó yêu cầu thay khóa. Anh cứ kiểm tra giấy tờ trước.”

Người thợ kiểm tra xong, gật đầu.

“Được. Nhưng trong nhà có người, tốt nhất nên thông báo để họ mở cửa và phối hợp.”

Tôi quay sang Đồng Đồng.

“Con gọi Chu Minh xuống đây.”

Đồng Đồng lập tức gọi điện.

Chu Minh bắt máy, giọng đầy bực bội.

“Em lại muốn làm gì?”

“Anh xuống sảnh đi. Em có chuyện cần nói.”

“Có gì thì lên nhà nói!”

“Em đang ở cùng mẹ.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Sau đó, Chu Minh cười lạnh.

“À, hóa ra em gọi mẹ đến làm chỗ dựa?”

Đồng Đồng siết chặt điện thoại.

“Anh xuống đây.”

“Anh không xuống!”

Tôi đưa tay.

“Để mẹ nói.”

Đồng Đồng bật loa ngoài.

Tôi bình tĩnh lên tiếng:

“Chu Minh, tôi cho cháu mười phút xuống sảnh. Nếu cháu không xuống, chúng tôi sẽ làm việc với ban quản lý để giải quyết.”

Hắn lập tức gắt lên:

“Dì định làm gì?”

“Thay ổ khóa.”

“Dì dám!”

Tôi cười.

“Cháu vừa nói rồi đấy thôi. Đây không phải nhà tôi. Chủ nhà là Đồng Đồng. Bây giờ con bé muốn thay khóa, cháu có ý kiến gì thì xuống nói với vợ mình.”

“Dì đừng có quá đáng!”

Tôi đáp:

“Người quá đáng là ai, lát nữa chúng ta nói rõ.”

Tôi cúp máy.

Chưa đầy năm phút sau, Chu Minh đã lao xuống.

Hắn mặc áo phông, chân đi dép lê, sắc mặt đỏ bừng.

Vừa nhìn thấy người thợ đứng cạnh, hắn lập tức chỉ tay vào tôi.

“Dì định phá nhà cháu à?”

Tôi nhìn hắn.

“Cháu nói lại xem, nhà ai?”

Chu Minh nghẹn lời.

Hắn quay sang Đồng Đồng.

“Em để mẹ em làm loạn như vậy sao?”

Đồng Đồng run giọng:

“Em là chủ nhà. Em muốn thay khóa.”

“Em điên rồi à?”

“Anh mới là người quá đáng!”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe con gái lớn tiếng với chồng.

Chu Minh sững sờ.

Đồng Đồng nhìn hắn, nước mắt lăn dài.

“Hôm nay là sinh nhật mẹ em. Mẹ đến theo lời em mời, vậy mà anh lại đuổi mẹ ra ngoài. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em không?”

Chu Minh lập tức phản bác:

“Anh chỉ muốn có chút riêng tư!”

“Riêng tư?”

Đồng Đồng bật cười trong nước mắt.

“Anh muốn riêng tư nên không cho mẹ em vào. Vậy tại sao anh lại tự ý đưa bố mẹ anh đến ở mà không hỏi ý kiến em?”

Sắc mặt Chu Minh thay đổi.

“Đó là bố mẹ anh!”

“Còn mẹ em thì không phải mẹ em sao?”

Câu hỏi ấy khiến hắn cứng họng.

Tôi đứng bên cạnh, không chen lời.

Có những chuyện, người làm mẹ không thể thay con gái nói cả đời.

Đồng Đồng phải tự mình học cách lên tiếng.

Chu Minh im lặng vài giây, sau đó đổi giọng.

“Đồng Đồng, em đừng nghe mẹ em kích động. Chúng ta về nhà nói chuyện.”

Hắn bước đến định kéo tay con bé.

Đồng Đồng lùi lại.

“Không. Hôm nay em muốn nói rõ ở đây.”

“Em muốn nói gì?”

“Căn nhà này là mẹ em mua cho em trước khi kết hôn. Anh không có quyền tự ý quyết định ai được đến, ai không được đến.”

Chu Minh nghiến răng.

“Em lại lấy chuyện nhà cửa ra ép anh?”

Đồng Đồng nhìn thẳng vào hắn.

“Người luôn nhắc đến chuyện nhà cửa là anh.”

Hắn lập tức im bặt.

Đồng Đồng tiếp tục:

“Anh muốn thêm tên vào giấy chứng nhận quyền sở hữu. Em không đồng ý, anh liền nói em không tin tưởng anh. Anh muốn bố mẹ đến ở lâu dài. Em bảo cần bàn bạc, anh lại nói em bất hiếu. Bây giờ anh còn đuổi mẹ em ra khỏi cửa.”

Con bé hít sâu.

“Chu Minh, anh có từng tôn trọng em không?”

Chu Minh nhìn quanh.

Mấy người đi ngang qua sảnh đã bắt đầu chú ý.

Hắn hạ giọng.

“Em đừng làm mất mặt anh.”

Đồng Đồng cười buồn.

“Anh còn biết mất mặt sao?”

Tôi bước lên một bước.

“Chu Minh, chuyện của hai đứa, tôi không muốn can thiệp quá sâu. Nhưng hôm nay có một việc phải giải quyết.”

Tôi chỉ vào người thợ.

“Đồng Đồng muốn thay khóa. Cháu có thể phối hợp mở cửa, để người ta làm việc.”

Hắn lập tức phản đối.

“Không được!”

Tôi hỏi:

“Tại sao?”

“Bố mẹ cháu đang ở trên nhà!”

“Thay khóa thì liên quan gì đến bố mẹ cháu?”

“Dì định đuổi họ đi đúng không?”

Tôi nhìn hắn.

“Chuyện bố mẹ cháu ở lại hay không, cháu phải bàn với Đồng Đồng. Nhưng đừng đánh tráo vấn đề.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo