Đúng lúc ấy, tiếng người thợ vang lên.

“Xong rồi.”

Tôi quay lại.

Ổ khóa mới đã được lắp.

Người thợ đưa toàn bộ chìa khóa cho Đồng Đồng, giải thích cách sử dụng và kiểm tra lại một lần.

Đồng Đồng nhận lấy.

Tôi nói:

“Con tự giữ đi. Mẹ không cần.”

Con bé nhìn tôi.

“Mẹ, con muốn đưa mẹ một chiếc.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần. Sau này mẹ đến, mẹ sẽ bấm chuông. Con muốn mời mẹ vào thì mở cửa. Không tiện thì cứ nói thẳng.”

Đồng Đồng bật khóc.

“Mẹ…”

Tôi mỉm cười.

“Như vậy mới là tôn trọng nhau.”

Chu Minh đứng bên cạnh, mặt đen như đáy nồi.

Tôi nhìn hắn.

“Chu Minh, hôm nay tôi không đuổi cháu ra khỏi nhà, cũng không bắt cháu phải làm gì. Nhưng có một câu tôi muốn nói rõ.”

Hắn lạnh lùng nhìn tôi.

“Dì cứ nói.”

“Căn nhà này không phải thứ để cháu dùng làm công cụ ép Đồng Đồng nhượng bộ.”

Tôi dừng một chút.

“Nếu cháu thật lòng muốn sống tốt với con bé, tôi vẫn sẽ coi cháu là con rể. Nhưng nếu cháu chỉ muốn chiếm lấy những thứ tôi chuẩn bị cho con gái, vậy thì cháu đã tính nhầm rồi.”

Chu Minh cười khẩy.

“Dì đang đe dọa cháu?”

Tôi lắc đầu.

“Không. Tôi đang nói cho cháu biết giới hạn của mình.”

Nói xong, tôi quay sang Đồng Đồng.

“Con về nhà mẹ nghỉ vài hôm nhé?”

Đồng Đồng gật đầu.

Chu Minh lập tức nổi giận.

“Đồng Đồng, em dám đi?”

Con bé nhìn hắn.

“Em về nhà mẹ em, có gì mà không dám?”

“Em bước ra khỏi cửa hôm nay thì đừng hòng quay lại!”

Cả phòng lập tức im phăng phắc.

Tôi nhìn Chu Minh.

“Cháu nói lại lần nữa xem.”

Hắn đỏ mặt.

“Tôi nói cô ấy đi rồi thì đừng quay lại!”

Tôi bật cười.

“Đồng Đồng, con nghe rõ chưa?”

Con bé nhìn chồng, ánh mắt từ đau lòng dần chuyển sang thất vọng.

“Chu Minh, anh thật sự nghĩ anh có quyền đuổi em khỏi căn nhà đứng tên em sao?”

Hắn sững người.

Tôi không nói thêm.

Đồng Đồng vào phòng ngủ thu dọn một vali quần áo.

Khi con bé kéo vali ra, mẹ Chu Minh vội vàng giữ lại.

“Đồng Đồng, con đừng nóng giận. Minh chỉ nói lúc tức thôi.”

Đồng Đồng nhẹ nhàng gỡ tay bà ta.

“Mẹ, con cần bình tĩnh suy nghĩ.”

Bà ta quay sang tôi.

“Bà thông gia, bà mau khuyên con bé đi!”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà nên khuyên con trai mình trước.”

Nói xong, tôi cùng Đồng Đồng rời đi.

Lần này, Chu Minh không ngăn cản.

Hắn chỉ đứng ở cửa, lạnh lùng nói:

“Đồng Đồng, em sẽ hối hận.”

Con gái tôi dừng bước.

Tôi tưởng con bé sẽ quay đầu.

Nhưng không.

Đồng Đồng chỉ đáp:

“Người nên hối hận chưa chắc là em.”

Rồi con bé kéo vali đi thẳng.

Đêm ấy, khi về đến nhà, tôi mới phát hiện mình chưa ăn gì từ trưa.

Đồng Đồng cũng vậy.

Hai mẹ con nhìn nhau, bỗng cùng bật cười.

Tôi vào bếp nấu hai bát mì.

Một bát thêm trứng.

Một bát thêm rau.

Đồng Đồng ngồi bên bàn ăn, nhìn bát mì nóng hổi, nước mắt lại rơi.

“Mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ mà.”

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Ừ.”

“Con đã làm hỏng sinh nhật mẹ rồi.”

Tôi gắp một miếng trứng vào bát con.

“Không đâu.”

Con bé ngẩng đầu.

Tôi mỉm cười.

“Đây có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của mẹ.”

“Mẹ…”

“Ít nhất hôm nay, mẹ đã nhìn thấy con gái mình biết đứng lên bảo vệ bản thân.”

Đồng Đồng ôm tôi khóc nức nở.

Tôi vỗ nhẹ lưng con.

Trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng tôi không ngờ, chuyện thay ổ khóa chỉ mới là khởi đầu.

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang chuẩn bị bữa sáng, điện thoại đã đổ chuông liên tục.

Là Chu Minh.

Tôi không nghe.

Hắn gọi lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Đến lần thứ tư, tôi mới bắt máy.

Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng quát:

“Dì Lâm, dì làm thế mà coi được à?”

Tôi bình thản hỏi:

“Cháu nói chuyện gì?”

“Dì thay khóa nhà cháu, còn xúi Đồng Đồng bỏ về nhà mẹ đẻ. Bây giờ cả khu chung cư đều biết chuyện, dì vừa lòng chưa?”

Tôi đặt chiếc muôi xuống.

“Thứ nhất, người yêu cầu thay khóa là Đồng Đồng. Thứ hai, con bé về nhà mẹ ruột nghỉ vài hôm là quyết định của nó. Thứ ba, nếu cháu không đuổi tôi khỏi cửa, hàng xóm cũng chẳng có chuyện gì để bàn tán.”

Chu Minh tức đến thở hổn hển.

“Dì đừng tưởng có tiền thì có thể khống chế cuộc sống của bọn cháu!”

Tôi hỏi:

“Cháu có tiền không?”

Hắn im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Cháu có tiền thì cứ dùng tiền của mình xây dựng cuộc sống. Tôi chưa từng cấm.”

“Dì!”

“Chu Minh, tôi đang nấu ăn. Nếu cháu muốn nói chuyện tử tế thì tôi nghe. Còn nếu chỉ muốn quát tháo, cháu tìm người khác.”

Tôi cúp máy.

Chưa đầy mười phút sau, Đồng Đồng từ phòng ngủ bước ra.

Con bé cầm điện thoại, sắc mặt trắng bệch.

“Mẹ, Chu Minh vừa nhắn tin cho con.”

Tôi hỏi:

“Hắn nói gì?”

Đồng Đồng đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là một đoạn tin nhắn dài.

Chu Minh viết rằng tôi đang cố tình chia rẽ vợ chồng hắn.

Hắn nói nếu Đồng Đồng còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì phải làm ba việc.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo