Tôi cảm thấy máu trong người như đông lại.

Hai người lạ đến xem nhà?

Chu Minh định bán căn hộ?

Tôi hỏi:

“Bà có chắc không?”

“Chắc chứ. Tôi còn nghe cậu ấy nói căn hộ này đã sửa sang đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở.”

Tôi cảm ơn bà Vương rồi lập tức gọi Đồng Đồng.

Con bé đang làm việc.

Nghe tôi kể xong, giọng lập tức thay đổi.

“Mẹ, con không hề biết chuyện này!”

Tôi hỏi:

“Chu Minh có nói với con chuyện đổi nhà không?”

“Có.”

“Khi nào?”

“Khoảng một tháng trước. Anh ấy bảo căn hộ hai phòng ngủ quá nhỏ, nếu bố mẹ anh ấy đến ở thì không đủ chỗ.”

“Rồi sao?”

“Anh ấy đề nghị bán căn này, mua một căn ba phòng ngủ. Nhưng con đã từ chối.”

Tôi nhắm mắt.

“Con có đưa giấy tờ nhà cho hắn không?”

“Không. Giấy chứng nhận con vẫn giữ.”

“Có ký giấy ủy quyền gì không?”

“Không.”

Tôi thở phào.

“Vậy tốt. Con xin nghỉ một lát, gọi ngay cho luật sư Trần. Mẹ đến khu chung cư xem tình hình.”

Đồng Đồng lập tức nói:

“Mẹ đợi con, con đi cùng.”

Một tiếng sau, hai mẹ con có mặt tại Kim Sắc Gia Viên.

Chúng tôi không lên nhà ngay.

Đồng Đồng gọi cho ban quản lý, hỏi về việc người lạ đến xem căn hộ.

Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin ra vào và xác nhận hôm trước có hai người được Chu Minh dẫn lên.

Một người tự giới thiệu là nhân viên môi giới bất động sản.

Tôi nhìn Đồng Đồng.

Con bé tái mặt.

Chúng tôi lên tầng mười hai.

Chu Minh đang ở nhà.

Thấy hai mẹ con, hắn lập tức cau mày.

“Lại có chuyện gì?”

Đồng Đồng hỏi thẳng:

“Anh đưa môi giới đến xem nhà?”

Chu Minh sững người.

“Ai nói với em?”

“Anh cứ trả lời.”

Hắn im lặng vài giây, sau đó thản nhiên đáp:

“Đúng. Anh đang tìm hiểu giá thị trường.”

Đồng Đồng nhìn hắn.

“Em đã nói không bán.”

“Anh chỉ hỏi giá thôi!”

“Vậy tại sao anh dẫn người lạ vào nhà mà không nói với em?”

Chu Minh mất kiên nhẫn.

“Đồng Đồng, em có cần chuyện gì cũng làm lớn lên như vậy không?”

Con bé đáp:

“Đây là nhà của em.”

Hắn lập tức cười lạnh.

“Lại là câu đó!”

Tôi bước lên.

“Chu Minh, cháu định bán căn hộ này để làm gì?”

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó chịu.

“Đổi sang nhà lớn hơn. Có vấn đề gì sao?”

“Tiền mua nhà lớn hơn lấy ở đâu?”

“Bán căn này, cộng thêm tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, rồi vay thêm.”

Tôi hỏi:

“Nhà mới đứng tên ai?”

Chu Minh không đáp.

Tôi nhìn hắn.

“Để tôi đoán. Cháu muốn đứng tên cả hai vợ chồng, đúng không?”

Hắn lập tức phản bác:

“Vợ chồng cùng mua nhà thì đứng tên chung có gì sai?”

Tôi gật đầu.

“Không sai, nếu hai người thực sự tự nguyện góp tài sản và thỏa thuận rõ ràng.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

“Nhưng Đồng Đồng đã từ chối. Cháu vẫn lén đưa môi giới đến xem nhà. Vậy cháu định làm gì?”

Chu Minh đỏ mặt.

“Cháu chỉ muốn tốt cho gia đình!”

Đồng Đồng bật cười.

“Tốt cho gia đình?”

Con bé lấy điện thoại mở một đoạn tin nhắn.

“Vậy tại sao anh nói với em rằng nếu đổi nhà, bố mẹ anh sẽ bán đất ở quê để góp tiền, nhưng hôm qua mẹ anh lại nói với em rằng đất ở quê tuyệt đối không bán?”

Chu Minh lập tức im bặt.

Tôi nhìn hắn.

“Cháu định lấy căn nhà của Đồng Đồng làm vốn, mua nhà mới rồi thêm tên mình vào?”

Hắn nghiến răng.

“Dì đừng nói khó nghe như vậy!”

Tôi đáp:

“Tôi chỉ đang hỏi điều cháu định làm.”

Chu Minh bỗng quát lớn:

“Đúng! Tôi muốn đứng tên nhà thì sao?”

Cả phòng im bặt.

Hắn thở hổn hển.

“Tôi là đàn ông! Tôi là chồng Đồng Đồng! Tôi sống trong căn nhà chỉ có tên vợ, ra ngoài ai cũng cười tôi ăn bám!”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy cháu có thể tự kiếm tiền mua nhà.”

Chu Minh sững người.

Tôi tiếp tục:

“Không ai cấm cháu mua nhà. Cháu có thể tiết kiệm, vay ngân hàng trong khả năng của mình, hoặc hai vợ chồng tự nguyện góp tiền mua căn khác. Nhưng cháu không thể vì sĩ diện mà ép Đồng Đồng đưa tài sản riêng cho cháu.”

Hắn đỏ bừng mặt.

“Dì nói thì dễ lắm! Giá nhà bây giờ cao như vậy, cháu lấy đâu ra tiền?”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

“Chu Minh, lúc cháu cưới Đồng Đồng, cháu nói với tôi rằng dù không có nhà, cháu vẫn sẽ cố gắng chăm sóc con bé.”

Tôi dừng lại.

“Bây giờ cháu có nhà để ở rồi, không phải trả tiền vay, cũng không phải lo tiền thuê nhà. Tại sao cháu lại không biết đủ?”

Hắn không đáp.

Tôi hỏi tiếp:

“Hay là ngay từ đầu, thứ cháu muốn không chỉ là một mái ấm?”

Sắc mặt Chu Minh lập tức trắng bệch.

Đồng Đồng đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.

Con bé nhìn chồng.

“Chu Minh, anh nói thật đi.”

Hắn quay sang.

“Em muốn anh nói gì?”

“Anh cưới em vì yêu em, hay vì căn nhà?”

Chu Minh lập tức nổi giận.

“Em cũng nghi ngờ anh?”

Đồng Đồng lắc đầu.

“Em chỉ muốn một câu trả lời.”

Hắn nhìn con bé, môi mấp máy.

Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo