Đồng Đồng nhìn tôi.

Tôi không lên tiếng.

Con bé hít sâu.

“Em muốn ly hôn.”

Ba chữ ấy vừa vang lên, căn phòng như lặng đi.

Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.

Tôi nhìn con gái.

Đồng Đồng đang run.

Nhưng ánh mắt con bé rất kiên định.

Chu Minh cuối cùng cũng lên tiếng.

“Em nói lại xem?”

“Em muốn ly hôn.”

“Chỉ vì một căn nhà?”

Đồng Đồng đáp:

“Không. Vì em không còn tin tưởng anh.”

Chu Minh lập tức nổi giận.

“Được! Ly hôn thì ly hôn! Em tưởng anh sợ chắc?”

Hắn cúp máy.

Đồng Đồng đặt điện thoại xuống.

Sau đó, con bé ôm mặt khóc nức nở.

Tôi bước đến ôm con.

Lần này, tôi không khuyên con nghĩ lại.

Tôi cũng không nói những câu như “mẹ đã bảo rồi”.

Tôi chỉ để con khóc.

Bởi tôi biết, quyết định ấy không hề dễ dàng.

Ba năm yêu nhau, mấy tháng hôn nhân, biết bao dự định về tương lai.

Tất cả đều phải tự tay khép lại.

Không ai có thể không đau lòng.

Nhưng đau lòng không có nghĩa là quyết định sai.

Những ngày tiếp theo, Đồng Đồng bắt đầu chuẩn bị thủ tục ly hôn với sự hỗ trợ của luật sư.

Con bé chủ động đề nghị Chu Minh trao đổi về việc chấm dứt hôn nhân, phân định tài sản và thu xếp nơi ở.

Ban đầu, Chu Minh tỏ ra rất cứng rắn.

Hắn nói không cần bất cứ thứ gì.

Chỉ cần Đồng Đồng đừng hối hận.

Nhưng chưa đầy ba ngày sau, thái độ của hắn đã thay đổi.

Hắn gửi một bản thỏa thuận.

Trong đó có một điều khoản khiến tôi suýt bật cười.

Hắn yêu cầu Đồng Đồng thanh toán cho mình 300 nghìn tệ gọi là “khoản bồi thường đóng góp trong thời kỳ hôn nhân”.

Lý do là hắn đã sống trong căn hộ, góp công sức duy trì gia đình và chịu áp lực tinh thần vì không được đứng tên nhà.

Tôi nhìn bản thỏa thuận, không biết nên tức hay nên cười.

Đồng Đồng cũng ngẩn người.

“Mẹ, anh ấy thật sự đòi con 300 nghìn tệ?”

Tôi đáp:

“Con đừng vội trả lời. Đưa luật sư xem.”

Luật sư Trần đọc xong, giải thích rằng bất kỳ yêu cầu tài chính nào cũng phải có căn cứ cụ thể, không thể tùy tiện đặt ra một con số rồi buộc bên kia chấp nhận.

Bà ấy đề nghị hai bên kê khai rõ các khoản tài sản, nghĩa vụ và đóng góp thực tế trong thời kỳ hôn nhân.

Đồng Đồng làm theo.

Khi đối chiếu chứng từ, chúng tôi mới phát hiện một chuyện thú vị.

Suốt thời gian chung sống, phần lớn chi phí sinh hoạt đều do Đồng Đồng chi trả.

Tiền điện.

Tiền nước.

Phí quản lý chung cư.

Tiền mua thực phẩm.

Tiền đồ dùng gia đình.

Chu Minh thỉnh thoảng trả tiền ăn ngoài hoặc mua một số thiết bị điện tử phục vụ công việc.

Còn khoản vay mua nhà, tôi vẫn thanh toán đều đặn.

Tôi không hề có ý định phủ nhận những đóng góp của hắn.

Nhưng nếu muốn tính toán, vậy thì phải tính cho công bằng.

Đồng Đồng tổng hợp các khoản chi.

Khi nhìn bảng thống kê, con bé im lặng rất lâu.

“Mẹ, trước đây con không để ý…”

Tôi hỏi:

“Không để ý chuyện gì?”

“Con cứ nghĩ bọn con cùng nhau gánh vác cuộc sống.”

Tôi nhìn bảng số liệu.

“Có thể con đã gánh nhiều hơn con tưởng.”

Đồng Đồng cười buồn.

“Con còn từng thấy áy náy vì anh ấy không được đứng tên nhà.”

Tôi thở dài.

“Bây giờ con hiểu rồi chứ? Cảm giác áy náy đôi khi khiến người ta nhượng bộ cả những chuyện không nên nhượng bộ.”

Con bé gật đầu.

Sau khi luật sư gửi văn bản yêu cầu làm rõ căn cứ khoản tiền 300 nghìn tệ, Chu Minh lập tức im lặng.

Nhưng mẹ hắn thì không.

Bà ta bắt đầu gọi điện cho họ hàng.

Chẳng bao lâu, điện thoại tôi liên tục nhận được những cuộc gọi từ người lạ.

Có người tự xưng là bác của Chu Minh.

Có người nói là cô ruột hắn.

Có người thậm chí chưa từng gặp tôi.

Tất cả đều nói cùng một kiểu.

“Vợ chồng trẻ cãi nhau, người lớn không nên xen vào.”

“Đàn ông cần thể diện, thêm tên vào nhà thì có gì quá đáng?”

“Con gái lấy chồng rồi mà cứ nghe lời mẹ đẻ thì gia đình nào chịu nổi?”

Tôi nghe vài cuộc đầu, sau đó không nghe nữa.

Nhưng một hôm, có người gọi đến nói một câu khiến tôi không thể nhịn.

“Bà Lâm, bà có mỗi một đứa con gái, sau này già rồi còn phải nhờ con rể chăm sóc. Bà làm căng như vậy không sợ cô độc à?”

Tôi bật cười.

“Anh là ai?”

Người kia đáp:

“Tôi là anh họ của Chu Minh.”

Tôi hỏi:

“Anh đã từng chăm sóc tôi ngày nào chưa?”

Hắn ngẩn ra.

“Chưa.”

“Vậy anh lấy tư cách gì quyết định ai sẽ chăm sóc tôi lúc tuổi già?”

Hắn nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Tôi không nuôi con gái để đổi lấy một người con rể chăm sóc mình. Tôi càng không dùng căn nhà làm tiền đặt cọc cho tuổi già.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Từ hôm đó, tôi chặn tất cả những số điện thoại quấy rầy.

Tôi tưởng chuyện sẽ dần lắng xuống.

Không ngờ, Chu Minh lại làm ra một việc khiến cả khu chung cư náo loạn.

Một buổi sáng, bà Vương gọi điện cho Đồng Đồng.

Giọng bà đầy lo lắng.

“Đồng Đồng, cháu mau đến đây đi. Mẹ chồng cháu đang ngồi khóc ở sảnh chung cư!”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo