Đồng Đồng giật mình.

“Có chuyện gì vậy bác?”

“Bà ấy nói cháu và mẹ cháu muốn đuổi hai vợ chồng già ra đường, không cho họ chỗ ở.”

Tôi đang ngồi bên cạnh, nghe rõ từng chữ.

Tôi lập tức nói:

“Đồng Đồng, con đừng hoảng. Chúng ta đến xem.”

Khi đến nơi, sảnh chung cư đã tụ tập khá đông người.

Mẹ Chu Minh ngồi trên ghế, tay cầm khăn giấy, vừa khóc vừa kể lể.

“Chúng tôi ở quê vất vả cả đời, nuôi con trai học đại học. Bây giờ con trai cưới vợ thành phố, tưởng được hưởng chút phúc, ai ngờ mẹ vợ lại không cho chúng tôi ở!”

Một người hàng xóm hỏi:

“Nhưng nhà đó là của con dâu bà mà?”

Mẹ Chu Minh lập tức khóc lớn hơn.

“Thì sao chứ? Con dâu đã lấy chồng, chẳng lẽ không phải người nhà chúng tôi?”

Tôi đứng ngoài đám đông nghe một lúc.

Sau đó, tôi bước vào.

“Bà thông gia.”

Mẹ Chu Minh vừa nhìn thấy tôi, lập tức đứng bật dậy.

“Bà đến đúng lúc lắm!”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Bà đang nói tôi đuổi bà ra đường?”

Bà ta lập tức cao giọng:

“Chẳng lẽ không đúng?”

Tôi hỏi:

“Tôi đã đuổi bà ngày nào?”

Bà ta nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Bà vẫn đang ở trong căn hộ, đúng không?”

“Đúng, nhưng…”

“Có ai tự ý vứt đồ của bà ra ngoài không?”

“Không…”

“Có ai cắt điện, cắt nước hay dùng vũ lực ép bà rời đi không?”

Bà ta im bặt.

Tôi nhìn những người xung quanh.

“Tôi xin nói rõ. Căn hộ đó là tài sản của con gái tôi. Hai vợ chồng trẻ đang giải quyết mâu thuẫn hôn nhân. Chúng tôi đã đề nghị gia đình bên thông gia bàn bạc phương án chỗ ở, chứ chưa từng tự ý đuổi ai ra đường.”

Một người hàng xóm gật đầu.

“Đúng rồi, chuyện này phải nói cho rõ.”

Mẹ Chu Minh lập tức chỉ tay vào tôi.

“Bà nói hay lắm! Nhưng bà có nghĩ đến hai vợ chồng già chúng tôi không?”

Tôi nhìn bà ta.

“Có.”

Bà ta sững người.

Tôi tiếp tục:

“Tôi đã nghĩ đến. Cho nên tôi mới đề nghị hai bên bàn bạc, thu xếp thời gian hợp lý. Nhưng bà có từng nghĩ đến con gái tôi không?”

Mẹ Chu Minh không đáp.

Tôi hỏi:

“Bà tự ý chuyển đồ của Đồng Đồng ra khỏi phòng ngủ, chiếm phòng của nó, rồi còn nói nếu bà ở thì nó phải đi. Bà có thấy như vậy là công bằng không?”

Đám đông lập tức xôn xao.

Một người phụ nữ đứng cạnh hỏi:

“Thật à? Bà đuổi cả chủ nhà đi?”

Mẹ Chu Minh đỏ mặt.

“Tôi chỉ nói lúc tức thôi!”

Tôi gật đầu.

“Vậy con trai bà đuổi tôi khỏi cửa cũng là lúc tức. Đuổi Đồng Đồng khỏi nhà cũng là lúc tức. Tự ý dẫn môi giới đến xem nhà cũng là lúc tức?”

Bà ta lập tức im bặt.

Tôi không muốn biến chuyện gia đình thành màn cãi vã trước đám đông.

Tôi chỉ nói:

“Bà thông gia, nếu bà có điều gì không hài lòng, chúng ta có thể trao đổi qua luật sư hoặc ngồi lại nói chuyện. Nhưng xin bà đừng kể sai sự thật.”

Nói xong, tôi quay sang ban quản lý.

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Nếu sau này có tranh chấp, chúng tôi sẽ giải quyết theo đúng quy định.”

Mấy người hàng xóm bắt đầu tản đi.

Mẹ Chu Minh đứng giữa sảnh, mặt đỏ bừng.

Bà ta định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ quay người bỏ lên tầng.

Tôi nhìn theo, thở dài.

Tôi không thấy vui.

Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Một cuộc hôn nhân vốn nên là chuyện tốt đẹp, cuối cùng lại biến thành cuộc tranh giành căn nhà.

Nhưng sự việc bất ngờ rẽ sang hướng khác vào đúng tối hôm đó.

Chu Minh gọi cho Đồng Đồng.

Lần này, giọng hắn không còn hung hăng.

Hắn nói rất nhỏ:

“Đồng Đồng, anh muốn gặp em.”

Con bé im lặng.

Chu Minh tiếp tục:

“Chúng ta nói chuyện lần cuối được không?”

Đồng Đồng nhìn tôi.

Tôi nói:

“Con muốn gặp thì cứ gặp. Nhưng nên chọn nơi công cộng, nói chuyện rõ ràng.”

Con bé gật đầu.

Hai người hẹn nhau tại một quán cà phê gần công ty Đồng Đồng.

Tôi không đi cùng.

Tôi nghĩ dù cuộc hôn nhân có kết thúc, họ vẫn cần tự mình nói lời cuối.

Khoảng hai tiếng sau, Đồng Đồng trở về.

Gương mặt con bé bình tĩnh lạ thường.

Tôi hỏi:

“Hai đứa nói chuyện thế nào?”

Đồng Đồng ngồi xuống.

“Anh ấy xin lỗi con.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Xin lỗi chuyện gì?”

“Tất cả.”

Con bé kể rằng Chu Minh thừa nhận mình đã quá coi trọng chuyện đứng tên nhà.

Hắn nói từ ngày cưới, bạn bè thường trêu hắn lấy được vợ thành phố, không cần mua nhà.

Ban đầu, hắn chỉ thấy khó chịu.

Sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy tự ti.

Mỗi lần nhìn giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tên Đồng Đồng, hắn lại nghĩ mình không có địa vị.

Bố mẹ hắn cũng thường xuyên nhắc rằng đàn ông phải có nhà đứng tên mình thì mới được người khác tôn trọng.

Dần dần, hắn tin rằng nếu không có một phần quyền sở hữu căn hộ, mình sẽ mãi là người ăn nhờ ở đậu.

Tôi nghe xong, im lặng.

Đồng Đồng tiếp tục:

“Anh ấy nói ban đầu chỉ muốn em tự nguyện thêm tên. Sau đó thấy em không đồng ý, anh ấy mới nghĩ đến chuyện đổi nhà.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo