Bạch Tư Dao bắt đầu đi tìm việc.

Nhưng hồ sơ của cô ta không còn đẹp như trước.

Nhiều doanh nghiệp từ chối.

Một số nơi yêu cầu giải thích về khoảng thời gian làm việc tại Minh Phong.

Cô ta không thể trả lời rõ ràng.

Cuối cùng, cô ta nhận một công việc hành chính với mức lương bình thường.

Mỗi ngày đi làm đúng giờ.

Tan ca vội vàng đón con.

Buổi tối tự nấu ăn.

Có lần, trên đường về, cô ta nhìn thấy một quảng cáo về Vân Khởi.

Trên màn hình lớn là hình ảnh tôi đứng cạnh đội ngũ lãnh đạo.

Tôi mặc bộ vest trắng.

Tóc buộc gọn.

Nụ cười tự tin.

Phía dưới là dòng chữ giới thiệu công ty vừa hoàn thành một vòng gọi vốn mới.

Bạch Tư Dao đứng giữa đám đông.

Nhìn màn hình rất lâu.

Cô ta từng nghĩ chỉ cần cướp được người đàn ông của tôi, mình sẽ có tất cả.

Nhưng hóa ra, thứ khiến tôi thành công chưa bao giờ là Kỷ Minh Triệt.

Mà là chính tôi.

26

Hai năm sau ngày rời khỏi Minh Phong, Vân Khởi đạt được cột mốc quan trọng.

Công ty ký hợp đồng cung cấp giải pháp công nghệ với một tập đoàn quốc tế lớn.

Đó là hợp đồng có giá trị cao nhất kể từ ngày thành lập.

Buổi ký kết được tổ chức tại Geneva.

Tôi đứng trước ống kính, bắt tay đại diện đối tác.

Phóng viên hỏi:

“Bà Giang, hai năm trước bà rời khỏi một công ty lớn để bắt đầu lại. Điều gì khiến bà tự tin mình có thể thành công?”

Tôi suy nghĩ một chút.

Sau đó trả lời:

“Tôi không chắc mình sẽ thành công.”

Phóng viên ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười.

“Nhưng tôi biết mình có năng lực để thử lại. Thất bại trong một mối quan hệ hay một giai đoạn cuộc đời không có nghĩa là chúng ta đánh mất toàn bộ giá trị của bản thân.”

Người phóng viên hỏi tiếp:

“Vậy điều gì quan trọng nhất đối với bà hiện nay?”

Tôi đáp:

“Được tự mình quyết định cuộc đời mình.”

Câu trả lời ấy sau đó được nhiều người chia sẻ.

Có người khen tôi mạnh mẽ.

Có người gọi tôi là hình mẫu phụ nữ độc lập.

Có người tò mò về cuộc hôn nhân trước đây.

Nhưng tôi không trả lời những câu hỏi riêng tư.

Bởi tôi không muốn thành công của mình mãi bị gắn với một người đàn ông.

Tôi là Giang Mộ Hân.

Một người phụ nữ có sự nghiệp.

Có gia đình yêu thương.

Có bạn bè.

Có những mục tiêu riêng.

Và có quyền lựa chọn hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi.

27

Một buổi tối cuối thu, tôi nhận được lời mời tham dự lễ kỷ niệm thành lập Minh Phong.

Người gửi là Trần Hạo.

Sau khi Kỷ Minh Triệt rời vị trí điều hành, Trần Hạo được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tạm quyền, rồi chính thức đảm nhiệm chức vụ sau quá trình lựa chọn.

Dưới sự quản lý mới, Minh Phong đã dần ổn định.

Những hợp đồng có vấn đề được xử lý.

Bộ máy quản trị được cải tổ.

Các dự án công nghệ cốt lõi tiếp tục phát triển.

Doanh nghiệp không còn tăng trưởng nóng như trước, nhưng hoạt động lành mạnh hơn.

Trần Hạo gửi cho tôi một bức thư.

“Chủ tịch Giang, dù chị đã không còn là cổ đông, chúng tôi vẫn muốn mời chị trở về tham dự lễ kỷ niệm.

Không có chị, sẽ không có Minh Phong của ngày hôm nay.

Đây là lời mời từ tập thể nhân viên cũ.”

Tôi đọc bức thư.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đồng ý.

Không phải vì Kỷ Minh Triệt.

Mà vì những người đã từng cùng tôi đi qua năm năm thanh xuân.

Ngày trở về, thành phố vẫn nhộn nhịp như trước.

Tòa nhà Minh Phong nằm giữa khu thương mại.

Logo trên đỉnh tòa nhà đã được thiết kế lại.

Nhưng tôi vẫn nhận ra từng góc nhỏ.

Khi xe dừng trước cửa, Trần Hạo đã đứng chờ.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Chủ tịch Giang!”

Tôi bật cười.

“Đừng gọi như vậy nữa. Tôi đã không còn giữ chức vụ.”

Trần Hạo mỉm cười.

“Trong lòng mọi người, chị vẫn là người sáng lập.”

Tôi không đáp.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bước vào sảnh, tôi nhìn thấy một nhóm nhân viên cũ.

Có người đã lên chức quản lý.

Có người lập gia đình.

Có người tóc đã điểm vài sợi bạc.

Vừa thấy tôi, họ lập tức đứng dậy.

“Chị Giang!”

“Chị về thật rồi!”

“Lâu quá không gặp chị!”

Một cô gái trẻ chạy đến ôm tôi.

Đó là Tiểu Lâm.

Năm đầu tiên vào Minh Phong, cô ấy từng khóc trong phòng họp vì làm sai một bản báo cáo.

Tôi đã ngồi lại cùng cô ấy đến tối để sửa.

Bây giờ, Tiểu Lâm đã trở thành trưởng nhóm sản phẩm.

Cô ấy đỏ mắt.

“Chị Giang, em nhớ chị lắm.”

Tôi vỗ vai cô ấy.

“Lớn rồi mà vẫn khóc à?”

Tiểu Lâm bật cười.

“Em không khóc!”

Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Tôi nhìn những gương mặt quen thuộc.

Bỗng cảm thấy năm năm ấy không hề uổng phí.

Ít nhất, tôi đã gặp được những người đáng trân trọng.

28

Buổi lễ bắt đầu lúc bảy giờ tối.

Hội trường được trang trí trang nhã.

Trên màn hình lớn là những hình ảnh về hành trình phát triển của Minh Phong.

Văn phòng đầu tiên.

Sản phẩm đầu tiên.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng