Lưu lại lịch sử cuộc gọi.

Tải xuống hóa đơn đặt phòng, vé máy bay và các khoản thanh toán.

Tôi không biết sau này những thứ ấy có cần thiết hay không.

Nhưng tôi biết một điều.

Khi quyết định rời khỏi một người đàn ông luôn thích đổ lỗi cho người khác, tốt nhất đừng chỉ mang theo cảm xúc.

Phải mang theo cả sự tỉnh táo.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc sáu giờ.

Không phải vì chuông báo thức.

Mà vì ánh nắng xuyên qua rèm cửa và tiếng chim hót ngoài ban công.

Tôi thay một chiếc váy trắng, mang máy ảnh rồi đi bộ xuống bãi biển.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời.

Ánh sáng vàng óng phủ lên mặt nước.

Tôi đứng trên bãi cát mềm, để những con sóng nhỏ chạm vào mắt cá chân.

Bỗng nhiên nhớ đến lời Thẩm Triết.

“Ngày nào cũng dậy sớm ngắm bình minh, không thấy mệt à?”

Tôi nhìn mặt trời trước mắt.

Không.

Tôi chẳng thấy mệt chút nào.

Thậm chí còn thấy vô cùng hạnh phúc.

Hóa ra điều khiến người ta mệt mỏi chưa bao giờ là việc thức dậy sớm hay đi nhiều nơi.

Mà là phải liên tục thuyết phục một người không muốn đồng hành cùng mình.

Tôi giơ máy ảnh lên.

Chụp bức ảnh bình minh đầu tiên.

Sau đó, tôi gửi cho mẹ.

“Mẹ, con đang ngắm biển. Đẹp lắm.”

Mẹ nhanh chóng trả lời:

“Đẹp thật đấy. Hai đứa chơi vui nhé.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cuối cùng, tôi gọi điện cho mẹ.

“Mẹ.”

“Sao thế con?”

“Con có chuyện muốn nói.”

“Ừ, mẹ nghe.”

Tôi hít sâu.

“Con muốn ly hôn.”

Chương 3: Câu nói của mẹ

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp.

Một lát sau, mẹ hỏi:

“Thẩm Triết làm gì con rồi?”

Chỉ một câu ấy thôi, nước mắt tôi đã không kìm được mà rơi xuống.

Tôi vốn tưởng mẹ sẽ hỏi tại sao.

Sẽ khuyên tôi nhẫn nhịn.

Sẽ nói vợ chồng mới cưới không nên giận dỗi.

Nhưng mẹ không hỏi bất kỳ điều gì như vậy.

Bà chỉ hỏi hắn đã làm gì tôi.

Tôi kể lại mọi chuyện.

Từ cuộc cãi vã ở sân bay, những lời xúc phạm, việc hắn bỏ tôi lại một mình, cho đến những cuộc gọi đầy trách móc sau đó.

Mẹ lặng lẽ nghe.

Không ngắt lời.

Đến khi tôi kể xong, bà mới hỏi:

“Con đang ở đâu?”

Tôi nói tên hòn đảo.

“Có an toàn không?”

“Dạ có.”

“Khách sạn thế nào?”

“Rất tốt.”

“Con ăn uống đầy đủ chứ?”

“Dạ.”

Mẹ thở ra một hơi.

“Vậy thì tốt.”

Tôi nghẹn ngào:

“Mẹ không trách con sao?”

“Trách con chuyện gì?”

“Con vừa kết hôn đã muốn ly hôn.”

Mẹ im lặng một chút.

Sau đó, bà nói:

“Thanh Nhan, mẹ nuôi con hơn hai mươi năm, không phải để con lớn lên rồi đi chịu ấm ức trong nhà người khác.”

Tôi bật khóc.

Mẹ tiếp tục:

“Đám cưới có thể tổ chức lại, tiền có thể kiếm lại, lời bàn tán của người ngoài rồi cũng sẽ qua. Nhưng cuộc đời con chỉ có một.”

“Con đừng vì tiếc một đám cưới mà đánh đổi mấy chục năm sau này.”

Tôi ngồi xuống bãi cát.

Gió biển thổi qua mặt.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Mẹ nói:

“Nếu con đã suy nghĩ kỹ, bố mẹ ủng hộ.”

Tôi nghẹn ngào:

“Nhưng con sợ bố mẹ mất mặt.”

Mẹ bật cười.

“Mất mặt gì chứ?”

“Người ta sẽ nói con mới cưới đã ly hôn.”

“Vậy cứ để họ nói.”

Giọng mẹ bình thản.

“Con gái mẹ không làm gì sai. Tại sao phải sống theo miệng người khác?”

Tôi lau nước mắt.

“Mẹ…”

“Còn nữa.”

Mẹ bỗng nghiêm giọng.

“Đừng vội về chỉ vì chuyện của hắn. Con đã mong chờ chuyến du lịch này lâu như vậy, cứ chơi cho thật vui.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả.”

Mẹ nói chắc nịch:

“Con có tiền, có công việc, có bố mẹ, có bạn bè. Không có Thẩm Triết thì cuộc đời con vẫn tiếp tục.”

Tôi nhìn biển xanh trước mắt.

Lần đầu tiên sau cuộc cãi vã, tôi khóc thật lâu.

Không phải vì tiếc Thẩm Triết.

Mà vì cuối cùng tôi cũng nhận ra, mình chưa bao giờ chỉ có một mình.

Sau cuộc gọi với mẹ, tôi cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.

Tôi thuê một chiếc xe nhỏ, bắt đầu khám phá hòn đảo.

Buổi sáng, tôi đến một ngôi làng ven biển.

Những ngôi nhà sơn trắng nằm san sát nhau, cửa sổ màu xanh lam, giàn hoa giấy đỏ rực phủ kín những bức tường.

Tôi ghé một tiệm bánh.

Chủ tiệm là một ông lão tóc bạc.

Ông giới thiệu cho tôi loại bánh đặc trưng của địa phương.

Tôi mua hai chiếc.

Một chiếc ăn ngay.

Một chiếc mang theo.

Sau đó, tôi ngồi ở quảng trường nhỏ, nhìn những chú mèo nằm phơi nắng.

Không ai thúc giục.

Không ai phàn nàn.

Không ai bảo tôi chụp ảnh quá lâu.

Tôi muốn đi thì đi.

Muốn dừng thì dừng.

Muốn ngồi ngắm biển cả tiếng đồng hồ cũng chẳng cần giải thích với bất kỳ ai.

Đến trưa, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Hạ.

Cô ấy gửi một bức ảnh chụp cùng em gái trước cửa khách sạn.

Phía sau là Thẩm Triết.

Hắn đứng cách hai người vài bước, sắc mặt khó coi.

Lâm Hạ nhắn:

“Cậu đoán xem ai vừa chạy đến gây chuyện với lễ tân?”

Tôi bật cười.

“Thẩm Triết?”

“Chính xác.”

“Rồi sao?”

“Hắn bảo đây là phòng trăng mật của vợ chồng hắn, yêu cầu khách sạn đuổi bọn tớ ra.”

Truyện Mới

Ngày Tôi Học Cách Yêu Lấy Chính Mình

Ngày Tôi Học Cách Yêu Lấy Chính Mình

Cô Thư Ký Thích Dạy Tôi Tiết Kiệm

Cô Thư Ký Thích Dạy Tôi Tiết Kiệm

Người mẹ nổi tiếng mạng

Người mẹ nổi tiếng mạng

Buông Bỏ Chút Tình Thừa

Buông Bỏ Chút Tình Thừa

Rút Vốn Đầu Tư Tình Yêu

Rút Vốn Đầu Tư Tình Yêu

Trúng Số Hai Mươi Triệu

Trúng Số Hai Mươi Triệu

Sự trả thù của nữ tổng

Sự trả thù của nữ tổng

Gả Thay Hôn Phu Của Tỷ

Gả Thay Hôn Phu Của Tỷ

Dưỡng Tử Của Thái Hậu

Dưỡng Tử Của Thái Hậu

Ngọc Lan Tàn Bên Sông

Ngọc Lan Tàn Bên Sông

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Bước Qua Quá Khứ

Bước Qua Quá Khứ