Trần Hạo hỏi:

“Cậu ấy kiểm soát chuyện gì?”

“Lịch trình du lịch!”

“Cô ấy bắt cậu làm gì?”

“Dậy sớm ngắm bình minh, đi chợ đêm, lặn biển!”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Trần Hạo hỏi:

“Thẩm Triết, cậu có chắc mình không bị làm sao không?”

Hắn tức đến mức cúp máy.

Tôi biết chuyện ấy qua Lâm Hạ.

Cô ấy vừa nghe vừa cười đến đau bụng.

“Cậu không biết đâu, bây giờ cả nhóm bạn của hắn đang bàn tán.”

Tôi đang ngồi trong một quán cà phê ven biển.

Trước mặt là một tách trà nóng.

“Bàn tán gì?”

“Bàn tán xem tại sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể nổi giận vì vợ muốn ngắm bình minh.”

Tôi cũng bật cười.

Lâm Hạ nói tiếp:

“Còn có người bảo, nếu hắn không muốn đi thì ngay từ đầu đừng đồng ý. Cậu đã chuẩn bị hết rồi, hắn chỉ cần đi theo mà còn thấy phiền.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thật ra tớ cũng có lỗi.”

Lâm Hạ lập tức nghiêm giọng:

“Cậu đừng nói mình sai vì lên kế hoạch nhé.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Lỗi của tớ là đã quá lâu không nhìn nhận con người thật của hắn.”

Lâm Hạ im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Trước kia hắn cũng từng có những biểu hiện như vậy. Chỉ là tớ luôn tự tìm lý do để bỏ qua.”

“Ví dụ?”

Tôi suy nghĩ.

“Có lần tớ được công ty cử đi công tác ba ngày. Hắn nói nhớ tớ, không muốn tớ đi. Tớ tưởng hắn yêu mình nên mới thế.”

“Rồi sao?”

“Tớ từ chối chuyến công tác.”

Lâm Hạ thở dài.

“Tớ nhớ chuyện đó.”

“Sau này, khi hắn đi công tác cả tuần, tớ chỉ hỏi bao giờ về, hắn đã nói tớ không nên kiểm soát cuộc sống của hắn.”

Tôi cười nhạt.

“Còn có lần tớ được thăng chức, muốn mời bạn bè ăn mừng. Hắn bảo không thích nơi đông người, thế là tớ hủy.”

“Nhưng sinh nhật hắn thì năm nào cũng tổ chức rất lớn.”

“Ừ.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.

“Trước đây tớ nghĩ hắn chỉ có những sở thích khác mình. Bây giờ mới hiểu, vấn đề không phải sở thích.”

“Vậy là gì?”

“Là trong mối quan hệ này, nhu cầu của hắn luôn quan trọng hơn nhu cầu của tớ.”

Lâm Hạ không nói gì.

Một lúc sau, cô ấy mới nhẹ giọng:

“Thanh Nhan, tớ mừng vì cậu nhận ra sớm.”

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới.

Đặt vào lòng bàn tay.

Ánh nắng chiếu lên viên kim cương nhỏ.

Tôi đã từng yêu thích chiếc nhẫn này đến mức mỗi ngày đều ngắm nhìn nó.

Bây giờ, nó chỉ còn là một món trang sức.

Tôi cất nhẫn vào hộp.

“Ừ.”

Tôi đáp.

“Tớ cũng vậy.”

Tối hôm đó, mẹ Thẩm Triết gọi điện.

Tôi nhìn tên bà trên màn hình, do dự một lát rồi nghe máy.

“Thanh Nhan à.”

Giọng bà rất dịu dàng.

“Con đang ở đâu thế?”

“Con đang đi du lịch, bác ạ.”

Đầu dây bên kia khựng lại.

Trước kia, tôi luôn gọi bà là mẹ.

Nhưng lần này, tôi đổi cách xưng hô.

Bà hiển nhiên nhận ra.

“Thanh Nhan, mẹ nghe Thẩm Triết nói hai đứa cãi nhau.”

“Vâng.”

“Vợ chồng trẻ có mâu thuẫn là bình thường. Con đừng để bụng.”

Tôi không trả lời.

Bà tiếp tục:

“Thẩm Triết từ nhỏ đã được cả nhà chiều chuộng, tính tình hơi nóng nảy, nhưng bản chất nó không xấu.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

“Bác gọi để khuyên con bỏ qua chuyện này sao?”

Bà cười.

“Không phải bỏ qua. Chỉ là hai đứa vừa kết hôn, chuyện gì cũng nên nhường nhịn nhau một chút.”

Tôi hỏi:

“Vậy bác đã khuyên Thẩm Triết nhường nhịn con chưa?”

Bà im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Con đã nhượng bộ rất nhiều lần ở sân bay. Con đồng ý bỏ lịch trình, đồng ý để anh ấy quyết định toàn bộ chuyến đi. Nhưng anh ấy vẫn bỏ con lại.”

Bà thở dài.

“Thằng bé chỉ giận nhất thời.”

“Vậy bác nghĩ con nên làm gì?”

“Con gọi điện xin lỗi nó một câu, hai đứa làm hòa. Đàn ông đôi khi cần chút thể diện.”

Tôi bật cười.

“Bác.”

“Ừ?”

“Thể diện của anh ấy quan trọng, còn thể diện của con thì không sao?”

Bà hơi mất kiên nhẫn.

“Con đừng suy nghĩ cực đoan như vậy.”

Tôi nói:

“Con không cực đoan. Con chỉ muốn được đối xử bình đẳng.”

“Thanh Nhan, con phải hiểu, hôn nhân không giống yêu đương. Phụ nữ đôi khi phải biết mềm mỏng.”

“Vậy thì có lẽ con không phù hợp với kiểu hôn nhân ấy.”

Bà lập tức cao giọng:

“Con nói thế là sao?”

“Con sẽ ly hôn với Thẩm Triết.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng động.

Có lẽ bà vừa đứng bật dậy.

“Con đừng có nói linh tinh!”

“Con đã suy nghĩ kỹ.”

“Chỉ vì một cuộc cãi vã mà ly hôn? Con coi hôn nhân là trò đùa à?”

Tôi bình thản đáp:

“Con coi hôn nhân là chuyện nghiêm túc, nên mới không muốn tiếp tục với người không tôn trọng mình.”

Bà tức giận:

“Con có biết đám cưới vừa rồi nhà chúng tôi tốn bao nhiêu tiền không?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó hỏi:

“Bác muốn nói đến tiền?”

“Đương nhiên!”

“Vậy chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng.”

Tôi mở ứng dụng ghi chú.

“Tiền thuê sảnh cưới, con và Thẩm Triết chia đôi. Tiền trang trí hoa, con thanh toán. Tiền chụp ảnh cưới, con thanh toán. Tiền váy cưới, con tự mua. Tiền tuần trăng mật, con thanh toán phần lớn.”

Truyện Mới

Mẹ chồng từ quê gửi lên hai giỏ vải.

Mẹ chồng từ quê gửi lên hai giỏ vải.

Chị gái thi đại học được 748 điểm

Chị gái thi đại học được 748 điểm

Tần Mặc quay phắt lại

Tần Mặc quay phắt lại

Chiếc Đồng Hồ May Mắn

Chiếc Đồng Hồ May Mắn

Sinh Nhật Cuối Cùng Bên Anh

Sinh Nhật Cuối Cùng Bên Anh

Cái Giá Của Sa Thải

Cái Giá Của Sa Thải

Tình Thân Là Màn Kịch

Tình Thân Là Màn Kịch

Gặp Chồng Tại Linh Đường

Gặp Chồng Tại Linh Đường

Chồng Chê Tôi Nói Nhiều

Chồng Chê Tôi Nói Nhiều

Bố Của Con Người Ta

Bố Của Con Người Ta

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê