Chương 6
“Lục Trường Sinh.”
“Ngươi theo bản vương ba nghìn năm.”
“Vì sao phản bội?”
Phán quan cúi đầu.
“Thần không phản bội.”
“Thần chỉ muốn cứu con gái mình.”
Tôi sững người.
Con gái?
Bà lão áo đỏ bỗng nhiên quỳ xuống.
“Phụ thân.”
Tôi nhìn bà ta.
Rồi nhìn phán quan.
Cuối cùng, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Bà lão không phải người phàm.
Bà ta là con gái của phán quan âm phủ.
Vì tu luyện tà thuật, bà ta bị thiên đình tước bỏ tiên cốt.
Muốn sống tiếp, bà ta phải liên tục hấp thụ mệnh cách của người khác.
Mà mệnh phượng hoàng của tôi chính là thứ bà ta tìm kiếm suốt hàng trăm năm.
Tống Minh Nguyệt chỉ là vật chứa.
Bố mẹ tôi chỉ là những kẻ bị lợi dụng.
Tất cả những năm tháng bất hạnh của tôi đều được sắp đặt từ trước.
Phán quan nhìn tôi.
“Đứa trẻ.”
“Ngươi đã chịu khổ quá lâu.”
“Nhưng chỉ cần ngươi chấp nhận tan biến, mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Tôi nằm trên đất.
Cười đến mức nước mắt chảy ra.
“Vậy còn tôi?”
Ông ta im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Tôi đã làm gì sai?”
“Vì sao các người đều muốn tôi chấp nhận?”
Không ai trả lời.
Tôi nhìn Diêm Vương.
“Đại nhân.”
“Ngài từng nói tôi còn bảy mươi ba năm dương thọ.”
“Vậy bảy mươi ba năm ấy đâu rồi?”
Ông cúi xuống nhìn tôi.
Tôi tiếp tục hỏi:
Có thể bạn thích
“Những lần tôi được sinh ra rồi lại ch/e/t, có được tính là một đời không?”
“Những người từng yêu thương tôi trong các kiếp ấy, họ phải làm sao?”
“Bố mẹ nuôi của tôi đã mất con.”
“Người mẹ ở cô nhi viện đã khóc đến ngất đi.”
“Còn tôi…”
Giọng tôi nghẹn lại.
“Tôi chỉ muốn được sống.”
“Chỉ một lần thôi.”
Diêm Vương không nói.
Ông từ từ tháo chiếc nhẫn đen trên ngón tay.
Đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Vậy thì sống.”
Ngay sau đó, ông đứng thẳng dậy.
Một tiếng sấm khủng khiếp vang lên trên bầu trời.
Toàn bộ cửa kính biệt thự vỡ nát.
Diêm Vương ngẩng đầu.
Giọng ông vang khắp hai cõi âm dương.
“Lục Trường Sinh tự ý sửa sổ sinh tử, cấu kết tà linh, cướp đoạt dương thọ người vô tội.”
“Bản vương lấy danh nghĩa chủ quản luân hồi…”
“Triệu thiên lôi!”
Bầu trời lập tức chuyển sang màu đỏ.
Phán quan biến sắc.
“Đại nhân!”
“Nếu ngài triệu thiên lôi ở dương gian, cả hai chúng ta đều phải chịu thiên phạt!”
Diêm Vương cười lạnh.
“Vậy thì cùng chịu.”
Một tia sét giáng xuống.
Phán quan hét thảm.
Bà lão áo đỏ lập tức bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp bước qua cửa, thân thể bà ta đã bị hàng nghìn sợi xích đen quấn chặt.
Diêm Vương giơ tay.
“Bắt!”
…
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Cho đến khi nghe thấy tiếng cười của Tống Minh Nguyệt.
Nó đứng ở đầu cầu thang.
Trên người vẫn mặc chiếc váy dạ hội màu trắng.
Gương mặt không hề có chút sợ hãi.
Nó nhìn tôi.
Mỉm cười.
“Chị.”
“Chị nghĩ bắt được bọn họ là thắng rồi sao?”
Tôi ngẩng đầu.
Nó chậm rãi lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ.
Lưỡi dao sáng lạnh.
Nhưng nó không hướng về tôi.
Mà đặt lên cổ mình.
“Chị có biết vì sao em không sợ ch/e/t không?”
Tôi nhìn nó.
Tống Minh Nguyệt bật cười.
“Bởi vì từ năm sáu tuổi, mạng của chúng ta đã buộc vào nhau.”
“Nếu em ch/e/t…”
Nó nghiêng đầu.
“Chị cũng phải ch/e/t theo.”
Tôi nhìn sợi chỉ đỏ nối từ ngực mình sang người nó.
Lần đầu tiên, tôi hiểu vì sao mình không thể thoát khỏi căn nhà này.