Chương 7
Không phải vì bố mẹ.
Không phải vì bà lão áo đỏ.
Mà bởi chính Tống Minh Nguyệt đã tự tay buộc nút thắt cuối cùng.
Nó chưa từng là người vô tội.
…
Diêm Vương quát:
“Dừng tay!”
Nhưng đã muộn.
Tống Minh Nguyệt cười rạng rỡ.
“Chị à.”
“Đời này chị đừng hòng bỏ em lại.”
Lưỡi dao hạ xuống.
Cùng lúc ấy, chiếc nhẫn đen trong tay tôi đột nhiên nóng rực.
Một giọng nói vang lên bên tai.
Người giữ nhẫn được quyền lựa chọn.
Một, giữ mạng em gái, tiếp tục chịu khế ước.
Hai, cắt đứt nhân duyên, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.
Tôi nhìn Tống Minh Nguyệt.
Nó vẫn đang cười.
Bởi nó tin tôi sẽ cứu nó.
Giống như suốt mười chín năm trước đây.
Mỗi lần nó khóc, tôi phải nhường.
Mỗi lần nó đau, tôi phải chịu.
Mỗi lần nó muốn thứ gì, tôi đều phải đưa.
Ngay cả mạng sống cũng không ngoại lệ.
Tôi từ từ đứng dậy.
Đưa tay nắm lấy sợi chỉ đỏ.
Tống Minh Nguyệt lập tức biến sắc.
“Chị định làm gì?”
Tôi nhìn nó.
“Minh Nguyệt.”
“Em có nhớ năm chúng ta bảy tuổi không?”
Nó sững người.
Tôi nói:
“Hôm ấy em làm vỡ bình hoa của mẹ.”
“Em khóc, nói rằng chị làm.”
“Mẹ bắt chị quỳ ngoài sân suốt một đêm.”
“Ngày hôm sau chị bị viêm phổi.”
“Em còn nhớ không?”
Nó không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Năm mười hai tuổi, em muốn chiếc đàn piano của chị.”
“Bố đem bán chiếc đàn cũ, mua cho em một chiếc mới.”
“Chị hỏi vì sao.”
Có thể bạn thích
“Bố nói chị không xứng.”
Tôi cười.
“Năm mười tám tuổi, em đốt thư nhập học của chị.”
“Em nói chị không được rời khỏi em.”
Tống Minh Nguyệt lùi một bước.
“Chị…”
Tôi siết chặt sợi chỉ.
“Chị từng nghĩ, chỉ cần mình ngoan hơn một chút, bố mẹ sẽ thương mình.”
“Chỉ cần mình nhường em thêm một chút, em sẽ coi chị là chị gái.”
“Nhưng bây giờ chị hiểu rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó.
“Không phải chị chưa đủ tốt.”
“Mà là các người chưa từng muốn chị được sống.”
Tôi dùng hết sức kéo mạnh.
Sợi chỉ đỏ đứt phựt.
Tiếng hét của Tống Minh Nguyệt vang khắp biệt thự.
Còn tôi…
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Không cảm thấy đau nữa.
6
Tôi tưởng khi khế ước đứt, Tống Minh Nguyệt sẽ lập tức ch/e/t.
Nhưng nó không ch/e/t.
Nó chỉ ngã xuống sàn.
Mái tóc đen óng bắt đầu bạc trắng.
Làn da căng mịn xuất hiện những nếp nhăn.
Chiếc vòng kim cương trên cổ rơi xuống.
Nó nhìn đôi bàn tay già nua của mình.
Hoảng loạn hét lên.
“Không!”
“Không thể nào!”
“Mẹ!”
“Mẹ cứu con!”
Lâm Tú Lan lao tới ôm lấy nó.
“Nguyệt Nguyệt!”
“Con gái mẹ!”
Bà quay phắt sang tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Tống Vãn Chi!”
“Mày làm gì em mày?”
Tôi nhìn bà.
Bảy năm rồi.
Đây là lần đầu tiên mẹ gọi tên tôi.
Vậy mà vẫn là để trách mắng.
Bà chỉ vào mặt tôi.
“Mày đã ch/e/t rồi!”
“Tại sao còn trở về hại em?”
“Mày không thể để nó sống yên ổn sao?”
Tôi đứng im.
Một lúc lâu sau, tôi hỏi:
“Mẹ.”
“Nếu người nằm dưới đất là con…”
“Mẹ có ôm con như vậy không?”
Bà khựng lại.
Tôi nhìn đôi tay bà đang ôm chặt Tống Minh Nguyệt.
“Ngày con ch/e/t, mẹ còn không nhìn con một lần.”
“Mẹ có nhớ không?”
Bà mở miệng.
Nhưng không nói được gì.
Tôi tiếp tục:
“Con không cần mẹ xin lỗi.”
“Cũng không cần mẹ thương con nữa.”
“Con chỉ muốn hỏi một câu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Năm ấy, khi ký vào khế ước…”