Chương 8
“Mẹ có từng nghĩ con cũng biết đau không?”
Lâm Tú Lan bật khóc.
Bà đưa tay về phía tôi.
“Vãn Chi…”
“Lúc ấy mẹ không còn cách nào khác…”
Tôi lùi lại.
“Không.”
“Mẹ có.”
“Mẹ có thể không ký.”
“Mẹ có thể cứu em bằng cách khác.”
“Mẹ có thể yêu thương cả hai chúng con.”
“Nhưng mẹ đã chọn.”
Tôi nhìn bà.
“Và lần nào mẹ cũng chọn em.”
…
Bố tôi quỳ xuống.
Người đàn ông từng nghiêm khắc, lạnh lùng ấy giờ đây run rẩy như một đứa trẻ.
“Vãn Chi.”
“Bố sai rồi.”
“Bố thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”
Tôi nhìn ông.
“Bố không biết con sẽ ch/e/t sao?”
Ông im lặng.
“Bố không biết con đã chịu khổ sao?”
Ông cúi đầu.
“Hay bố chỉ không biết một ngày nào đó con sẽ trở về đòi lại?”
Tống Chính Hoài bật khóc.
Nhưng tôi không còn muốn nghe nữa.
Tôi quay sang Diêm Vương.
“Đại nhân.”
“Có thể đưa tôi đi được chưa?”
Ông nhìn tôi.
“Ngươi không muốn lấy lại thân xác?”
Tôi lắc đầu.
“Thân xác ấy đã ch/e/t rồi.”
“Ngôi nhà ấy cũng không còn là nhà của tôi.”
“Xin ngài cho tôi một đời khác.”
“Một đời không có họ.”
Diêm Vương nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, ông gật đầu.
“Được.”
…
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bước qua cánh cửa luân hồi, Tống Minh Nguyệt đột nhiên bò tới.
Nó ôm chặt lấy chân tôi.
Có thể bạn thích
“Chị!”
“Chị không thể đi!”
“Chị đi rồi em phải làm sao?”
Tôi cúi đầu.
Nó khóc đến mức không thở nổi.
“Em biết sai rồi!”
“Em trả lại tất cả cho chị!”
“Chị muốn gì em cũng cho!”
“Chị cứu em lần cuối thôi!”
Tôi nhìn gương mặt già nua của nó.
Bỗng nhiên nhớ đến cô bé năm sáu tuổi từng nằm cạnh tôi trên giường.
Hồi ấy, nó cũng từng ôm tôi như vậy.
Nó nói:
“Chị ơi, em sợ tối.”
Tôi đã ôm nó suốt đêm.
Tôi từng thật lòng yêu thương đứa em gái này.
Từng nghĩ chúng tôi sẽ cùng nhau lớn lên.
Cùng nhau đi học.
Cùng nhau kết hôn.
Đến khi già đi, vẫn có thể ngồi cạnh nhau kể chuyện thời thơ ấu.
Nhưng cuối cùng, nó lại trở thành người muốn tôi ch/e/t nhất.
Tôi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nó ra.
“Minh Nguyệt.”
“Chị không nợ em nữa.”
Nó ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười.
“Sau này, em phải tự sống bằng mạng của mình.”
Nói xong, tôi bước qua cánh cửa.
Không quay đầu.
7
Tôi được đầu thai vào một gia đình bình thường.
Không giàu sang.
Không quyền thế.
Bố là giáo viên trung học.
Mẹ mở một tiệm bánh nhỏ.
Ngày tôi chào đời, trời đổ tuyết.
Bố đứng ngoài phòng sinh khóc đến mức bác sĩ phải đưa khăn giấy.
Mẹ ôm tôi trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán.
“Con gái của mẹ.”
“Cuối cùng con cũng đến rồi.”
Tôi không nhớ được kiếp trước.
Chỉ có đôi khi, trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng trước một căn biệt thự rất lớn.
Bên trong có một cô bé đang khóc.
Nó gọi tôi là chị.
Nhưng mỗi lần tôi định quay đầu, lại có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình.
Mẹ nói:
“Về nhà thôi con.”
Tôi lập tức tỉnh giấc.
Ngoài cửa, mẹ đang gọi:
“Tiểu Ninh, bánh vừa nướng xong rồi!”
Bố ngồi dưới tầng đọc báo.
Trên bàn có hai cốc sữa.
Một quả trứng.
Và một chiếc bánh nhỏ.
Tất cả đều dành cho tôi.
Tôi hỏi:
“Mẹ ơi, nếu sau này con có em gái, mẹ có bắt con nhường đồ cho em không?”
Mẹ ngẩn người.
Sau đó bật cười.
“Vì sao phải nhường?”
“Đồ của con là của con.”
“Đồ của em là của em.”
“Nếu hai đứa cùng thích một thứ, mẹ sẽ tìm cách giải quyết công bằng.”