Chương 11
Mẹ tôi sững người.
Lâm Tú Lan chỉ thẳng vào mặt bà.
“Các người có biết tôi tìm nó bao nhiêu năm không?”
“Tôi mất hết tất cả rồi!”
“Chồng tôi chết!”
“Con gái út cũng chết!”
“Bây giờ tôi chỉ còn Vãn Chi!”
Bà ta vừa khóc vừa đập tay xuống đất.
“Tôi là mẹ ruột của nó!”
“Tôi có quyền đưa nó về!”
Mẹ tôi đặt túi rau xuống.
Bà nhìn người phụ nữ trước mặt rất lâu.
Sau đó bình tĩnh hỏi:
“Bà nói mình là mẹ ruột của con bé?”
“Đúng!”
“Vậy lúc con bé bị sốt, ai thức trắng đêm chăm sóc?”
Lâm Tú Lan ngẩn ra.
Mẹ tôi tiếp tục:
“Lúc con bé tập đi, ai đỡ nó?”
“Lúc con bé thi trượt một kỳ thi quan trọng, ai ôm nó khóc?”
“Lúc con bé bị bạn học bắt nạt, ai đến trường đòi lại công bằng?”
Lâm Tú Lan không nói được gì.
Mẹ tôi bước lên một bước.
“Bà không biết đúng không?”
“Nhưng tôi biết.”
“Bởi vì những chuyện ấy đều do tôi làm.”
Bà nắm lấy tay tôi.
Giọng không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Con gái tôi tên Hứa An Ninh.”
“Không phải người bà đang tìm.”
“Nếu bà tiếp tục quấy rối, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”
Lâm Tú Lan ngồi sụp xuống.
Bà nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng.
“Vãn Chi…”
“Con thật sự không nhận mẹ sao?”
Tôi nhìn bàn tay mẹ đang nắm lấy mình.
Ấm áp.
Mềm mại.
Trên mu bàn tay còn có một vết sẹo nhỏ.
Đó là vết bỏng mẹ bị khi làm bánh sinh nhật cho tôi năm mười tuổi.
Tôi nắm chặt tay bà.
Có thể bạn thích
Rồi nhìn Lâm Tú Lan.
“Tôi không biết bà là ai.”
“Nhưng tôi biết mẹ tôi là ai.”
Nói xong, tôi quay người vào nhà.
Phía sau vang lên tiếng khóc xé lòng.
Tôi không quay đầu.
Nhưng đêm ấy, tôi bắt đầu mơ.
Trong mơ, có một cô gái đứng giữa biển lửa.
Cô ấy có khuôn mặt giống tôi.
Trên người quấn đầy những sợi chỉ đỏ.
Cô ấy nhìn tôi.
Mỉm cười.
“Cuối cùng…”
“Cũng có người thương chúng ta rồi.”
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Chiếc nhẫn đen trên ngón tay nóng rực.
Ngay sau đó, một giọng nói già nua vang lên trong phòng.
“Đừng mở cửa.”
Tôi ngồi bật dậy.
Trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo bào đen đang đứng bên cửa sổ.
Tôi nhận ra ông.
Chính là người từng xuất hiện trong giấc mơ năm hai mươi tuổi.
Tôi khàn giọng hỏi:
“Ông là ai?”
Ông không trả lời.
Chỉ nhìn về phía cửa phòng.
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Sau đó là tiếng mẹ tôi.
“Tiểu Ninh.”
“Mở cửa cho mẹ.”
Tôi vừa định xuống giường, người đàn ông đã giữ chặt vai tôi.
“Đừng động.”
Tôi cau mày.
“Đó là mẹ tôi.”
Ông lắc đầu.
“Không phải.”
Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi.
“Tiểu Ninh, mẹ làm bánh cho con.”
“Con ra ăn đi.”
Giọng nói dịu dàng.
Quen thuộc đến mức tôi không thể phân biệt được.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trên đầu giường sáng lên.
Một tin nhắn từ mẹ.
【Con ngủ chưa? Mẹ với bố đang ở bệnh viện thăm bà ngoại. Khoảng một tiếng nữa mới về. Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Máu trong người như đông cứng.
Ngoài cửa, tiếng mẹ vẫn tiếp tục.
“Tiểu Ninh.”
“Sao con không mở cửa?”
Tôi nín thở.
Người đàn ông áo đen chậm rãi bước tới.
Ông đặt tay lên cánh cửa.
Bên ngoài lập tức im bặt.
Một lúc sau, giọng nói dịu dàng kia biến mất.
Thay vào đó là tiếng cười khàn khàn của một bà lão.
“Diêm Vương.”
“Ngài bảo vệ nó được một đời.”