Chương 13
“Những năm cuối đời có thể rất khổ.”
Bố tôi không hề do dự.
“Tôi đổi.”
Diêm Vương hỏi lại:
“Ngươi không cần suy nghĩ sao?”
Bố lắc đầu.
“Không cần.”
“Con bé gọi tôi một tiếng bố.”
“Thế là đủ rồi.”
Tấm gương tối sầm.
Tôi đứng bất động.
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi mới hỏi:
“Bố tôi biết chuyện kiếp trước của tôi sao?”
Diêm Vương lắc đầu.
“Không.”
“Ông ấy chỉ biết mình có một đứa con gái.”
“Và ông ấy yêu thương đứa con ấy.”
Tôi bật khóc.
Khóc đến mức không thể đứng vững.
Diêm Vương đưa tay đỡ tôi.
Tôi hỏi:
“Vậy bây giờ bố tôi sẽ thế nào?”
Ông đáp:
“Không ai có thể biết chắc.”
“Nhưng công đức đã mất, những tai họa vốn có thể tránh sẽ không còn được hóa giải dễ dàng.”
Tôi lập tức quay người.
“Tôi phải đi tìm bố!”
Diêm Vương giữ tôi lại.
“Ngươi định làm gì?”
“Tôi trả lại cho bố!”
“Tôi không cần sống lâu!”
“Tôi không cần phúc khí!”
“Chỉ cần bố mẹ bình an!”
Diêm Vương nhìn tôi.
Ánh mắt đột nhiên trở nên rất nghiêm khắc.
“Hứa An Ninh.”
“Ngươi lại muốn đem mạng mình ra đổi?”
Tôi sững người.
Ông hỏi:
“Ngươi có biết vì sao bản vương không cho phép đổi mạng nữa không?”
Tôi lắc đầu.
Ông chậm rãi nói:
“Bởi vì một mạng người không phải món hàng.”
Có thể bạn thích
“Không ai có quyền ép ngươi hy sinh.”
“Nhưng ngươi cũng không có quyền phủ nhận sự lựa chọn của người yêu thương mình.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Diêm Vương nói tiếp:
“Cha ngươi không muốn ngươi dùng cái chết để trả ơn.”
“Ông ấy chỉ muốn ngươi sống.”
“Sống thật tốt.”
“Đó mới là điều ông ấy mong đợi.”
Tôi khóc rất lâu.
Cuối cùng, tôi hỏi:
“Vậy tôi có thể làm gì?”
Diêm Vương nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.
“Có.”
“Nhưng lần này, ngươi phải tự tìm câu trả lời.”
…
Sáng hôm sau, bố mẹ trở về.
Bố vừa mở cửa đã thấy tôi ngồi ở phòng khách.
Ông giật mình.
“Sao dậy sớm thế?”
Tôi nhìn ông.
Mái tóc đã bắt đầu bạc ở hai bên thái dương.
Khóe mắt có những nếp nhăn.
Trên tay còn cầm túi bánh bao nóng.
Ông đặt túi xuống bàn.
“Bố mua món con thích này.”
Tôi đột nhiên chạy tới.
Ôm chặt lấy ông.
Bố ngẩn người.
“Sao thế?”
Tôi không nói.
Chỉ ôm càng chặt.
Ông bật cười.
“Lớn thế rồi còn làm nũng.”
Tôi vùi mặt vào vai ông.
“Bố.”
“Con thương bố.”
Bố im lặng.
Một lúc lâu sau, ông đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi.
“Bố biết.”
“Bố cũng thương con.”
Tôi khóc đến mức không thể thở nổi.
Mẹ từ phía sau bước tới.
“Ơ hay, hai bố con làm gì thế?”
Tôi lập tức kéo mẹ vào.
Ba người ôm nhau giữa phòng khách.
Mẹ vừa cười vừa mắng:
“Được rồi, được rồi!”
“Bánh bao nguội hết bây giờ!”
Nhưng bà cũng không buông tay.
…
Tôi cứ tưởng sau đêm ấy, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng ba ngày sau, bố tôi gặp tai nạn.
Chiếc xe ông đang lái đột nhiên mất phanh trên đường cao tốc.
May mắn, ông chỉ bị thương nhẹ.
Một tuần sau, tiệm bánh của mẹ xảy ra hỏa hoạn.
Ngọn lửa bùng lên từ khu bếp.
Nếu không có hàng xóm phát hiện kịp thời, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Đến lần thứ ba, khi bố đang đứng trên thang sửa bóng đèn, chiếc thang bất ngờ gãy đôi.
Tôi lao tới đỡ.
Cả hai cùng ngã xuống.
Bố ôm chặt tôi trong lòng.
Dùng lưng mình đập xuống nền nhà.