“Lúc anh theo đuổi tôi, anh nói thích phụ nữ trưởng thành.”
“Lúc cầu hôn, anh nói tuổi tác không quan trọng.”
“Lúc kết hôn, anh nói muốn cùng tôi già đi.”
Tôi dừng lại.
“Vậy mà bây giờ, tôi mới ba mươi hai tuổi, anh đã thấy tôi bẩn rồi?”
Bùi Chấp lập tức lắc đầu.
“Không phải! Anh chỉ nói bậy với bạn thôi!”
Tôi nhìn hắn.
“Được.”
Hắn ngẩng đầu, tưởng tôi đã mềm lòng.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
“Vậy từ hôm nay, anh không cần phải chịu đựng người phụ nữ già nua này nữa.”
17.
Bùi Chấp đột nhiên quỳ xuống.
Tôi nhìn hắn.
Không ngạc nhiên.
Cũng không cảm động.
Bởi vì tôi quá hiểu người đàn ông này.
Hắn rất giỏi nhận lỗi.
Mỗi lần làm sai chuyện gì, hắn đều có thể lập tức hạ thấp bản thân.
Nhưng nhận lỗi không có nghĩa là sửa lỗi.
Đôi khi, đó chỉ là cách nhanh nhất để thoát khỏi hậu quả.
“Nam Nam, anh xin em.”
Hắn nắm lấy tay tôi.
“Cho anh một cơ hội cuối cùng.”
Tôi rút tay về.
“Không.”
“Anh sẽ chia tay Đào Mật ngay lập tức.”
“Đó là chuyện của anh.”
“Anh sẽ xóa hết liên lạc với cô ấy.”
“Tùy anh.”
“Anh sẽ đưa hết tiền lương cho em quản lý.”
Tôi bật cười.
“Bùi Chấp, anh nghĩ tôi thiếu tiền lương của anh à?”
Hắn cứng họng.
Tôi đứng dậy.
“Anh có ba ngày để xem thỏa thuận.”
Hắn đột nhiên hét lên:
“Anh không ký!”
Tôi quay đầu.
“Vậy gặp nhau ở tòa.”
Hắn lập tức đứng bật dậy.
“Tống Nam, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Anh ngoại tình, lừa dối tôi suốt nửa năm. Bây giờ tôi muốn ly hôn, lại thành tôi tuyệt tình?”
Hắn đỏ mặt.
“Nhưng chúng ta đã kết hôn bốn năm!”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Bốn năm.”
“Cho nên tôi càng không muốn lãng phí thêm năm thứ năm.”
Hắn nghiến răng.
“Em sẽ hối hận.”
Tôi nhìn hắn.
“Vậy cứ chờ xem.”
18.
Ngày hôm sau, Bùi Chấp không đi làm.
Hắn ngồi trong phòng khách suốt buổi sáng.
Khi tôi xuống tầng, hắn lập tức đứng dậy.
“Nam Nam, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Tôi có cuộc họp.”
Có thể bạn thích
“Chỉ mười phút thôi.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Được.”
Hắn thở phào.
Tôi ngồi xuống đối diện.
Bùi Chấp lấy ra một tờ giấy.
“Anh đã viết cam kết.”
Tôi liếc nhìn.
Trên giấy là những lời hứa quen thuộc.
Không liên lạc với Đào Mật.
Không nói dối.
Không tái phạm.
Tôn trọng vợ.
Chăm sóc gia đình.
Tôi đọc xong, đặt xuống.
“Còn gì nữa không?”
Hắn sững lại.
“Em không cảm động sao?”
Tôi nhìn hắn.
“Bùi Chấp, đây là những điều tối thiểu một người chồng nên làm.”
Hắn im lặng.
“Tại sao anh lại nghĩ chỉ cần viết ra giấy thì tôi phải cảm động?”
Hắn cúi đầu.
“Anh biết mình sai rồi.”
“Vậy ký thỏa thuận đi.”
Hắn lập tức ngẩng đầu.
“Không!”
Tôi đứng dậy.
“Vậy chúng ta không còn gì để nói.”
Hắn vội vàng kéo tay tôi.
“Khoan đã!”
Tôi quay đầu.
Hắn cắn răng.
“Có phải em đã có người khác rồi không?”
Tôi ngẩn ra.
Sau đó bật cười.
“Anh nói gì?”
“Nếu không có người khác, tại sao em lại kiên quyết ly hôn như vậy?”
Tôi nhìn hắn.
Thật lâu.
Cuối cùng, tôi hỏi:
“Bùi Chấp, trong mắt anh, phụ nữ chỉ có thể rời bỏ đàn ông vì một người đàn ông khác sao?”
Hắn không trả lời.
Tôi nói tiếp:
“Anh chưa từng nghĩ rằng tôi rời bỏ anh chỉ vì anh không còn xứng đáng?”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Tôi rút tay về.
“Đừng lấy suy nghĩ của anh để đo lòng tôi.”
19.
Chiều hôm ấy, Đào Mật gọi điện cho tôi.
Giọng cô ta rất tức giận.
“Tống Nam! Chị đã làm gì anh Bùi?”
Tôi đang ký tài liệu.
“Có chuyện gì?”
“Anh ấy đòi chia tay em!”
Tôi mỉm cười.
“Vậy em nên hỏi anh ấy.”
“Chắc chắn là chị ép anh ấy!”
“Tôi ép thế nào?”
“Chị dùng tiền uy hiếp anh ấy đúng không?”
Tôi đặt bút xuống.
“Đào Mật, em có biết một điều rất thú vị không?”
“Điều gì?”
“Người đàn ông em yêu đang quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi đừng ly hôn.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Tôi tiếp tục:
“Anh ta nói em chỉ là một trò chơi.”
“Không thể nào!”
“Anh ta còn nói sẽ cắt đứt liên lạc với em.”
“Chị nói dối!”
Tôi cười.
“Vậy em cứ hỏi anh ta.”
Đào Mật tức đến mức giọng run lên.
“Chị đừng tưởng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được!”
Tôi bình thản đáp:
“Đúng là có tiền không thể muốn làm gì cũng được.”
“Nhưng ít nhất tôi không cần tranh giành một người đàn ông đã có vợ.”
Cô ta hét lên:
“Anh ấy yêu em!”
“Vậy chúc mừng.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Hy vọng hai người sớm thành đôi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Mười phút sau, Đào Mật đăng một bài viết mới.
“Có những người phụ nữ lớn tuổi thật đáng sợ. Không giữ được chồng thì dùng tiền uy hiếp, ép người khác chia tay.”
Tôi không phản hồi.
Bởi vì lúc này, Trình Dục vừa gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chị Tống, phía Chấp Viễn đã nhận được yêu cầu giải trình khoản vay. Bùi Chấp vừa liên hệ với chúng tôi.”
Tôi trả lời:
“Anh ấy nói gì?”
“Anh ta hỏi có thể thương lượng riêng không.”