Nếu hợp thì tiếp tục.

Nếu không hợp thì dừng lại.

Tôi đã học được cách yêu mà không đánh mất bản thân.

43.

Một tối nọ, Lục Hoài Cẩn mời tôi ăn cơm.

Trong lúc trò chuyện, anh ấy đột nhiên hỏi:

“Tống Nam, em có sợ kết hôn lần nữa không?”

Tôi suy nghĩ.

“Không sợ.”

Anh ấy hơi ngạc nhiên.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Nhưng em cũng không vội.”

Anh ấy mỉm cười.

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn anh ấy.

“Anh không thấy phụ nữ ba mươi bốn tuổi quá lớn sao?”

Lục Hoài Cẩn bật cười.

“Tại sao phải thấy vậy?”

“Có người từng nói phụ nữ qua ba mươi hai tuổi sẽ mất đi sức hấp dẫn.”

Anh ấy suy nghĩ một lát.

Sau đó đáp:

“Vậy người ấy có lẽ chưa từng hiểu sức hấp dẫn thật sự là gì.”

Tôi nhìn anh ấy.

Anh ấy tiếp tục:

“Tuổi trẻ có vẻ đẹp của tuổi trẻ.”

“Nhưng sự trưởng thành cũng có vẻ đẹp riêng.”

“Anh không nghĩ một người phụ nữ phải mãi hai mươi tuổi mới đáng được yêu.”

Tôi mỉm cười.

“Anh nói chuyện khéo thật.”

Anh ấy lắc đầu.

“Không. Anh chỉ nói điều mình nghĩ.”

Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.

Trong lòng rất bình yên.

Tôi không biết tương lai giữa mình và Lục Hoài Cẩn sẽ thế nào.

Nhưng tôi biết một điều.

Nếu có ngày mối quan hệ này kết thúc, tôi cũng sẽ không vì thế mà nghi ngờ giá trị của bản thân.

Bởi vì tình yêu có thể đến.

Cũng có thể đi.

Nhưng tôi vẫn là tôi.

44.

Một năm sau, tôi gặp lại Bùi Chấp lần cuối.

Hôm ấy, tôi đến một trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho mẹ.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi nhìn thấy hắn.

Bùi Chấp đang đứng trước quầy bán hàng điện tử.

Trên người mặc đồng phục nhân viên.

Hắn đang giới thiệu sản phẩm cho một khách hàng.

Giọng nói rất kiên nhẫn.

Nụ cười có chút gượng gạo.

Tôi dừng bước trong giây lát.

Không phải vì khinh thường công việc của hắn.

Lao động chân chính chưa bao giờ là điều đáng xấu hổ.

Tôi chỉ hơi bất ngờ.

Bởi vì trước đây, Bùi Chấp từng nói hắn sinh ra để làm quản lý.

Hắn không muốn làm những công việc phải cúi đầu trước khách hàng.

Nhưng bây giờ, hắn đã học được cách kiên nhẫn.

Có lẽ cuộc sống cuối cùng cũng dạy hắn những điều mà tôi từng cố gắng nói suốt nhiều năm.

Khách hàng rời đi.

Bùi Chấp ngẩng đầu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Hắn lập tức sững lại.

“Tống Nam?”

Tôi gật đầu.

“Chào anh.”

Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.

Tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt.

Tóc búi thấp.

Trên tay cầm túi quà.

Hắn cười khổ.

“Em vẫn đẹp như vậy.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.

Đó không phải nhẫn cưới.

Chỉ là một chiếc nhẫn trang sức tôi tự mua.

Nhưng sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

“Em kết hôn rồi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

Ánh mắt hắn thoáng sáng lên.

“Vậy…”

Tôi bình tĩnh nói:

“Tôi đang có một mối quan hệ tốt.”

Nụ cười của hắn cứng đờ.

Một lúc lâu sau, hắn hỏi:

“Anh ta đối xử với em tốt không?”

“Tốt.”

“Có tốt hơn anh trước đây không?”

Tôi nhìn hắn.

“Bùi Chấp, không cần so sánh.”

Hắn cúi đầu.

“Anh hiểu.”

Tôi định rời đi.

Hắn đột nhiên gọi lại.

“Nam Nam.”

Tôi quay đầu.

Hắn nhìn tôi.

“Anh đã trả gần hết khoản nợ rồi.”

Tôi gật đầu.

“Tôi biết. Luật sư có cập nhật.”

Hắn cười khổ.

“Anh đã cố gắng rất nhiều.”

“Tốt.”

Hắn im lặng.

Sau đó nói:

“Anh không còn liên lạc với Đào Mật nữa.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Anh cũng không còn làm những chuyện như trước.”

“Tốt.”

Hắn nhìn tôi.

“Em thật sự không muốn biết cuộc sống của anh thế nào sao?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó mỉm cười.

“Bùi Chấp, tôi mong anh sống tốt.”

Ánh mắt hắn lập tức đỏ lên.

Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến hắn hoàn toàn im lặng.

“Chỉ là cuộc sống của anh không còn liên quan đến tôi nữa.”

Tôi xoay người rời đi.

Không ngoái đầu.

45.

Tối hôm ấy, Lục Hoài Cẩn đến đón tôi.

Anh ấy đứng bên xe, tay cầm một bó hoa nhỏ.

Thấy tôi, anh ấy mỉm cười.

“Đi ăn nhé?”

Tôi nhìn bó hoa.

“Hôm nay có dịp gì đặc biệt à?”

“Không.”

“Vậy sao lại mua hoa?”

Anh ấy suy nghĩ.

“Vì lúc đi ngang cửa hàng, anh thấy hoa đẹp.”

Tôi bật cười.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ừ.”

Anh ấy đưa hoa cho tôi.

“Không cần có dịp đặc biệt mới được tặng hoa mà.”

Tôi nhận lấy.

Mùi hoa nhè nhẹ lan trong không khí.

Tôi chợt nhớ đến những năm sống cùng Bùi Chấp.

Khi ấy, tôi từng mong hắn nhớ ngày kỷ niệm.

Mong hắn mua hoa.

Mong hắn chủ động hỏi tôi có mệt không.

Mong hắn dành một chút thời gian.

Nhưng cuối cùng, tôi luôn phải tự tìm lý do để thông cảm.

Bây giờ, một bó hoa bình thường lại khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Không phải vì Lục Hoài Cẩn hoàn hảo.

Mà vì anh ấy biết quan tâm mà không cần tôi phải cầu xin.

Trên đường đi, anh ấy hỏi:

“Hôm nay em vui không?”

Tôi nhìn bó hoa trong tay.

“Rất vui.”

Anh ấy mỉm cười.

“Vậy tốt.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Thành phố lên đèn.

Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau.

Dòng xe cộ tấp nập.

Truyện Mới

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Tôi tới Cục Dân chính để xử lý giấy tờ

Ba Mươi Năm Trở Về

Ba Mươi Năm Trở Về

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Sau khi chồng từ chối lời gợi ý g/ầ/n g/ũ/i của tôi

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công ty

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy