Tôi muốn nhìn thấy chứng cứ.

Ba ngày sau, cơ hội tự tìm đến.

Chiều hôm ấy, tôi đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

“Alo, xin hỏi có phải chị là vợ anh Triệu Lỗi không?”

“Đúng, ai vậy?”

“Tôi là nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng của một đại lý ô tô. Chúng tôi muốn xác nhận lịch hẹn bảo dưỡng xe của anh Triệu.”

Tôi cau mày.

“Xe mới mua tháng trước mà đã bảo dưỡng sao?”

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.

“Xin lỗi chị, có thể tôi đã nhầm lịch. Hệ thống bên tôi ghi nhận chiếc xe này được giao từ bốn tháng trước.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Bốn tháng trước?”

“Vâng.”

“Anh ấy mua xe vào tháng nào?”

Nhân viên đọc ngày giao xe.

Tôi ghi lại.

Sau đó hỏi:

“Xe được mua trả góp hay thanh toán một lần?”

“Xin lỗi chị, thông tin thanh toán chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho chủ hợp đồng hoặc người được ủy quyền.”

Tôi không hỏi tiếp.

Sau khi cúp máy, tôi nhìn ngày giao xe trên giấy ghi chú.

Bốn tháng trước.

Nhưng Triệu Lỗi nói với tôi hắn mua xe tháng trước.

Hắn còn bảo tôi chuyển 40.000 tệ từ tài khoản chung để trả trước.

Nếu chiếc xe đã được giao từ bốn tháng trước, vậy 40.000 tệ ấy thực sự đi đâu?

Tôi lập tức mở sao kê.

Ngày chuyển tiền.

Số tài khoản nhận.

Tên người thụ hưởng.

Trước đây, tôi chỉ nhìn thấy dòng ghi chú mà Triệu Lỗi gửi cho mình: “Tiền trả trước mua xe.”

Nhưng lần này, tôi xem kỹ thông tin giao dịch.

Người nhận không phải đại lý ô tô.

Cũng không phải công ty tài chính.

Mà là một tài khoản cá nhân.

Tên chủ tài khoản: Lưu Bân.

Chồng của Triệu Thiến.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bốn mươi nghìn.

Lại là bốn mươi nghìn.

Tôi bỗng nhớ đến chiếc xe Triệu Lỗi lái về nhà tháng trước.

Hắn nói đó là xe mới.

Nhưng tôi chưa từng thấy hóa đơn.

Chưa từng thấy hợp đồng mua bán.

Thậm chí chưa từng hỏi hắn trả góp bao nhiêu.

Bởi vì hắn nói:

“Chuyện xe cộ đàn ông lo, em không cần bận tâm.”

Hóa ra thứ hắn không muốn tôi bận tâm, chính là tiền của tôi đã bị chuyển đi đâu.

Tối hôm ấy, tôi không hỏi Triệu Lỗi.

Tôi chỉ nhắn cho luật sư Tống.

“Em phát hiện thêm một khoản chuyển tiền đáng ngờ.”

Chị ấy trả lời rất nhanh.

“Giữ chứng từ. Đừng tự ý truy cập tài khoản hoặc thiết bị của người khác. Chúng ta sẽ yêu cầu cung cấp tài liệu qua thủ tục hợp pháp.”

Tôi nhắn lại một chữ “Vâng”.

Sau đó tiếp tục nấu cơm.

Triệu Lỗi về nhà lúc tám giờ.

Hắn mang theo một túi bánh ngọt.

“Anh mua bánh em thích đây.”

Tôi nhìn chiếc hộp.

Bánh mousse xoài.

Tôi dị ứng xoài.

Năm năm rồi.

Hắn vẫn không nhớ.

“Cảm ơn, nhưng em không ăn.”

Triệu Lỗi cau mày.

“Em còn giận à?”

“Không.”

“Vậy sao em cứ lạnh nhạt với anh?”

Tôi tắt bếp.

“Chúng ta đang chuẩn bị ly hôn.”

Hắn lập tức bật cười.

“Em còn nói chuyện đó? Chỉ vì chút tiền mà em muốn phá nát gia đình thật sao?”

Tôi quay sang.

“Triệu Lỗi, anh nghĩ chúng ta ly hôn chỉ vì tiền?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy anh có biết em dị ứng xoài không?”

Hắn ngẩn người.

“Cái gì?”

“Em dị ứng xoài.”

Tôi chỉ chiếc bánh.

“Anh mua cho em thứ em không thể ăn.”

Triệu Lỗi nhìn chiếc hộp, vẻ mặt thoáng lúng túng.

“Anh quên mất.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Anh quên nhiều chuyện lắm.”

Hắn im lặng.

Tôi cởi tạp dề.

“Em đã liên hệ luật sư. Khi nào anh sẵn sàng, chúng ta sẽ trao đổi về thủ tục.”

Triệu Lỗi lập tức thay đổi sắc mặt.

“Em tìm luật sư thật rồi?”

“Đúng.”

“Em điên rồi à?”

Tôi nhìn hắn.

“Không. Em vừa tỉnh táo lại.”

Hắn ném hộp bánh xuống bàn.

“Được! Em muốn ly hôn đúng không? Anh chiều em!”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Triệu Lỗi nghẹn họng.

Hắn có lẽ đã tưởng tôi sẽ sợ.

Sợ mất chồng.

Sợ bị người ngoài bàn tán.

Sợ phải bắt đầu lại ở tuổi ba mươi hai.

Nhưng hắn không biết, thứ tôi sợ nhất không phải ly hôn.

Mà là tiếp tục sống thêm mười năm, hai mươi năm trong một cuộc hôn nhân mà mọi cố gắng của tôi đều bị coi là nghĩa vụ.

Sáng hôm sau, Triệu Lỗi chuyển ra ngoài.

Trước khi đi, hắn còn cố tình nói rất lớn:

“Anh cho em một tuần suy nghĩ. Nếu em biết sai thì gọi anh.”

Tôi đang ăn sáng.

Nghe vậy, tôi chỉ hỏi:

“Anh đã mang đủ đồ chưa?”

Hắn sững lại.

“Em có ý gì?”

“Đừng để quên đồ rồi phải quay lại nhiều lần.”

Mặt hắn đỏ bừng.

“Em đừng hối hận!”

Cửa đóng sầm.

Tôi ăn nốt miếng bánh mì.

Sau đó mở lịch làm việc.

Chín giờ họp.

Mười một giờ báo cáo.

Hai giờ chiều gặp khách hàng.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục.

Không có Triệu Lỗi, thế giới không hề sụp đổ.

Ngược lại, tôi phát hiện mình có nhiều thời gian hơn.

Không phải chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Không phải giặt quần áo của hắn.

Không phải chờ hắn về ăn tối.

Không phải nghe hắn phàn nàn về công việc rồi tìm cách an ủi.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo