Không ai liên lạc được.
Điện thoại tắt máy.
Tài xế riêng cũng không biết bà đi đâu.
Tôi nhận được tin khi đang ở công ty.
Trình Dục bước vào phòng.
“Cô Kiều, có chuyện rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Bà Tần bỏ trốn?”
“Không chỉ vậy.”
Anh đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là một đoạn video.
Bà Tần ngồi trong một căn phòng tối.
Gương mặt tiều tụy.
Bên cạnh bà là Tần Hạo.
Ông ta cầm một tập tài liệu.
Nhìn thẳng vào camera.
“Kiều Vãn Tình.”
Giọng ông ta trầm thấp.
“Nếu cô muốn biết sự thật về cái ch/ế/t của Lục Chính Viễn, hãy đến gặp tôi.”
Tôi cau mày.
Đoạn video tiếp tục.
Tần Hạo mỉm cười.
“Nhưng lần này, đừng mang theo cảnh sát.”
Tôi nhìn Trình Dục.
“Video được gửi từ đâu?”
“Chúng tôi đang kiểm tra.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn mới.
【Cô nghĩ bố mình thật sự vô tội sao?】
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Tim đột nhiên trĩu xuống.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Bốn năm trước, người cuối cùng gặp Lục Chính Viễn trước khi ông ta nhập viện chính là Kiều Quốc Đống.】
Kiều Quốc Đống.
Bố tôi.
Tôi siết chặt điện thoại.
Trình Dục lập tức nhận ra sắc mặt tôi thay đổi.
“Cô Kiều?”
Tôi đưa tin nhắn cho anh xem.
Anh cau mày.
“Đây có thể là thủ đoạn chia rẽ.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
Nhưng có một chuyện tôi chưa từng nói với ai.
Bốn năm trước, ngay sau khi Lục Chính Viễn qua đời, bố tôi từng bị cảnh sát mời đến làm việc.
Lý do là một cuộc tranh cãi trong bệnh viện.
Khi ấy, bố nói với tôi rằng chỉ là hiểu lầm.
Tôi đã tin.
Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện dường như không đơn giản.
Tôi lập tức gọi cho bố.
Ông nghe máy rất nhanh.
“Vãn Tình?”
Tôi hỏi thẳng:
“Bố, trước khi Lục Chính Viễn qua đời, bố đã gặp ông ấy đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc lâu sau, bố mới đáp:
“Đúng.”
Tôi nhắm mắt.
“Bố đã nói gì với ông ấy?”
Bố thở dài.
“Con về nhà đi.”
“Bố sẽ kể cho con nghe tất cả.”
16. LỜI THÚ NHẬN CỦA NGƯỜI CHA
Khi tôi về đến nhà, bố đang ngồi trong phòng khách.
Trước mặt ông là một hộp gỗ nhỏ.
Tôi bước tới.
“Bố.”
Ông ngẩng đầu.
“Ngồi đi con.”
Tôi ngồi xuống.
Bố nhìn tôi rất lâu.
Sau đó mở hộp gỗ.
Bên trong có một chiếc bút máy.
Một tấm ảnh.
Có thể bạn thích
Và một lá thư đã ố vàng.
Ông đặt tấm ảnh trước mặt tôi.
Trong ảnh có ba người đàn ông trẻ tuổi.
Bố tôi.
Lục Chính Viễn.
Và Tần Hạo.
Tôi sững sờ.
“Bố quen Tần Hạo từ trước?”
Bố gật đầu.
“Ba mươi năm trước, chúng ta từng là bạn.”
Tôi không nói gì.
Ông tiếp tục:
“Lúc ấy, bố và Chính Viễn cùng lập nghiệp.”
“Tần Hạo học y.”
“Ba người từng rất thân.”
“Nhưng sau đó, Tần Hạo bắt đầu vay tiền để đầu tư.”
“Ông ta thua lỗ.”
“Rồi tìm đến Chính Viễn.”
Tôi hỏi:
“Lục Chính Viễn giúp ông ta?”
“Ban đầu có.”
Bố thở dài.
“Nhưng Tần Hạo ngày càng tham lam.”
“Ông ta lợi dụng quan hệ với nhà họ Lục để kiếm tiền.”
“Cuối cùng còn cấu kết với một số người trong công ty.”
Tôi nhìn ông.
“Trong đó có bà Tần?”
Bố gật đầu.
“Đúng.”
“Chính Viễn phát hiện chuyện ấy.”
“Ông ấy muốn đưa toàn bộ hồ sơ cho cảnh sát.”
“Nhưng trước khi kịp làm, ông ấy đổ bệnh.”
Tôi hỏi:
“Vậy hôm bố gặp ông ấy đã xảy ra chuyện gì?”
Bố im lặng.
Một lúc sau, ông nói:
“Chính Viễn nhờ bố bảo vệ An Nhiên.”
“Ông ấy biết mình có thể không sống được bao lâu.”
“Ông ấy còn nói…”
Bố dừng lại.
Tôi nhìn ông.
“Nói gì?”
Ông nhắm mắt.
“Ông ấy nghi ngờ thuốc mình đang dùng có vấn đề.”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh đi.
“Vậy tại sao bố không báo cảnh sát?”
“Bố đã khuyên ông ấy.”
Giọng bố trầm xuống.
“Nhưng Chính Viễn nói chưa đủ bằng chứng.”
“Ông ấy sợ nếu hành động quá sớm, An Nhiên sẽ gặp nguy hiểm.”
Tôi nhìn lá thư.
“Vậy bố có liên quan đến cái ch/ế/t của ông ấy không?”
Bố nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Nhưng rất chắc chắn.
Tôi gật đầu.
“Con tin bố.”
Ông sững người.
Tôi tiếp tục:
“Con tin bố, nhưng chúng ta vẫn phải tìm bằng chứng.”
Bố mỉm cười buồn.
“Đúng.”
Tôi cầm chiếc bút máy lên.
“Cái này là gì?”
“Chính Viễn đưa cho bố trước khi mất.”
“Ông ấy nói nếu có ngày sự thật bị che giấu, chiếc bút này sẽ giúp chúng ta.”
Tôi xoay chiếc bút.
Không thấy gì đặc biệt.
Nhưng khi tháo phần đuôi, một vật nhỏ rơi ra.
Một thẻ nhớ.
Tôi và bố nhìn nhau.
Trình Dục lập tức mang máy tính đến.
Chúng tôi mở thẻ nhớ.
Bên trong chỉ có một tập tin âm thanh.
Ngày ghi âm là hai ngày trước khi Lục Chính Viễn qua đời.
Tôi nhấn phát.
Giọng Lục Chính Viễn vang lên.
“Ngọc Lan, tôi đã biết hết rồi.”
Sau đó là giọng bà Tần.
“Ông biết gì?”
“Tiền công ty.”
“Chuyện của Tần Hạo.”
“Và cả việc bà muốn đưa An Nhiên đi.”
Một khoảng im lặng.
Rồi bà Tần bật cười.
“Ông đã biết thì sao?”
“Ông định ly hôn với tôi?”
Lục Chính Viễn đáp:
“Tôi đã chuẩn bị đơn.”
Giọng bà Tần đột nhiên trở nên sắc lạnh.
“Ông dám?”
“Ngọc Lan, chúng ta kết thúc đi.”
Một tiếng động vang lên.
Sau đó là giọng Tần Hạo.
“Anh Chính Viễn, anh không nên ép chị ấy.”
Lục Chính Viễn lập tức hỏi:
“Cậu vào đây từ bao giờ?”
Tần Hạo cười khẽ.
“Đủ lâu để nghe hết.”
Đoạn ghi âm đột nhiên nhiễu sóng.
Rồi vang lên một câu khiến tôi lạnh sống lưng.
“Anh yên tâm, thuốc tối nay tôi đã chuẩn bị riêng cho anh.”
Sau đó, tập tin kết thúc.
Tôi ngồi bất động.
Bố tôi siết chặt nắm tay.
Một lúc lâu sau, ông nói:
“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
17. NGÀY TẦN HẠO SA LƯỚI