Tôi giao toàn bộ dữ liệu cho cơ quan điều tra.
Cảnh sát nhanh chóng mở rộng việc xác minh.
Những hồ sơ bệnh án cũ được thu thập.
Các nhân viên y tế từng tham gia điều trị cho Lục Chính Viễn được mời làm việc.
Một y tá đã nghỉ việc bốn năm trước cuối cùng cũng đồng ý cung cấp lời khai.
Bà kể rằng trong những ngày cuối đời, Lục Chính Viễn từng nhiều lần yêu cầu đổi bác sĩ.
Nhưng Tần Hạo luôn tìm cách ngăn cản.
Không chỉ vậy, một số đơn thuốc có chữ ký bất thường.
Các bản ghi chép điều dưỡng cũng bị sửa đổi.
Từng mảnh ghép dần xuất hiện.
Nhưng Tần Hạo vẫn chưa bị bắt.
Ông ta đã biến mất cùng bà Tần.
…
Ba ngày sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe của Tần Hạo ở một khu nghỉ dưỡng bỏ hoang.
Bên trong có dấu vết của một cuộc giằng co.
Nhưng không thấy người.
Cùng lúc đó, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là bà Tần.
Giọng bà run rẩy.
“Vãn Tình…”
Tôi cau mày.
“Bà đang ở đâu?”
Bà bật khóc.
“Cứu tôi.”
Tôi im lặng.
Bà tiếp tục:
“Tần Hạo điên rồi.”
“Ông ta muốn gi/ế/t tôi.”
Tôi lập tức ra hiệu cho Trình Dục liên hệ cảnh sát.
Sau đó bình tĩnh hỏi:
“Bà đang ở đâu?”
“Tôi không biết.”
“Tôi bị nhốt trong một căn phòng.”
“Không có cửa sổ.”
Tôi hỏi:
“Bà có nghe thấy âm thanh gì không?”
Bà im lặng vài giây.
“Tiếng tàu.”
“Có tiếng tàu chạy qua.”
Tôi lập tức nhìn Trình Dục.
Anh gật đầu.
Cảnh sát bắt đầu khoanh vùng.
Tôi tiếp tục giữ máy.
“Bà Tần, bà nghe tôi nói.”
“Đừng cúp điện thoại.”
“Cảnh sát đang tìm bà.”
Bà khóc nức nở.
“Vãn Tình, tôi sai rồi.”
“Tôi thật sự sai rồi.”
Tôi không đáp.
Bà nghẹn ngào:
“Tôi không muốn Chính Viễn ch/ế/t.”
“Tôi chỉ muốn ông ấy không ly hôn.”
“Tần Hạo nói chỉ cần khiến ông ấy nằm viện thêm vài tháng, mọi chuyện sẽ ổn.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Bà biết ông ta đã làm gì với thuốc của Lục Chính Viễn?”
Bà im lặng.
Một lúc lâu sau, bà nói:
“Tôi biết.”
Tôi nhắm mắt.
“Vậy bà cũng biết ông ấy có thể ch/ế/t?”
Tiếng khóc ở đầu dây bên kia càng lớn.
“Tôi không nghĩ ông ấy thật sự sẽ ch/ế/t!”
Tôi bình thản đáp:
“Nhưng bà vẫn để mặc.”
Bà không nói được lời nào.
Đúng lúc ấy, một tiếng động mạnh vang lên.
Sau đó là giọng đàn ông.
“Ngọc Lan, bà đang nói chuyện với ai?”
Tần Hạo.
Bà Tần hét lên.
Điện thoại rơi xuống.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
Rồi cuộc gọi kết thúc.
Có thể bạn thích
…
Hai mươi phút sau, cảnh sát xác định được vị trí.
Một nhà xưởng cũ gần tuyến đường sắt phía Đông.
Lực lượng chức năng lập tức triển khai.
Tôi không được phép đến gần hiện trường.
Chỉ có thể chờ tin ở nhà.
Mỗi phút trôi qua đều dài như một giờ.
Cuối cùng, điện thoại vang lên.
Trình Dục gọi đến.
“Cô Kiều.”
Tôi lập tức hỏi:
“Thế nào rồi?”
“Tần Hạo đã bị bắt.”
Tôi thở phào.
“Còn bà Tần?”
“Bà ấy được đưa đến bệnh viện.”
“Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Tôi nhắm mắt.
Bốn năm.
Cuối cùng, người đàn ông đứng sau hàng loạt bí mật cũng bị bắt.
Nhưng tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì còn một người chưa phải trả giá.
Hạ Nhược Ninh.
18. LỜI NÓI DỐI CUỐI CÙNG
Sau khi Tần Hạo bị bắt, Hạ Nhược Ninh đột nhiên chủ động tìm tôi.
Cô ta đứng trước cổng nhà họ Kiều.
Không trang điểm.
Gương mặt xanh xao.
Bụng đã lớn hơn trước.
Người giúp việc gọi điện báo.
Tôi vốn không muốn gặp.
Nhưng cô ta nói có một chuyện liên quan đến đứa bé tôi đã mất.
Tôi lập tức thay áo.
Đi xuống phòng khách.
Hạ Nhược Ninh ngồi trên sofa.
Vừa thấy tôi, cô ta đứng dậy.
“Chị Vãn Tình.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Nói đi.”
Cô ta siết chặt tay.
“Em muốn xin lỗi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô đến đây chỉ để nói câu ấy?”
Hạ Nhược Ninh cúi đầu.
“Không.”
Một lúc lâu sau, cô ta lấy từ túi xách ra một chiếc điện thoại cũ.
Đặt lên bàn.
“Trong này có một đoạn ghi âm.”
Tôi không đưa tay nhận.
“Về chuyện gì?”
Cô ta nghẹn ngào.
“Đêm chị mất con.”
Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Hạ Nhược Ninh tiếp tục:
“Thật ra hôm ấy em không bị ngã.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nói gì?”
“Em biết hôm đó là kỷ niệm ngày cưới của hai người.”
“Em cũng biết anh Cảnh Hoài đã đặt nhà hàng.”
Cô ta bật khóc.
“Em không muốn anh ấy ở bên chị.”
Tôi im lặng.
Hạ Nhược Ninh nói tiếp:
“Em cố tình gọi điện nói mình bị thương.”
“Anh ấy lập tức đến.”
“Sau đó…”
Cô ta dừng lại.
Tôi lạnh giọng:
“Sau đó thế nào?”
“Sau đó điện thoại anh ấy liên tục đổ chuông.”
Tôi siết chặt tay.
“Là tôi gọi?”
Cô ta gật đầu.
“Đúng.”
Tôi nhìn cô ta.
“Anh ấy không nghe?”
Hạ Nhược Ninh lắc đầu.
“Ban đầu anh ấy định nghe.”
Tôi chết lặng.
Cô ta nghẹn ngào:
“Nhưng em nói mình đau đầu, không muốn nghe tiếng điện thoại.”
“Anh ấy đặt máy xuống.”
“Sau đó em cầm điện thoại của anh ấy.”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
“Tin nhắn ấy…”
Hạ Nhược Ninh cúi gằm mặt.
“Là em gửi.”
Không khí trong phòng khách như đông cứng.
Tôi nhìn cô ta.
Rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Cô biết tôi đang mang thai không?”
Hạ Nhược Ninh lập tức lắc đầu.
“Em không biết!”
Tôi không nói gì.
Cô ta vội vàng tiếp tục:
“Em thật sự không biết!”
“Em chỉ muốn anh ấy ở lại với em!”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
“Vậy à?”
Hạ Nhược Ninh ngẩng đầu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô không biết tôi mang thai.”
“Nhưng cô biết tôi gọi mười bảy cuộc.”
“Cô biết tôi chưa từng làm phiền Lục Cảnh Hoài vô cớ.”
“Vậy mà cô vẫn cầm điện thoại của anh ta.”
“Vẫn gửi tin nhắn bảo tôi đừng làm phiền.”