Tạ Cảnh Hành quay đầu.
Hứa Minh Châu đang đứng ở cửa tầng hầm.
Cô ta mặc váy ngủ màu trắng.
Trên mặt không còn vẻ dịu dàng thường ngày.
“Cảnh Hành.”
Cô ta nhìn chiếc hộp trong tay anh.
“Anh không nên xuống đây.”
Chương 6: Thanh mai trúc mã cũng là một quân cờ
Tạ Cảnh Hành nhìn Hứa Minh Châu.
“Em biết?”
Cô ta im lặng.
Anh bước tới.
“Em biết tất cả?”
Hứa Minh Châu cúi đầu.
“Cảnh Hành, nghe em giải thích.”
Anh bật cười.
“Giải thích cái gì?”
“Giải thích tại sao em trở về đúng lúc anh ba mươi tuổi?”
“Hay giải thích tại sao cha em ký tên trên trận pháp này?”
Hứa Minh Châu cắn môi.
“Em không có lựa chọn.”
Tạ Cảnh Hành nhìn cô ta.
“Không có lựa chọn?”
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu.
“Anh nghĩ em muốn như vậy sao?”
“Anh có biết nhà họ Hứa đã chờ ngày này bao lâu không?”
“Anh có biết nếu em không kết hôn với anh, cha em sẽ làm gì không?”
Tạ Cảnh Hành không đáp.
Hứa Minh Châu bật khóc.
“Em yêu anh từ nhỏ.”
“Em đã đợi anh mười hai năm.”
“Bây giờ cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau, tại sao anh phải đào lại những chuyện đã qua?”
Tạ Cảnh Hành nhìn cô ta.
Đột nhiên hỏi:
“Em có biết Lâm Trạch chết thế nào không?”
Hứa Minh Châu im bặt.
Anh tiếp tục:
“Em có biết Lâm Vãn đã chịu những gì không?”
Cô ta siết chặt tay.
“Cô ấy tự nguyện.”
“Cô ấy biết mình đang làm gì.”
Tạ Cảnh Hành ngẩn người.
“Em nói gì?”
Hứa Minh Châu như nhận ra mình lỡ lời.
Nhưng đã quá muộn.
Anh bước tới.
“Em biết cô ấy có mục đích khác?”
Hứa Minh Châu lùi lại.
“Em…”
“Em biết cô ấy muốn cứu anh trai?”
Cô ta không trả lời.
Tạ Cảnh Hành cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh chậm rãi hỏi:
“Em biết từ bao giờ?”
Hứa Minh Châu cúi đầu.
Một lúc lâu sau, cô ta mới nói:
“Từ trước khi em về nước.”
Tạ Cảnh Hành bật cười.
Anh cười rất lâu.
Cười đến mức nước mắt chảy ra.
“Hay thật.”
“Thì ra ai cũng biết.”
“Chỉ có anh không biết.”
Hứa Minh Châu vội nắm tay anh.
“Cảnh Hành, em làm tất cả vì chúng ta.”
Có thể bạn thích
Anh rút tay lại.
“Đừng chạm vào anh.”
Cô ta sững sờ.
Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay cô.
“Tháo ra.”
Hứa Minh Châu tái mặt.
“Anh nói gì?”
“Anh nói tháo nhẫn ra.”
“Không!”
Cô ta lập tức giấu tay ra sau lưng.
“Em không tháo!”
Tạ Cảnh Hành nhìn cô ta.
“Anh sẽ không kết hôn với em.”
Hứa Minh Châu đứng chết lặng.
Một lúc sau, cô ta đột nhiên bật cười.
Nụ cười ấy không còn chút dịu dàng.
“Anh nghĩ anh có quyền lựa chọn sao?”
Tạ Cảnh Hành cau mày.
Cô ta giơ bàn tay đeo nhẫn lên.
Viên kim cương dưới ánh đèn tầng hầm lóe lên sắc đỏ kỳ lạ.
“Cảnh Hành.”
“Anh có biết tại sao em nhất định phải đeo chiếc nhẫn này không?”
Tạ Cảnh Hành nhìn cô.
Hứa Minh Châu mỉm cười.
“Bởi vì đây không phải nhẫn cầu hôn bình thường.”
“Bên trong nó có một giọt máu của anh.”
“Và một giọt máu của em.”
“Chỉ cần em còn đeo nó…”
Cô ta tiến tới.
“Anh sẽ không thể thoát khỏi nhà họ Hứa.”
Ngay khi lời vừa dứt, Tạ Cảnh Hành cảm thấy ngực đau nhói.
Anh khuỵu xuống.
Hứa Minh Châu cúi người.
Nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
Giống hệt cách anh từng đối xử với cô ta trong tiệc cầu hôn.
“Cảnh Hành.”
“Anh ngoan một chút.”
“Chúng ta kết hôn.”
“Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu.
Trong mắt anh lần đầu tiên xuất hiện sự căm ghét.
“Em nằm mơ.”
Hứa Minh Châu sững người.
Anh chống tay đứng dậy.
Máu chảy từ khóe môi.
Nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào cô.
“Anh thà chết.”
“Cũng không để các người tiếp tục lấy mạng người khác.”
Hứa Minh Châu nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, cô ta lấy điện thoại ra.
Gọi một cuộc.
“Cha.”
“Cảnh Hành đã biết.”
“Bắt đầu kế hoạch thứ hai đi.”
Chương 7: Người anh trai không muốn em gái trả thù
Khi tôi nhận được tin Tạ Cảnh Hành mất tích, đã là sáng hôm sau.
Người gọi đến là đạo trưởng Trương.
Giọng ông ta khàn đặc.
“Lâm Vãn.”
“Cô phải cứu cậu ấy.”
Tôi đang tưới hoa ngoài sân.
Nghe vậy chỉ hỏi:
“Tại sao?”
“Bởi vì nếu cậu ấy chết trước khi trả thân mệnh, anh trai cô cũng sẽ không sống được!”
Bình tưới trong tay tôi khựng lại.
Tôi im lặng vài giây.
“Ông đang ở đâu?”
“Nhà cũ họ Tạ.”
“Tôi đến ngay.”
Lâm Trạch đang ngồi đọc sách dưới hiên.
Thấy tôi đặt bình tưới xuống, anh hỏi:
“Có chuyện?”
Tôi gật đầu.
“Tạ Cảnh Hành mất tích.”
Anh đóng sách.
“Nhà họ Hứa ra tay rồi?”
Tôi nhìn anh.
“Anh biết?”
Lâm Trạch thở dài.
“Anh đã đoán trước.”
Tôi ngồi xuống cạnh anh.
“Anh.”
“Dạ?”
“Anh còn giấu em chuyện gì?”
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng bạc cũ.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là chiếc vòng mẹ để lại cho tôi khi còn nhỏ.
Tôi tưởng nó đã mất trong vụ tai nạn.
“Anh tìm được ở đâu?”
Lâm Trạch đặt vòng vào tay tôi.
“Anh giữ nó từ năm ấy.”
Tôi nhìn anh.
Anh nói:
“Tiểu Vãn, cha mẹ chúng ta không chết vì tai nạn.”
Tôi ngẩng phắt đầu.