“Trận pháp đã đến hạn.”
“Ông còn muốn tiếp tục sao?”
Hứa Đức Sơn nhìn ông.
“Trương đạo trưởng.”
“Ông phản bội chúng tôi?”
Đạo trưởng đáp:
“Tôi chỉ không muốn tiếp tục sai.”
Hứa Đức Sơn bật cười.
“Ông nghĩ bây giờ còn kịp?”
Ông ta đột nhiên giơ tay.
Một tấm bùa đen bay lên.
Ngay lập tức, sàn đại sảnh xuất hiện những đường sáng đỏ.
Lâm Trạch kéo tôi lùi lại.
“Tiểu Vãn, cẩn thận!”
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới.
Những sợi dây đỏ từ bốn phía lao ra.
Chúng quấn quanh cổ tay tôi.
Nhưng chưa kịp siết chặt, chiếc vòng bạc đã phát sáng.
Dây đỏ lập tức đứt đoạn.
Hứa Đức Sơn biến sắc.
“Vòng Trấn Hồn!”
Lâm Trạch nhìn ông ta.
“Thứ cha mẹ tôi để lại.”
“Ông tưởng các người đã phá hủy hết rồi sao?”
Hứa Đức Sơn nghiến răng.
“Lâm Trạch.”
“Mười bốn năm trước ta có thể giết ngươi.”
“Hôm nay cũng vậy!”
Ông ta giơ tay.
Bóng đen từ phía sau bàn thờ chậm rãi hiện ra.
Cái bóng ấy cao gần ba mét.
Không có mặt.
Không có mắt.
Chỉ có hai cánh tay dài bất thường.
Hứa Đức Sơn cười lớn.
“Các người tưởng đó chỉ là tai họa của Tạ Cảnh Hành?”
“Không!”
“Đó là thứ được nuôi bằng mệnh dư của nhà họ Tạ suốt ba mươi năm!”
Tôi nhìn bóng đen.
Lâm Trạch đứng chắn trước mặt tôi.
Hứa Đức Sơn tiếp tục:
“Mỗi đời nhà họ Tạ đều có một người mang mệnh dư.”
“Chỉ cần tích đủ ba đời, chúng ta có thể tạo ra một mệnh cách không chịu sự ràng buộc của sinh tử.”
“Đến lúc đó…”
Ông ta nhìn Tạ Cảnh Hành.
“Cậu ta sẽ là người đầu tiên.”
Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu.
“Ông muốn biến tôi thành cái gì?”
Hứa Đức Sơn cười.
“Một người không già.”
“Không bệnh.”
“Không chết.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vậy cái giá là bao nhiêu mạng người?”
Hứa Đức Sơn lạnh nhạt đáp:
“Người làm chuyện lớn không thể để lòng thương hại cản đường.”
Lâm Trạch bật cười.
“Ông nói đúng.”
Hứa Đức Sơn cau mày.
Lâm Trạch bước lên một bước.
“Nhưng ông quên mất một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Người mượn mệnh phải trả.”
Ngay khi lời vừa dứt, chiếc vòng bạc trên bàn thờ đột nhiên vỡ ra.
Một luồng sáng trắng bùng lên.
Bóng đen gào thét.
Toàn bộ cửa kính đại sảnh đồng loạt nứt vỡ.
Hứa Đức Sơn lùi lại.
“Không!”
Có thể bạn thích
Lâm Trạch giơ tay.
Trên lòng bàn tay anh xuất hiện một ký hiệu cổ.
Tôi nhận ra ký hiệu ấy.
Nó giống hệt hoa văn trên mười hai đồng tiền cổ.
Anh nhìn Tạ Cảnh Hành.
“Bây giờ.”
“Cậu chọn đi.”
“Trả thân mệnh.”
“Hay tiếp tục sống bằng thứ đã cướp?”
Chương 11: Lựa chọn của Tạ Cảnh Hành
Tạ Cảnh Hành nhìn Lâm Trạch.
Rồi nhìn tôi.
Trong mắt anh hiện lên vô số cảm xúc.
Sợ hãi.
Hối hận.
Đau đớn.
Cuối cùng là bình thản.
Anh hỏi:
“Nếu tôi trả…”
“Anh ấy sẽ sống?”
Lâm Trạch gật đầu.
“Đúng.”
“Còn tôi?”
Lâm Trạch không nói dối.
“Có thể chết.”
Đại sảnh im lặng.
Hứa Minh Châu lập tức chạy tới.
“Cảnh Hành!”
“Anh đừng nghe bọn họ!”
“Chúng ta đã đi đến bước này rồi!”
“Chỉ cần hoàn thành huyết khế, anh sẽ không sao!”
Tạ Cảnh Hành nhìn cô ta.
“Minh Châu.”
Cô ta khựng lại.
Anh hỏi:
“Nếu người nằm ở đó là em…”
“Nếu có người dùng mạng em để cứu anh…”
“Em có muốn anh tiếp tục sống như vậy không?”
Hứa Minh Châu bật khóc.
“Em không biết!”
“Em chỉ biết em không muốn mất anh!”
Tạ Cảnh Hành nhìn cô.
Một lúc lâu sau, anh nói:
“Nhưng anh đã mất chính mình từ lâu rồi.”
Anh quay sang Lâm Trạch.
“Tôi trả.”
Hứa Đức Sơn lập tức gào lên.
“Không được!”
Ông ta lao tới.
Nhưng đạo trưởng Trương đã chặn lại.
Hai người giằng co.
Những lá bùa trên bàn thờ bốc cháy.
Tạ Cảnh Hành chậm rãi đứng dậy.
Sợi dây đỏ trên cổ tay anh tự động nới lỏng.
Anh bước đến trước mặt tôi.
“Lâm Vãn.”
Tôi nhìn anh.
Anh nói:
“Anh xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Anh cúi đầu.
“Anh biết em không cần.”
“Nhưng anh vẫn muốn nói.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Mười hai năm qua, tôi từng vô số lần mong anh nhìn thấy nỗi đau của mình.
Nhưng khi ấy anh không nhìn.
Bây giờ anh cuối cùng cũng nhìn thấy.
Tôi lại không còn cần nữa.
Tôi nói:
“Tạ Cảnh Hành.”
“Anh không cần chết để chuộc lỗi với tôi.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi tiếp tục:
“Anh chỉ cần trả lại thứ không thuộc về mình.”
“Sau đó sống hay chết…”
“Là số của anh.”
Tạ Cảnh Hành nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh mỉm cười.
“Được.”
Anh quay sang Lâm Trạch.
“Tôi phải làm gì?”
Lâm Trạch chỉ vào chiếc hộp đồng trên bàn.
“Đặt tay lên.”
Tạ Cảnh Hành bước tới.
Đặt bàn tay lên tấm gỗ khắc hai cái tên.
Ngay lập tức, sợi chỉ đỏ trên mặt gỗ bốc cháy.
Tạ Cảnh Hành đau đến khuỵu xuống.
Nhưng anh không rút tay.
Một luồng sáng nhàn nhạt từ ngực anh chậm rãi bay ra.
Nó giống như một ngọn lửa nhỏ.
Ấm áp.
Trong trẻo.
Khác hoàn toàn với bóng đen đang gào thét phía sau.
Ngọn lửa bay về phía Lâm Trạch.
Nhập vào ngực anh.
Tôi lập tức nắm tay anh trai.
Mạch đập dưới đầu ngón tay tôi đột nhiên mạnh lên.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Da anh không còn lạnh như trước.