Chương 8
Sau đó sửa lời:
“Anh không muốn em đi.”
“Tại sao?”
“Lục Minh Viễn không phải người tốt.”
Tôi bật cười.
“Chuyện đó tôi biết rồi.”
Trình Hoài Châu im lặng.
Tôi đặt tấm thiệp xuống.
“Anh còn giấu tôi chuyện gì?”
Anh nhìn tôi.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Kiếp trước, người đưa anh lên chuyến bay đó là Lục Minh Viễn.”
Tôi sững người.
“Ông ta?”
“Ừ.”
“Nhưng anh đâu thuộc công ty Thiên Tinh?”
“Đúng.”
Trình Hoài Châu cười nhạt.
“Vì thế anh mới thấy lạ.”
“Ông ta nói muốn hợp tác với anh.”
“Đề nghị anh đi cùng chuyến bay để bàn về một dự án âm nhạc.”
Tôi siết chặt tấm thiệp.
“Vậy tại sao anh đồng ý?”
Trình Hoài Châu nhìn tôi.
“Vì anh biết em cũng có mặt.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh không tránh ánh mắt tôi.
“Kiếp trước, trước chuyến bay, anh đã nhận được tin nhắn cầu cứu của em.”
“Anh không biết chuyện gì xảy ra.”
“Anh chỉ biết em đang sợ.”
“Cho nên anh lên máy bay.”
Tôi im lặng.
Trình Hoài Châu nói tiếp:
“Nhưng anh không kịp gặp em.”
“Chúng ta ngồi ở hai khoang khác nhau.”
“Sau đó máy bay gặp nạn.”
Anh dừng lại.
“Anh từng nghĩ, nếu có thể sống lại, ít nhất anh phải đến bên em sớm hơn một chút.”
Tôi nhìn anh.
“Cho nên anh tìm tôi ngay sau chương trình tuyển chọn?”
“Ừ.”
“Cho nên anh đưa 《Cá Voi Mắc Cạn》 cho tôi?”
“Ừ.”
Tôi hỏi:
“Anh có từng nghĩ mình đang lợi dụng ký ức kiếp trước để khiến tôi thích anh không?”
Trình Hoài Châu im lặng.
Sau đó anh gật đầu.
“Có.”
Tôi sững người.
Anh nhìn tôi.
“Anh đã nghĩ đến điều đó rất nhiều lần.”
“Anh biết em sẽ bị Tạ Cảnh Thâm từ chối.”
“Anh biết em sẽ đau lòng.”
“Anh cũng biết nếu xuất hiện đúng lúc, anh sẽ có cơ hội.”
Tôi không nói gì.
Anh tiếp tục:
“Cho nên anh đã chuẩn bị sẵn hợp đồng.”
“Chuẩn bị sẵn bài hát.”
“Chuẩn bị cả phòng thu.”
“Anh không thể nói mình hoàn toàn không có tư tâm.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy bây giờ?”
Trình Hoài Châu lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo.
Đặt trước mặt tôi.
“Đây là hợp đồng chấm dứt hợp tác.”
Tôi khựng lại.
Anh nói:
“Nếu em cảm thấy anh đã lợi dụng em, em có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
“Bản quyền các bài hát vẫn thuộc về em theo đúng thỏa thuận.”
“Anh không yêu cầu bồi thường.”
Tôi nhìn tập tài liệu.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Anh chuẩn bị từ bao giờ?”
“Từ ngày ký hợp đồng với em.”
Có thể bạn thích
Tôi ngẩng đầu.
Trình Hoài Châu cười.
“Anh biết em từng sống trong một cuộc hôn nhân mà tình yêu và công việc bị buộc chặt vào nhau.”
“Anh không muốn em phải lựa chọn giữa sự nghiệp và một người đàn ông thêm lần nữa.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó đẩy tập tài liệu trở lại.
“Trình Hoài Châu.”
“Hửm?”
“Tôi chưa nói muốn đi.”
Anh khựng lại.
Tôi cầm tấm thiệp.
“Nhưng buổi tiệc này, tôi nhất định phải tham dự.”
Anh nhíu mày.
“Tại sao?”
“Vì có người đang chờ tôi.”
“Ai?”
Tôi nhìn tên Lục Minh Viễn.
“Người đã biết chúng ta trọng sinh.”
14. Bữa tiệc của những kẻ nói dối
Buổi tiệc được tổ chức tại tầng cao nhất của khách sạn Vân Đỉnh.
Khi tôi bước vào, gần như toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía mình.
Một năm trước, tôi chỉ là thí sinh bị Tạ Cảnh Thâm bỏ qua.
Một năm sau, tôi đã trở thành nữ ca sĩ được săn đón nhất.
Truyền thông lập tức vây tới.
“Tống Nghiên, nghe nói album mới của cô đang được cân nhắc cho Grammy?”
“Cô có dự định hợp tác lại với Tạ Cảnh Thâm không?”
“Quan hệ hiện tại giữa cô và Hạ Tư Đồng thế nào?”
Tôi mỉm cười.
“Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ đến dự tiệc.”
Trình Hoài Châu đứng cạnh tôi.
Anh mặc bộ vest đen.
Mái tóc thường ngày hơi rối được chải gọn.
Tôi nhìn anh.
“Không quen.”
Anh nhướng mày.
“Không đẹp?”
“Giống người nghiêm túc.”
“Anh vốn nghiêm túc.”
Tôi bật cười.
“Vậy sao?”
Anh cúi xuống.
“Đặc biệt nghiêm túc với chuyện theo đuổi em.”
Tôi quay mặt đi.
Không hiểu sao, tai hơi nóng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.
“Tống Nghiên.”
Tôi quay đầu.
Lục Minh Viễn đang bước tới.
Ông ta khoảng ngoài năm mươi tuổi.
Tóc chải gọn.
Nụ cười ôn hòa.
Giống hệt hình ảnh trong ký ức của tôi.
Kiếp trước, tôi từng gọi ông ta là chú Lục.
Ông ta từng vỗ vai tôi, nói:
“Tiểu Nghiên, chỉ cần có chú ở đây, không ai dám bắt nạt cháu.”
Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lục Minh Viễn mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi đáp:
“Chủ tịch Lục.”
Ông ta hơi khựng lại.
“Xa lạ thế?”
Tôi cười.
“Chúng ta thân lắm sao?”
Ánh mắt ông ta thoáng thay đổi.
Nhưng rất nhanh lại bình thường.
“Người trẻ tuổi đúng là có cá tính.”
Ông ta nhìn Trình Hoài Châu.
“Trình tiên sinh, nghe danh đã lâu.”
Trình Hoài Châu không bắt tay.
“Vậy sao?”
Lục Minh Viễn không hề tức giận.
Ông ta chỉ nhìn chúng tôi.
Sau đó chậm rãi nói:
“Thật thú vị.”
“Tôi cứ tưởng những người từng trải qua cùng một tai nạn sẽ có nhiều chuyện để nói hơn.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Trình Hoài Châu lập tức bước lên nửa bước.
“Ông nói gì?”
Lục Minh Viễn mỉm cười.
“Không có gì.”
“Chỉ là nhớ đến một chuyến bay cũ.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chủ tịch Lục.”
“Ừ?”
“Ông có tin vào kiếp sau không?”
Nụ cười trên môi ông ta nhạt đi.
Tôi nói tiếp:
“Tôi thì tin.”
“Bởi vì có những người làm chuyện xấu ở kiếp trước, đời này vẫn phải trả giá.”
Không khí xung quanh như đông cứng.
Lục Minh Viễn nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bật cười.
“Tiểu Nghiên.”
“Cháu vẫn giống trước đây.”
“Quá thông minh.”
Ông ta ghé sát, hạ giọng.
“Nhưng người thông minh thường sống không lâu.”
Trình Hoài Châu lập tức kéo tôi ra sau.
“Ông thử nói lại xem?”
Lục Minh Viễn giơ hai tay.
“Đùa thôi.”
Ông ta quay người.
Trước khi rời đi còn để lại một câu.
“À đúng rồi.”
“Bài hát mới của cô rất hay.”
“Đặc biệt là đoạn điệp khúc.”
“Giống hệt bản demo chưa từng phát hành của cô ở kiếp trước.”