Nụ cười trên môi Giang Tiểu cứng đờ.

“Cậu nói thật sao?”

“Ừ.”

“Nhưng Cảnh Xuyên nói…”

“Nói tôi đang giận dỗi?”

Tôi tiếp lời.

Giang Tiểu im lặng.

Tôi khẽ cười.

“Anh ấy nghĩ thế nào là chuyện của anh ấy.”

“Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích.”

Nói xong, tôi quay người định đi.

Nhưng Giang Tiểu đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Trần Vụ, đợi đã!”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay cô ta.

“Buông ra.”

Giang Tiểu lập tức thả tay.

Cô ta nhìn quanh, thấy có vài sinh viên đang chú ý, liền hạ giọng.

“Cậu thật sự không trách tớ sao?”

Tôi hơi nghiêng đầu.

“Cậu muốn tôi trách cậu à?”

“Không phải!”

Giang Tiểu vội vàng lắc đầu.

“Tớ chỉ cảm thấy rất áy náy.”

“Nếu không phải vì tớ, cậu và Cảnh Xuyên sẽ không chia tay.”

Nói đến đây, mắt cô ta đỏ hoe.

“Trần Vụ, cậu đừng vì tớ mà làm tổn thương tình cảm nhiều năm của hai người.”

“Cảnh Xuyên thật sự rất quan tâm cậu.”

Tôi nhìn cô ta một lúc.

Sau đó bình thản hỏi:

“Vậy hôm ấy, khi mọi người yêu cầu cậu hôn anh ấy mười phút, tại sao cậu không từ chối?”

Giang Tiểu nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Cậu biết anh ấy có bạn gái.”

“Cậu cũng biết tôi đang ngồi ngay bên cạnh.”

“Nhưng cậu vẫn đồng ý.”

“Bây giờ cậu lại nói không muốn làm tổn thương tình cảm của chúng tôi?”

Mặt Giang Tiểu tái đi.

“Tớ… tớ chỉ không muốn làm mọi người mất hứng.”

“Vậy cậu đã nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”

“…”

“Chưa từng, đúng không?”

Tôi mỉm cười.

“Không sao.”

“Bởi vì từ nay về sau, tôi cũng không cần quan tâm đến cảm nhận của cậu nữa.”

Giang Tiểu đứng chết lặng.

Tôi vừa định rời đi thì một giọng nam lạnh lùng vang lên.

“Trần Vụ!”

Tôi quay đầu.

Bùi Cảnh Xuyên đang bước nhanh về phía chúng tôi.

Anh ta mặc áo sơ mi đen, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy tức giận.

Vừa đến nơi, anh đã kéo Giang Tiểu ra sau lưng.

“Em lại bắt nạt cô ấy?”

Tôi nhìn bàn tay anh đang bảo vệ Giang Tiểu.

Bỗng cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc.

Kiếp trước, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, anh đều đứng trước mặt Giang Tiểu như thế.

Không hỏi nguyên nhân.

Không phân biệt đúng sai.

Chỉ cần Giang Tiểu đỏ mắt, người có lỗi nhất định là tôi.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Anh nhìn thấy tôi bắt nạt cô ấy?”

Bùi Cảnh Xuyên cau mày.

“Anh vừa thấy cô ấy khóc.”

“Vậy thì sao?”

“Trần Vụ!”

Anh ta cao giọng.

“Em có thể đừng vô lý như vậy được không?”

Tôi bật cười.

“Bùi Cảnh Xuyên, anh có biết điều buồn cười nhất là gì không?”

Anh ta sững người.

“Tôi đã chia tay anh rồi.”

“Nhưng anh vẫn nghĩ mình có quyền đứng đây dạy dỗ tôi.”

Sắc mặt Bùi Cảnh Xuyên lập tức thay đổi.

“Anh không công nhận chuyện chia tay!”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh không công nhận?”

“Đúng!”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

“Anh biết em đang tức giận.”

“Nhưng chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, không thể vì một chuyện nhỏ mà kết thúc.”

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Ra là vậy.”

“Trong mắt anh, hôn người con gái khác trước mặt bạn gái là chuyện nhỏ.”

“Vậy sau này, nếu bạn gái anh hôn một người đàn ông khác trước mặt anh, anh cũng sẽ thấy bình thường chứ?”

Bùi Cảnh Xuyên lập tức nổi giận.

“Em dám!”

Tôi cười.

“Anh xem.”

“Anh cũng biết tức giận mà.”

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.

Có người nhận ra chúng tôi.

“Đó chẳng phải Bùi Cảnh Xuyên và Trần Vụ sao?”

“Nghe nói hai nhà sắp hủy hôn.”

“Thật à? Tại sao?”

“Hình như Bùi Cảnh Xuyên hôn Giang Tiểu trong buổi họp lớp.”

“Trời ơi, ngay trước mặt vị hôn thê?”

Ánh mắt mọi người dần chuyển sang Giang Tiểu.

Cô ta lập tức cúi đầu.

“Cảnh Xuyên, thôi đi.”

“Đều là lỗi của em.”

“Nếu không phải vì em…”

Bùi Cảnh Xuyên quay sang an ủi.

“Không liên quan đến em.”

Rồi anh nhìn tôi.

“Trần Vụ, xin lỗi Tiểu Tiểu đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Anh nói gì?”

“Anh bảo em xin lỗi cô ấy.”

Giọng anh đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Cô ấy đã đủ áy náy rồi, em còn muốn ép cô ấy đến mức nào?”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhiên không còn thấy tức giận.

Chỉ cảm thấy nực cười.

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm vừa được lưu tự động từ chiếc đồng hồ thông minh.

Giọng Giang Tiểu vang lên rõ ràng.

“Tớ chỉ cảm thấy rất áy náy.”

“Nếu không phải vì tớ, cậu và Cảnh Xuyên sẽ không chia tay.”

Sau đó là giọng tôi hỏi cô ta vì sao không từ chối nụ hôn.

Và câu trả lời:

“Tớ chỉ không muốn làm mọi người mất hứng.”

Tôi tắt ghi âm.

“Bùi Cảnh Xuyên.”

“Anh nghe rõ chưa?”

“Người cần xin lỗi không phải tôi.”

Đám đông im lặng.

Một nữ sinh đứng gần đó đột nhiên lên tiếng:

“Đúng vậy, người ta có bạn gái rồi mà còn hôn nhau mười phút, như thế quá đáng thật.”

Một người khác tiếp lời:

“Chẳng trách Trần Vụ muốn chia tay.”

“Đổi thành tôi, tôi cũng chia tay.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo