Giang Tiểu tái mặt.

Bùi Cảnh Xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

“Em ghi âm?”

Tôi bình thản.

“Đúng.”

“Em không tin anh?”

Tôi bật cười.

“Bùi Cảnh Xuyên.”

“Chúng ta chia tay rồi.”

“Anh lấy tư cách gì yêu cầu tôi tin anh?”

Nói xong, tôi không nhìn anh nữa.

Tôi quay người bước vào phòng triển lãm.

Lần này, Bùi Cảnh Xuyên không đuổi theo.

Nhưng tôi biết.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

6

Ba ngày sau, bức tranh “Sau Cơn Mưa” của tôi được một nhà sưu tầm mua với giá tám trăm nghìn tệ.

Tin tức ấy nhanh chóng lan truyền trong trường.

Người mua là một nhà sưu tầm tranh nổi tiếng, họ Lục.

Nghe nói ông đã nghỉ hưu, rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Nhưng lần này, ông đích thân đến triển lãm.

Khi đứng trước bức tranh của tôi, ông nhìn rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi ạ.”

“Đã từng học với ai?”

“Cháu học ở trường, ngoài ra chủ yếu tự luyện tập.”

Ông gật đầu.

“Bức tranh này không hoàn hảo.”

Tôi hơi căng thẳng.

Ông chỉ vào một góc tranh.

“Bố cục ở đây còn thiếu sự cân bằng.”

“Ánh sáng cũng chưa được xử lý thật tinh tế.”

Tôi cúi đầu.

“Cháu biết ạ.”

“Nhưng…”

Ông đột nhiên mỉm cười.

“Ta rất thích.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Ông nhìn vầng trăng trong tranh.

“Bởi vì nó có sức sống.”

“Cơn mưa rất nặng nề, nhưng ánh trăng vẫn ở đó.”

“Người vẽ bức tranh này chắc hẳn đã trải qua một chuyện rất đau lòng.”

Tôi im lặng.

Ông không hỏi thêm.

Chỉ nói:

“Ta muốn mua nó.”

Tám trăm nghìn tệ.

Đó là mức giá tôi chưa từng dám tưởng tượng.

Nhưng điều khiến tôi vui nhất không phải tiền.

Mà là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người nhìn thấy giá trị của tôi ngoài thân phận vị hôn thê Bùi Cảnh Xuyên.

Tôi có thể vẽ tranh.

Có thể kiếm tiền.

Có thể được công nhận.

Có thể sống một cuộc đời thuộc về chính mình.

Khi ký hợp đồng bán tranh, tôi bất giác bật khóc.

Ông Lục đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

“Cô bé, sao lại khóc?”

Tôi lắc đầu.

“Cháu vui quá thôi ạ.”

Ông cười hiền.

“Vậy thì sau này cứ tiếp tục vẽ.”

“Đừng vì bất kỳ ai mà bỏ bút.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Buổi tối, bố tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng tôi.

Tống Nghiên đến từ rất sớm.

Cô ấy vừa bước vào đã ôm chầm lấy tôi.

“Trần Vụ! Cậu giỏi quá!”

Tôi bật cười.

“Chỉ là may mắn thôi.”

“May mắn cái gì!”

Tống Nghiên trừng mắt.

“Cậu vẽ đẹp từ nhỏ rồi!”

“Chỉ là trước đây cậu suốt ngày chạy theo Bùi Cảnh Xuyên, chẳng chịu nghiêm túc phát triển tài năng.”

Nói đến đây, cô ấy chợt im bặt.

Tôi biết cô ấy sợ nhắc đến chuyện cũ khiến tôi buồn.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười.

“Cậu nói đúng.”

“Trước đây tớ quá ngốc.”

“Sau này sẽ không thế nữa.”

Tống Nghiên nhìn tôi, bỗng đỏ mắt.

“Vụ Vụ.”

“Hả?”

“Tớ cảm thấy cậu thật sự đã thay đổi.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

“Thay đổi rồi.”

Đúng lúc ấy, quản gia bước vào.

“Thưa ông chủ, cậu Bùi đến.”

Nụ cười trên môi tôi lập tức nhạt đi.

Bố đặt tách trà xuống.

“Bảo cậu ta về.”

Quản gia hơi khó xử.

“Cậu Bùi nói có chuyện quan trọng muốn gặp cô chủ.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không gặp.”

“Vâng.”

Quản gia vừa định rời đi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động.

“Trần Vụ!”

Giọng Bùi Cảnh Xuyên vọng vào.

“Anh biết em ở trong đó!”

“Em ra đây!”

Tống Nghiên lập tức nổi giận.

“Anh ta còn mặt mũi đến đây?”

Bố cau mày.

“Gọi bảo vệ.”

Tôi nhẹ nhàng giữ tay ông.

“Bố.”

“Để con giải quyết.”

Bố nhìn tôi.

Tôi mỉm cười.

“Con không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc vì anh ta nữa.”

Một lát sau, tôi bước ra sân.

Bùi Cảnh Xuyên đứng dưới mái hiên.

Trên tay anh ta cầm một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức sáng lên.

“Vụ Vụ.”

Tôi dừng cách anh ba bước.

“Có chuyện gì?”

Anh ta nhìn bộ váy màu xanh nhạt tôi đang mặc, giọng dịu xuống.

“Hôm nay em đẹp lắm.”

Tôi không đáp.

Bùi Cảnh Xuyên hơi mất tự nhiên.

“Anh nghe nói tranh của em được bán rồi.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Anh ta im lặng vài giây.

Sau đó đưa chiếc hộp về phía tôi.

“Anh có quà cho em.”

Tôi không nhận.

Anh tự mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng cổ kim cương.

Tôi nhận ra nó.

Kiếp trước, sau khi tôi và Bùi Cảnh Xuyên chiến tranh lạnh vì Giang Tiểu, anh cũng từng tặng tôi chiếc vòng này.

Khi ấy, tôi vui đến mức không ngủ được.

Tôi tưởng anh thật sự biết mình sai.

Nhưng về sau tôi mới hiểu.

Đối với Bùi Cảnh Xuyên, mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng tiền.

Anh không cần xin lỗi.

Cũng không cần thay đổi.

Chỉ cần tặng một món quà đắt tiền, tôi sẽ ngoan ngoãn quay về.

“Vụ Vụ.”

Anh ta nhẹ giọng.

“Đừng giận nữa.”

“Anh đã nói với Tiểu Tiểu rồi.”

“Sau này sẽ không chơi những trò như thế nữa.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ tôi chia tay chỉ vì chuyện đó?”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo