Chương 8
Bùi Cảnh Xuyên cau mày.
“Không phải sao?”
Tôi bật cười.
“Vậy anh có nhớ sinh nhật mười chín tuổi của tôi không?”
Anh ta sững người.
“Nhớ.”
“Anh đã làm gì hôm ấy?”
Sắc mặt anh hơi thay đổi.
“Anh… đưa Tiểu Tiểu đến bệnh viện.”
“Còn sinh nhật mười tám tuổi?”
“…”
“Hôm ấy anh hứa đưa tôi đi xem pháo hoa.”
“Nhưng Giang Tiểu nói cô ấy bị bạn cùng phòng bắt nạt.”
“Anh lập tức bỏ tôi lại.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Còn năm tôi mười bảy tuổi?”
“Anh bịt mắt tôi, lừa tôi lên tàu lượn siêu tốc.”
“Anh có nhớ không?”
Mặt Bùi Cảnh Xuyên lập tức trắng bệch.
“Vụ Vụ…”
“Anh có biết khi ấy tôi sợ đến mức nào không?”
Giọng tôi vẫn bình tĩnh.
“Anh có biết tôi đã nghĩ mình sẽ chết không?”
Bùi Cảnh Xuyên bước lên một bước.
“Anh xin lỗi.”
“Chuyện đó anh đã biết sai rồi.”
Tôi lắc đầu.
“Anh chưa từng thật sự hiểu.”
“Nếu hiểu, anh đã không tiếp tục dùng sức khỏe và tình cảm của tôi để đổi lấy sự yên tâm của người khác.”
“Anh luôn nói Giang Tiểu cứu mạng anh.”
“Cho nên tôi phải nhường.”
“Nhưng Bùi Cảnh Xuyên.”
Tôi nhìn anh, từng chữ rõ ràng.
“Tôi không nợ Giang Tiểu.”
“Càng không nợ anh.”
Gió đêm thổi qua sân.
Bùi Cảnh Xuyên đứng bất động.
Một lúc lâu sau, anh ta khàn giọng hỏi:
“Vậy em muốn anh làm gì?”
Tôi đáp:
“Không cần làm gì cả.”
“Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Anh ta siết chặt chiếc hộp.
“Trần Vụ, em thật sự không còn yêu anh?”
Tôi mỉm cười.
“Không yêu nữa.”
“Không thể nào!”
Anh ta đột nhiên cao giọng.
“Em thích anh từ năm mười lăm tuổi!”
Có thể bạn thích
“Em từng nói cả đời này chỉ muốn gả cho anh!”
“Em không thể nói không yêu là không yêu!”
Tôi nhìn anh.
Bỗng thấy thương hại.
Không phải thương hại cho anh.
Mà là thương hại cho chính mình của kiếp trước.
Hóa ra trong mắt Bùi Cảnh Xuyên, tình yêu của tôi là thứ không bao giờ cạn.
Anh có thể tùy ý tiêu xài.
Tùy ý giẫm đạp.
Bởi vì anh tin rằng dù thế nào, tôi cũng sẽ ở đó chờ anh.
“Bùi Cảnh Xuyên.”
Tôi nhẹ giọng nói:
“Anh nhầm rồi.”
“Không có tình yêu nào là vô hạn.”
“Tôi đã dùng hết phần của mình dành cho anh.”
Nói xong, tôi quay người.
Lần này, anh ta không còn gọi tên tôi.
Chỉ đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng tôi biến mất sau cánh cửa.
7
Tháng tiếp theo, Tập đoàn Bùi thị bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn.
Đầu tiên là dự án khu công nghệ phía Đông.
Đơn vị kiểm toán độc lập do nhà họ Trần thuê phát hiện nhiều điểm bất thường trong hồ sơ.
Một số báo cáo quan trắc môi trường có dữ liệu trùng lặp đáng ngờ.
Hợp đồng xử lý chất thải giữa công ty con của Bùi thị và nhà thầu cũng có điều khoản không rõ ràng.
Sau khi nhận được báo cáo, bố tôi lập tức yêu cầu bộ phận pháp chế đánh giá rủi ro.
Cuối cùng, nhà họ Trần quyết định không tham gia vòng đầu tư mới.
Quyết định này khiến nhà họ Bùi vô cùng bất mãn.
Ông Bùi đích thân gọi điện cho bố.
“Quốc Đống, hai nhà chúng ta hợp tác bao nhiêu năm rồi?”
“Chỉ vì bọn trẻ cãi nhau mà cậu muốn cắt đứt quan hệ làm ăn sao?”
Bố tôi bình tĩnh đáp:
“Chuyện hôn ước là chuyện hôn ước.”
“Chuyện đầu tư là chuyện đầu tư.”
“Chúng tôi rút khỏi dự án vì rủi ro pháp lý chưa được giải quyết.”
Ông Bùi tức giận.
“Cậu không tin nhà họ Bùi?”
Bố cười nhạt.
“Trong kinh doanh, tôi tin tài liệu đã được kiểm chứng.”
“Không tin lời hứa suông.”
Sau đó, ông cúp máy.
Tôi ngồi bên cạnh, không nhịn được bật cười.
Bố liếc tôi.
“Vui lắm à?”
Tôi gật đầu.
“Vui ạ.”
Bố lắc đầu bất lực.
“Con bé này.”
Nhưng khóe môi ông cũng cong lên.
Cùng thời điểm ấy, tôi nhận được thư mời tham gia một cuộc thi nghệ thuật quốc tế.
Cuộc thi do một quỹ nghệ thuật châu Âu tổ chức.
Giải thưởng không chỉ có tiền mặt mà còn bao gồm cơ hội tham gia chương trình lưu trú sáng tác kéo dài sáu tháng.
Kiếp trước, tôi cũng từng nhận được lời mời này.
Nhưng khi ấy, Bùi Cảnh Xuyên nói:
“Vụ Vụ, em không cần phải vất vả như vậy.”
“Anh có thể nuôi em.”
“Em cứ ở nhà vẽ tranh cho vui là được.”
Tôi đã từ chối.
Đến khi nhìn thấy danh sách người đoạt giải, tôi mới biết một bạn học cùng khóa đã giành giải nhất.
Cô ấy được mời tham gia triển lãm tại Paris.
Sau đó mở phòng tranh riêng.
Còn tôi?
Tôi ở trong căn biệt thự ngoại ô.
Ngày ngày chờ điện thoại của Bùi Cảnh Xuyên.
Chờ anh đến.
Chờ anh nhớ ra mình vẫn còn một người phụ nữ đang đợi.
Lần này, tôi không do dự.
Tôi lập tức đăng ký.
Tống Nghiên biết chuyện thì vui mừng đến mức hét lên trong điện thoại.
“Trần Vụ! Cuối cùng cậu cũng chịu ra nước ngoài rồi!”
Tôi bật cười.
“Chỉ là cuộc thi thôi, chưa chắc được chọn.”
“Cậu nhất định sẽ được!”