Chương 12
“Em đang ở đâu?”
Giang Tiểu lập tức vui mừng.
“Cảnh Xuyên, anh tìm em có chuyện gì sao?”
“Đến đây.”
Giọng anh lạnh lùng.
“Anh có chuyện muốn hỏi.”
Nửa giờ sau, Giang Tiểu xuất hiện.
Cô ta mặc chiếc váy màu hồng nhạt, trên tay còn mang theo một hộp canh.
“Cảnh Xuyên, em nghe nói anh chưa ăn tối.”
“Em nấu canh cho anh.”
Bùi Cảnh Xuyên không nhìn hộp canh.
Anh chỉ đẩy tập tài liệu về phía cô ta.
“Giải thích đi.”
Giang Tiểu cúi đầu.
Vừa nhìn thấy nội dung, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.
“Đây là…”
“Biên bản cứu hộ năm đó.”
Bùi Cảnh Xuyên nhìn cô ta chằm chằm.
“Em từng nói chính em cõng anh ra khỏi vách núi.”
Giang Tiểu cắn môi.
“Em…”
“Em còn nói vì cứu anh mà suýt mất mạng.”
Giọng Bùi Cảnh Xuyên càng lúc càng lạnh.
“Nhưng trong hồ sơ, em chỉ bị trầy xước nhẹ.”
“Giang Tiểu.”
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.
“Cảnh Xuyên, anh không tin em sao?”
Bùi Cảnh Xuyên nhắm mắt.
Nếu là trước đây, chỉ cần thấy cô ta khóc, anh nhất định sẽ mềm lòng.
Nhưng lần này, anh không thể.
Bởi vì từng dòng trong hồ sơ đều rõ ràng.
Anh nhớ lại vô số lần mình dùng ân tình cứu mạng để yêu cầu Trần Vụ nhượng bộ.
Nhớ lại những lần cô gái ấy đỏ mắt hỏi:
“Anh có thể chọn em một lần không?”
Và câu trả lời của anh luôn là:
“Giang Tiểu có ơn với anh.”
“Em chịu thiệt một chút thì sao?”
Bùi Cảnh Xuyên cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
“Anh hỏi em lần cuối.”
“Em có thật sự cõng anh ra khỏi vách núi không?”
Giang Tiểu run rẩy.
Một lúc lâu sau, cô ta cúi đầu.
“Không.”
Căn phòng lập tức im phăng phắc.
Bùi Cảnh Xuyên nhìn cô ta.
“Em nói gì?”
Giang Tiểu khóc nức nở.
“Em không cõng anh.”
“Nhưng em thật sự đã gọi cứu hộ!”
Có thể bạn thích
“Em cũng rất sợ!”
“Em không cố ý lừa anh!”
Bùi Cảnh Xuyên bật cười.
Một tiếng cười khàn khàn, đầy chua chát.
“Không cố ý?”
“Vậy tại sao em không giải thích?”
Giang Tiểu nghẹn lời.
Anh tiếp tục:
“Bao nhiêu năm qua, mỗi lần anh nói em cứu mạng anh, em đều không phủ nhận.”
“Em nhận quà của anh.”
“Nhận sự giúp đỡ của anh.”
“Để anh vì em mà làm tổn thương Trần Vụ.”
“Em chưa từng nghĩ phải nói rõ sự thật sao?”
Giang Tiểu đột nhiên ngẩng đầu.
“Nhưng anh cũng tự nguyện mà!”
Bùi Cảnh Xuyên sững người.
Giang Tiểu khóc đến đỏ mắt.
“Em có ép anh đối xử tệ với Trần Vụ đâu?”
“Em có ép anh hôn em đâu?”
“Em có ép anh bỏ sinh nhật cô ấy để đến tìm em đâu?”
“Đều là anh tự nguyện!”
Từng câu như những cái tát giáng thẳng vào mặt Bùi Cảnh Xuyên.
Anh đứng chết lặng.
Bởi vì Giang Tiểu nói đúng.
Cô ta có thể đã lợi dụng lòng biết ơn của anh.
Nhưng người lựa chọn làm tổn thương Trần Vụ là anh.
Người bỏ mặc cô trong ngày sinh nhật là anh.
Người hôn Giang Tiểu trước mặt cô là anh.
Người luôn yêu cầu cô nhượng bộ cũng là anh.
Không ai cầm dao ép anh.
Tất cả đều do chính anh lựa chọn.
Bùi Cảnh Xuyên chậm rãi ngồi xuống ghế.
Anh đưa tay che mặt.
Lần đầu tiên trong đời, anh không tìm được bất kỳ lý do nào để biện hộ cho bản thân.
Sáng hôm sau, Giang Tiểu rời khỏi biệt thự nhà họ Bùi.
Nghe nói hai người đã cãi nhau rất lớn.
Nhưng chuyện ấy không liên quan đến tôi.
Bởi vì lúc đó, tôi đã ngồi trên chuyến bay đến Paris.
Ngoài cửa sổ máy bay, những tầng mây trắng trải dài bất tận.
Tôi nhìn bầu trời.
Bỗng nhớ đến kiếp trước.
Khi ấy, thế giới của tôi nhỏ đến đáng thương.
Chỉ có một căn biệt thự.
Một chiếc điện thoại.
Và một người đàn ông không bao giờ đặt tôi lên hàng đầu.
Nhưng bây giờ, tôi đang bay qua đại dương.
Đến một đất nước xa lạ.
Để theo đuổi giấc mơ từng bị chính mình từ bỏ.
Tôi khẽ mỉm cười.
Hóa ra thế giới rộng lớn đến thế.
11
Paris vào đầu thu rất đẹp.
Những hàng cây bên bờ sông Seine bắt đầu chuyển vàng.
Gió mang theo mùi cà phê và bánh mì mới nướng.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần khu triển lãm.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều mở cửa sổ, nhìn ánh nắng chiếu lên những mái nhà cổ kính.
Sau đó pha một tách trà nóng.
Ngồi trước giá vẽ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy cuộc sống bình yên đến vậy.
Không cần đoán xem hôm nay Bùi Cảnh Xuyên có đến hay không.
Không cần lo lắng Giang Tiểu lại xảy ra chuyện gì.
Không cần tự hỏi mình đã làm sai điều gì khiến anh không vui.
Tôi chỉ cần sống.
Và vẽ.
Vòng chung kết cuộc thi yêu cầu mỗi thí sinh hoàn thành một tác phẩm mới trong vòng ba tuần.
Chủ đề là “Tự do”.
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng quyết định vẽ một cô gái đứng bên cửa sổ.
Phía sau cô là căn phòng tối.
Trước mặt là bầu trời sau cơn mưa.
Cánh cửa đang mở.
Nhưng cô gái không nhìn về phía sau.