Anh nhớ đến cô gái mười lăm tuổi từng chạy theo mình dưới tán cây hải đường.

Nhớ đến cô gái mười bảy tuổi nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, vẫn cố mỉm cười hỏi:

“Anh có thể thích em một lần được không?”

Nhớ đến cô gái mười chín tuổi ngồi một mình trong nhà hàng vào ngày sinh nhật.

Và cô gái hai mươi tuổi đứng trước mặt anh, bình tĩnh nói:

“Tôi không thích anh nữa.”

Hóa ra.

Cô không phải đột nhiên hết yêu.

Mà là anh đã từng chút một tiêu hao hết tình yêu ấy.

Đến khi anh nhận ra, cô đã đi rất xa.

Xa đến mức anh không còn tư cách đuổi theo.

13

Tôi trở về nước vào mùa xuân năm sau.

Sân bay đông nghịt người.

Tống Nghiên đứng bên ngoài, giơ một tấm bảng chào mừng.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức chạy tới.

“Trần Vụ!”

Tôi bật cười, ôm chầm lấy cô ấy.

“Nhớ tớ không?”

“Nhớ chết đi được!”

Tống Nghiên nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Trời ơi, cậu gầy đi rồi!”

“Nhưng xinh hơn trước nhiều!”

Tôi cười.

“Cậu chỉ giỏi nói ngọt.”

“Thật mà!”

Cô ấy kéo vali giúp tôi.

“Đi thôi, bác Trần đang đợi ở nhà.”

Tôi gật đầu.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa sân bay, tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Bùi Cảnh Xuyên.

Anh đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen.

Gầy đi rất nhiều.

Mái tóc hơi rối.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ của vị thiếu gia kiêu ngạo năm nào.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Vụ Vụ.”

Tống Nghiên lập tức chắn trước mặt tôi.

“Anh đến đây làm gì?”

Bùi Cảnh Xuyên không nhìn cô ấy.

Ánh mắt anh chỉ dừng trên người tôi.

“Anh muốn nói chuyện với em.”

Tôi bình tĩnh.

“Chúng ta không có gì để nói.”

“Chỉ năm phút thôi.”

Giọng anh khàn đặc.

“Anh xin em.”

Tống Nghiên quay sang nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ một lát.

Sau đó gật đầu.

“Được.”

“Nhưng chỉ năm phút.”

Chúng tôi đứng bên một góc sân bay.

Bùi Cảnh Xuyên nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng anh nói:

“Em sống tốt chứ?”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

Anh mỉm cười chua chát.

“Anh biết.”

“Anh đã xem tất cả những bài phỏng vấn của em.”

“Tranh của em rất đẹp.”

“Cảm ơn.”

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi nhận ra nó.

Chiếc hộp đựng nhẫn đính hôn.

Kiếp trước, trong buổi tiệc đính hôn, anh đã không đeo chiếc nhẫn ấy cho tôi.

Anh lựa chọn Giang Tiểu.

Còn tôi đứng giữa đại sảnh, trở thành trò cười của tất cả mọi người.

Bây giờ, anh mở hộp.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương mà năm ấy tôi từng vô cùng mong đợi.

“Vụ Vụ.”

Giọng anh run rẩy.

“Anh biết mình đã sai.”

“Anh không nên hôn Giang Tiểu.”

“Không nên bỏ mặc em trong ngày sinh nhật.”

“Không nên luôn yêu cầu em nhượng bộ.”

“Càng không nên xem tình yêu của em là điều hiển nhiên.”

Tôi im lặng.

Anh hít sâu.

“Anh đã cắt đứt quan hệ với Giang Tiểu.”

“Anh cũng đã rời khỏi vị trí điều hành ở Bùi thị.”

“Anh muốn bắt đầu lại.”

“Vụ Vụ.”

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.

“Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Trong khoảnh khắc, ký ức của hai kiếp chồng lên nhau.

Kiếp trước, tôi từng quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ rơi mình.

Từng vì một câu hứa hẹn mà chờ đợi ba năm.

Từng đem cả mạng sống ra đánh cược.

Còn bây giờ, người quỳ xuống lại là anh.

Bùi Cảnh Xuyên chậm rãi quỳ một gối.

Anh nâng chiếc nhẫn lên.

“Trần Vụ.”

“Anh yêu em.”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu sau, tôi nhẹ nhàng hỏi:

“Bùi Cảnh Xuyên.”

“Anh có biết điều khiến tôi đau lòng nhất là gì không?”

Anh ngẩng đầu.

Tôi nói:

“Không phải anh không yêu tôi.”

“Cũng không phải anh lựa chọn Giang Tiểu.”

“Mà là anh luôn biết tôi sẽ đau lòng.”

“Nhưng anh vẫn làm.”

Nước mắt Bùi Cảnh Xuyên lập tức rơi xuống.

Tôi tiếp tục:

“Anh biết tôi mắc bệnh tim.”

“Nhưng năm mười bảy tuổi, anh vẫn lừa tôi lên tàu lượn siêu tốc.”

“Anh biết tôi mong đợi sinh nhật.”

“Nhưng anh vẫn bỏ đi.”

“Anh biết tôi yêu anh.”

“Nhưng anh vẫn hôn người khác trước mặt tôi.”

“Anh không phải không hiểu.”

“Anh chỉ chưa từng đặt cảm nhận của tôi lên trên mong muốn của mình.”

Bùi Cảnh Xuyên run rẩy.

“Anh xin lỗi…”

Tôi lắc đầu.

“Lời xin lỗi của anh, tôi nhận.”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Còn tình yêu của anh, tôi không cần.”

Nụ cười trên môi anh đông cứng.

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

“Chiếc nhẫn này rất đẹp.”

“Nhưng nó đã đến quá muộn.”

“Bùi Cảnh Xuyên.”

“Tôi không còn là cô gái đứng dưới tán cây hải đường năm mười lăm tuổi nữa.”

“Anh cũng không còn là người tôi muốn gả cho.”

Nói xong, tôi quay người.

Bùi Cảnh Xuyên đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Vụ Vụ!”

Tôi dừng bước.

Anh nghẹn ngào.

“Thật sự không còn cơ hội nào sao?”

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

“Không.”

“Anh nên học cách chấp nhận.”

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính