Chương 5
Bây giờ nghĩ lại, từng lời khoe khoang ấy đều giống như một trò cười.
“Vãn Vãn.”
Anh gọi cô.
“Chúng ta nói chuyện được không?”
Lâm Vãn nhìn đồng hồ.
“Em có cuộc họp lúc tám giờ ba mươi.”
“Chỉ năm phút thôi.”
Cô im lặng một lát rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lục Chi Diễn thở phào.
Anh vừa định lên tiếng thì điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.
Tên người gọi hiện rõ trên màn hình.
Tô Nhược Hy.
Lâm Vãn nhìn thấy.
Cô không nói gì.
Nhưng Lục Chi Diễn lại lập tức cảm thấy chột dạ.
Tô Nhược Hy là bạn gái cũ của anh.
Cũng chính là người phụ nữ thông thạo bốn thứ tiếng mà anh từng nhắc đến trong buổi hẹn hò thứ ba.
Ba tháng trước, cô ta trở về nước.
Hiện tại đang giữ chức Giám đốc Phát triển thị trường quốc tế tại tập đoàn Lục thị.
Lục Chi Diễn từng nói với Lâm Vãn rằng đó chỉ là một quyết định tuyển dụng bình thường.
Anh không nghĩ chuyện này cần phải giải thích quá nhiều.
Nhưng lúc này, khi tên Tô Nhược Hy xuất hiện trên màn hình, anh lại bất giác đưa tay úp điện thoại xuống.
Lâm Vãn nhìn động tác ấy.
Khóe môi cô hơi cong lên.
“Anh nghe đi.”
“Không cần.”
“Có thể là chuyện công việc.”
“Anh nói chuyện với em trước.”
Lâm Vãn đứng dậy.
“Nhưng em không còn thời gian nữa.”
Cô cầm túi xách.
“À, còn một chuyện.”
Lục Chi Diễn lập tức ngẩng đầu.
“Chuyện gì?”
“Chiều nay em sẽ nhờ người chuyển đồ cá nhân của em sang căn hộ riêng.”
Chiếc thìa trong tay Lục Chi Diễn rơi xuống bàn.
“Em nói gì?”
“Em muốn ra ngoài ở một thời gian.”
“Anh không đồng ý!”
Giọng anh đột nhiên cao lên.
Lâm Vãn dừng bước.
Cô quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ.
“Lục Chi Diễn.”
“Em đang thông báo cho anh.”
“Không phải xin phép.”
Nói xong, cô rời đi.
Cánh cửa biệt thự đóng lại.
Lục Chi Diễn đứng bất động giữa phòng ăn.
Có thể bạn thích
Trên bàn vẫn còn hai phần bữa sáng.
Phần của Lâm Vãn chưa hề được động đến.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này, anh bắt máy.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nữ dịu dàng.
“Chi Diễn, anh xem tin tức chưa? Chuyện tối qua của chị Lâm đang gây ồn ào lắm.”
Lục Chi Diễn lạnh giọng.
“Có chuyện gì?”
Tô Nhược Hy hơi khựng lại.
“Em chỉ muốn nhắc anh cẩn thận một chút.”
“Cẩn thận cái gì?”
“Anh không thấy kỳ lạ sao?”
Giọng cô ta hạ thấp.
“Một người phụ nữ giấu chồng chuyện mình thông thạo nhiều ngoại ngữ suốt ba năm, đột nhiên lại bộc lộ năng lực trước mặt các đối tác quan trọng.”
“Anh không nghĩ cô ấy có mục đích gì à?”
Lục Chi Diễn im lặng.
Tô Nhược Hy tưởng mình đã nói trúng tâm lý anh, lập tức tiếp tục.
“Em nghe nói chị ấy còn được mời làm việc ở Trung tâm Hợp tác Ngôn ngữ Quốc tế Hoa Hạ.”
“Đó là nơi thường xuyên tiếp xúc với tài liệu thương mại quan trọng.”
“Anh phải đề phòng.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau đó, Lục Chi Diễn chậm rãi hỏi:
“Nhược Hy.”
“Dạ?”
“Em đang nói vợ anh có ý đồ với công ty của anh?”
Tô Nhược Hy vội vàng giải thích.
“Em không có ý đó. Em chỉ lo cho anh thôi.”
“Vậy từ nay đừng nói những lời như vậy nữa.”
Giọng Lục Chi Diễn lạnh đến mức không còn chút tình cảm.
“Cô ấy là vợ anh.”
“Anh có thể không hiểu cô ấy.”
“Nhưng không đến lượt người khác nghi ngờ nhân phẩm của cô ấy.”
Nói xong, anh cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, Tô Nhược Hy nhìn màn hình điện thoại đã tối đen.
Nụ cười trên môi cô ta biến mất.
Cô ta siết chặt chiếc điện thoại.
“Lâm Vãn.”
“Cô đúng là biết cách giả vờ.”
Ngày đầu tiên trở lại công việc phiên dịch, Lâm Vãn đến trung tâm sớm hơn ba mươi phút.
Người đón cô là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, mặc vest màu xám nhạt.
Bà tên Hạ Minh Châu.
Giám đốc chuyên môn của trung tâm.
Vừa nhìn thấy Lâm Vãn, bà đã bước nhanh tới.
“Cuối cùng em cũng chịu quay lại rồi!”
Lâm Vãn mỉm cười.
“Cô Hạ.”
Hạ Minh Châu nắm tay cô, ánh mắt vừa vui mừng vừa trách móc.
“Ba năm trước cô đã nói rồi, em mà bỏ nghề thì đúng là một tổn thất lớn.”
“Lúc ấy em cứ khăng khăng muốn kết hôn.”
“Cô còn tưởng em sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Lâm Vãn hơi cúi đầu.
“Em xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì?”
Hạ Minh Châu vỗ nhẹ vai cô.
“Phụ nữ có quyền lựa chọn gia đình.”
“Nhưng cũng có quyền thay đổi lựa chọn của mình.”
“Quan trọng là em đã trở về.”
Lâm Vãn cảm thấy sống mũi hơi cay.
Đã rất lâu rồi.
Rất lâu rồi không có ai nói với cô những lời như vậy.
Không phải hỏi cô có thiếu tiền không.
Không phải hỏi chồng cô có đồng ý không.
Cũng không phải hỏi một người phụ nữ đã kết hôn còn đi làm để làm gì.
Mà là nói với cô rằng cô có quyền lựa chọn.
Hạ Minh Châu dẫn cô vào phòng họp.
Bên trong đã có sáu người đang chờ.
Trong đó có một người đàn ông tóc bạc, dáng người cao gầy.
Vừa nhìn thấy Lâm Vãn, ông lập tức đứng bật dậy.
“Lâm!”
Ông gọi tên cô bằng tiếng Pháp.