“Và cô ấy có quyền lựa chọn.”

Lâm Vãn hơi sững người.

Pierre Dupont bật cười lớn.

“Hay!”

“Cuối cùng anh cũng hiểu rồi!”

Không khí trở nên vui vẻ.

Martin Weber nhìn Lục Chi Diễn.

“Anh là chồng cô Lâm?”

“Đúng.”

“Vậy anh thật may mắn.”

Lục Chi Diễn gật đầu.

“Đúng vậy.”

Anh dừng lại.

Sau đó nói thêm:

“Nhưng trước đây tôi đã không biết trân trọng điều đó.”

Martin Weber hơi ngạc nhiên.

Lâm Vãn cũng nhìn anh.

Lục Chi Diễn không giải thích thêm.

Anh chỉ nâng ly.

“Chúc cho những người có năng lực luôn được trao cơ hội xứng đáng.”

Mọi người cùng nâng ly.

Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Vãn chợt nhận ra một điều.

Người đàn ông trước mặt dường như thật sự đang thay đổi.

Không phải bằng những món quà đắt tiền.

Cũng không phải bằng những lời hứa hoa mỹ.

Mà bằng cách học cách đứng bên cạnh cô mà không che khuất ánh sáng của cô.

Nhưng sự thay đổi ấy vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi chuyện.

Đêm đó, sau khi tiệc kết thúc, Lục Chi Diễn đề nghị đi dạo cùng cô.

Hai người bước dọc một con phố yên tĩnh.

Ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè.

Không khí Berlin se lạnh.

Lục Chi Diễn cởi áo khoác đưa cho cô.

Lâm Vãn lắc đầu.

“Em có áo rồi.”

Anh nhìn chiếc áo khoác trên tay mình.

Sau đó mỉm cười.

“Ừ.”

Anh không ép.

Hai người tiếp tục đi.

Một lúc lâu sau, Lục Chi Diễn lên tiếng.

“Anh đã gặp luật sư.”

Lâm Vãn dừng bước.

“Vì chuyện gì?”

“Vì tài sản chung của chúng ta.”

Cô nhìn anh.

Lục Chi Diễn lấy từ túi áo ra một tập giấy.

“Anh đã chuẩn bị bản kê khai tài sản.”

“Những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của em vẫn là của em.”

“Phần tài sản chung sẽ được xác định minh bạch theo pháp luật.”

“Anh cũng đã yêu cầu bộ phận tài chính không tự ý sử dụng thông tin cá nhân của em trong bất kỳ giao dịch nào.”

Lâm Vãn hơi cau mày.

“Anh làm những chuyện này để làm gì?”

Lục Chi Diễn nhìn cô.

“Bởi vì anh nhận ra trước đây em gần như không biết gì về tài sản gia đình.”

“Anh luôn nói anh sẽ lo liệu.”

“Nhưng điều đó khiến em không có quyền tiếp cận những thông tin đáng lẽ em cần biết.”

“Anh muốn sửa sai.”

Lâm Vãn im lặng.

Lục Chi Diễn tiếp tục:

“Anh không đưa những giấy tờ này để ép em quay về.”

“Cũng không muốn dùng tài sản để giữ em.”

“Anh chỉ nghĩ em nên có đầy đủ thông tin để tự quyết định.”

Anh đưa tập giấy cho cô.

“Nếu em muốn nhờ luật sư riêng xem xét, anh hoàn toàn đồng ý.”

Lâm Vãn nhận lấy.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy Lục Chi Diễn đang nói chuyện với mình như một người trưởng thành bình đẳng.

Không phải một cô gái nhỏ cần được chăm sóc.

Không phải một người vợ phải nghe theo chồng.

Mà là một cá nhân có quyền lợi và trách nhiệm riêng.

“Cảm ơn anh.”

Cô nói.

Lục Chi Diễn nhìn cô.

“Vãn Vãn.”

“Ừ?”

“Anh đã nghĩ rất nhiều.”

“Về chuyện chúng ta.”

Lâm Vãn không lên tiếng.

Anh chậm rãi nói:

“Trước đây anh luôn cho rằng mình yêu em rất nhiều.”

“Anh mua cho em những thứ tốt nhất.”

“Đưa em đi du lịch.”

“Không để em phải lo lắng chuyện tiền bạc.”

“Anh tưởng như vậy là đủ.”

Anh bật cười tự giễu.

“Nhưng sau này anh mới hiểu, anh chỉ đang yêu một phiên bản của em mà anh cảm thấy dễ chịu.”

“Anh thích em dựa dẫm.”

“Thích em cần anh.”

“Thích cảm giác mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời em.”

Lâm Vãn nhìn anh.

Lục Chi Diễn tiếp tục:

“Anh không nhận ra rằng tình yêu của mình đã trở thành một kiểu kiểm soát.”

“Anh cũng không nhận ra em đã phải hy sinh bao nhiêu để duy trì hình ảnh ấy.”

Anh dừng lại.

“Anh xin lỗi.”

Lâm Vãn nhìn dòng người đi qua phía xa.

Một lúc lâu sau, cô hỏi:

“Chi Diễn.”

“Anh có biết điều khiến em đau lòng nhất là gì không?”

Anh lắc đầu.

“Không phải vì em đã bỏ lỡ công việc ở Geneva.”

“Cũng không phải vì em phải giấu đi năng lực.”

“Điều khiến em đau lòng nhất là em đã từng tin rằng nếu anh biết con người thật của em, anh sẽ không còn yêu em nữa.”

Lục Chi Diễn cảm thấy ngực mình thắt lại.

Lâm Vãn quay sang nhìn anh.

“Anh có hiểu cảm giác sống bên cạnh người mình yêu nhưng lại không dám là chính mình không?”

Anh im lặng.

“Ngày nào em cũng phải nghĩ xem câu nào nên nói.”

“Chuyện nào nên giấu.”

“Có nên đọc sách trước mặt anh không.”

“Có nên tham gia một cuộc trò chuyện bằng tiếng nước ngoài không.”

“Có nên nói rằng em hiểu những điều anh đang bàn luận với đối tác không.”

Cô khẽ cười.

“Em sống trong nhà mình mà giống như đang bước trên dây.”

“Chỉ sợ một ngày nào đó, anh phát hiện em không phải cô gái đơn giản mà anh muốn.”

Lục Chi Diễn cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Lâm Vãn lắc đầu.

“Em không nói những chuyện này để anh tiếp tục xin lỗi.”

“Em chỉ muốn anh hiểu.”

“Có những tổn thương không thể biến mất ngay lập tức.”

“Cho dù người gây ra chúng đã thay đổi.”

Lục Chi Diễn gật đầu.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng