Cô quay đầu, nhìn thấy Lục Chi Diễn.

Ánh mắt cô sáng lên.

Cô bước tới.

“Anh đến rồi?”

“Ừ.”

“Đợi lâu không?”

“Không lâu.”

Lục Chi Diễn nhìn cô.

“Hôm nay em rất đẹp.”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Pierre Dupont đứng bên cạnh đột nhiên hỏi bằng tiếng Pháp:

“Phu nhân Lục, lần này tôi có thể hỏi cô một câu được không?”

Lâm Vãn nhìn ông.

“Đương nhiên.”

Ông mỉm cười.

“Nếu một người đàn ông muốn theo đuổi lại vợ mình, theo cô, anh ta nên làm gì?”

Lâm Vãn hơi ngạc nhiên.

Cô quay sang nhìn Lục Chi Diễn.

Anh lập tức ho khẽ.

“Ông Dupont…”

Pierre Dupont bật cười.

“Đừng ngại!”

“Tôi chỉ tò mò thôi!”

Lâm Vãn suy nghĩ vài giây.

Sau đó trả lời bằng tiếng Pháp:

“Trước tiên, anh ta phải hiểu rằng vợ mình không phải một món đồ bị đánh mất.”

“Cô ấy là một con người có quyền lựa chọn.”

Pierre Dupont gật đầu.

“Rất đúng.”

“Sau đó?”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Sau đó, anh ta phải trở thành một người xứng đáng được lựa chọn.”

Lục Chi Diễn nhìn cô.

Ánh mắt anh trở nên dịu dàng.

Pierre Dupont bật cười lớn.

“Xuất sắc!”

“Câu trả lời hoàn hảo!”

Ông quay sang Lục Chi Diễn.

“Tổng giám đốc Lục, anh nghe rõ chưa?”

Lục Chi Diễn gật đầu.

“Rất rõ.”

Anh nhìn Lâm Vãn.

“Và tôi vẫn đang cố gắng.”

Lâm Vãn bật cười.

Đúng lúc ấy, người dẫn chương trình bước lên sân khấu.

“Thưa quý vị.”

“Chúng tôi xin trân trọng mời chuyên gia Lâm Vãn lên phát biểu về vai trò của giao tiếp đa ngôn ngữ trong hợp tác quốc tế.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lâm Vãn đặt ly nước xuống.

Lục Chi Diễn nhìn cô.

“Đi đi.”

Cô mỉm cười.

“Ừ.”

Nhưng vừa bước được hai bước, cô đột nhiên quay lại.

“Chi Diễn.”

“Anh đây.”

“Anh có muốn ngồi hàng ghế đầu không?”

Anh hơi sững người.

Lâm Vãn nhìn anh.

“Em có một bài phát biểu muốn anh nghe.”

Lục Chi Diễn mỉm cười.

“Anh rất vinh dự.”

Anh bước theo cô.

Nhưng khi đến gần sân khấu, anh dừng lại ở hàng ghế dành cho khách mời.

Lâm Vãn tiếp tục bước lên.

Dưới ánh đèn rực rỡ, cô đứng trước micro.

Cả hội trường dần im lặng.

Cô nhìn xuống những gương mặt đến từ nhiều quốc gia.

Sau đó cất giọng bằng tiếng Anh.

“Ngôn ngữ không chỉ là công cụ để truyền đạt thông tin.”

“Nó còn là cây cầu giúp chúng ta nhìn thấy thế giới qua đôi mắt của người khác.”

Cô chuyển sang tiếng Pháp.

“Mỗi ngôn ngữ đều mang theo một cách tư duy, một nền văn hóa và một lịch sử riêng.”

Rồi cô tiếp tục bằng tiếng Đức.

“Hiểu một ngôn ngữ không có nghĩa là chúng ta hiểu tất cả về một con người.”

“Muốn thực sự thấu hiểu, chúng ta cần lắng nghe.”

Cả hội trường im lặng.

Lâm Vãn nhìn xuống hàng ghế đầu.

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Lục Chi Diễn.

Anh đang nhìn cô.

Không còn vẻ kinh ngạc như một năm trước.

Không còn sự bối rối.

Cũng không còn cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Chỉ có niềm tự hào chân thành.

Lâm Vãn mỉm cười.

Sau đó cô nói bằng tiếng Trung:

“Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một điều.”

“Đừng bao giờ đánh giá thấp một người chỉ vì họ lựa chọn im lặng.”

“Bởi đôi khi, người im lặng nhất lại là người có nhiều điều đáng nói nhất.”

“Điều chúng ta cần làm không phải là quyết định họ nên nói gì.”

“Mà là tạo ra một thế giới nơi mỗi người đều có quyền cất lên tiếng nói của mình.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Ban đầu chỉ là vài người.

Sau đó lan rộng khắp hội trường.

Cuối cùng, hàng trăm khách mời đồng loạt đứng dậy.

Lâm Vãn cúi đầu cảm ơn.

Trong ánh đèn rực rỡ, cô nhìn thấy Lục Chi Diễn cũng đứng lên.

Anh vỗ tay.

Rất lâu.

Rất lâu.

Giống như muốn bù đắp tất cả những lần trước đây anh đã không nhìn thấy ánh sáng của cô.

Sau buổi lễ, hai người cùng đi dạo bên bờ sông Seine.

Gió đêm thổi nhẹ.

Ánh đèn từ những cây cầu phản chiếu xuống mặt nước.

Lâm Vãn khoác áo choàng, bước chậm bên cạnh Lục Chi Diễn.

Anh đột nhiên hỏi:

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò không?”

Cô bật cười.

“Nhớ.”

“Anh đưa em đến một nhà hàng Pháp.”

“Nhưng lại không biết gọi món.”

Lục Chi Diễn hơi ngượng ngùng.

“Lúc ấy anh tưởng em cũng không biết.”

“Em biết.”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Em còn nhớ anh phát âm sai tên món tráng miệng.”

“Em đã phải cố nhịn cười.”

Lục Chi Diễn bật cười.

“Vậy ra từ đầu em đã giỏi tiếng Pháp.”

“Ừ.”

“Còn anh thì chẳng biết gì.”

“Đúng.”

Anh lắc đầu.

“Anh đúng là ngốc.”

Lâm Vãn nhìn anh.

“Không.”

“Anh không ngốc.”

“Anh chỉ từng quá tự tin rằng mình hiểu em.”

Lục Chi Diễn im lặng.

Một lúc sau, anh gật đầu.

“Đúng.”

Hai người tiếp tục đi.

Đến giữa cây cầu, Lục Chi Diễn đột nhiên dừng lại.

“Vãn Vãn.”

“Ừ?”

“Anh có một câu muốn hỏi.”

Cô quay sang.

Anh nhìn cô.

“Chúng ta đã sống riêng hơn một năm.”

“Trong thời gian đó, anh đã học được rất nhiều.”

“Anh học cách lắng nghe.”

“Học cách không quyết định thay em.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng