“Đúng.”

Tôi đáp ngay.

“Nếu em không dạy được chúng tôn trọng đồ đạc của người khác, thì chị sẽ khóa cửa.”

Nói xong, tôi quay người vào phòng.

Đêm ấy, tôi đặt mua một ổ khóa mới.

Ngày thứ mười ba, mẹ chồng tôi đến.

Bà vừa bước vào cửa đã nhìn thấy phòng khách bừa bộn.

Nhưng thay vì hỏi tại sao, bà lại quay sang trách tôi.

“Tiểu Ninh, con ở nhà mà không dọn dẹp à?”

Tôi đang chuẩn bị đi làm, nghe vậy liền dừng tay.

“Mẹ, hôm qua con tăng ca đến mười một giờ đêm.”

“Thì sáng dậy sớm hơn một chút.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Bảy giờ mười phút.

Tôi phải có mặt ở công ty lúc tám giờ rưỡi.

“Mẹ có thể bảo Thiến Thiến dọn. Hôm qua em ấy ở nhà cả ngày.”

Mẹ chồng lập tức nhíu mày.

“Con bé vừa ly hôn, tâm trạng không tốt. Con làm chị dâu thì thông cảm một chút.”

Lại là câu ấy.

Tôi đã nghe đến mức thuộc lòng.

Lâm Thiến từ phòng ngủ chính bước ra, trên tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt của tôi.

“Mẹ, mẹ đừng nói chị dâu nữa. Chị ấy đi làm vất vả, chắc không có thời gian lo việc nhà đâu.”

Nghe thì có vẻ đang bênh vực tôi.

Nhưng mẹ chồng lập tức thở dài.

“Phụ nữ thời nay đúng là khác. Ngày trước mẹ vừa đi làm vừa chăm hai đứa con, nhà cửa vẫn sạch sẽ.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy mẹ giỏi thật. Hôm nay mẹ ở đây, chắc có thể chỉ Thiến Thiến cách làm.”

Nụ cười của Lâm Thiến biến mất.

Mẹ chồng trừng mắt.

“Con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế?”

“Con đang khen mẹ mà.”

Tôi cầm túi xách.

“Con đi làm đây.”

Ra đến cửa, tôi còn nghe tiếng mẹ chồng lẩm bẩm:

“Đúng là lấy vợ có học thức cao cũng chưa chắc đã tốt.”

Tôi không quay đầu.

Nhưng hôm đó, tôi đã làm một việc.

Tôi gọi điện cho mẹ ruột.

Mẹ tôi nghe xong câu chuyện, im lặng rất lâu.

Sau đó bà hỏi:

“Căn nhà ấy đứng tên ai?”

Tôi đáp:

“Con và Chu Thành.”

“Tiền mua nhà thì sao?”

“Tiền đặt cọc ban đầu là của con. Sau khi cưới, hai vợ chồng cùng trả khoản vay.”

Mẹ tôi lại hỏi:

“Con còn giữ giấy tờ chuyển tiền không?”

“Có.”

“Giữ cho cẩn thận.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Mẹ, sao tự nhiên mẹ hỏi chuyện đó?”

Giọng bà rất bình tĩnh.

“Vì mẹ sợ con nhẫn nhịn đến mức quên mất mình cũng là chủ căn nhà ấy.”

Tôi không nói gì.

Mẹ tiếp tục:

“Giúp người thân lúc khó khăn là việc nên làm. Nhưng giúp đỡ không có nghĩa là giao luôn cuộc sống của mình cho họ quyết định.”

Tôi nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa kính văn phòng.

Bỗng nhiên sống mũi cay cay.

“Mẹ, con hiểu rồi.”

“Hiểu thì phải làm.”

Ngày thứ mười lăm, tôi bắt đầu ghi chép.

Không phải vì tôi muốn tính toán từng đồng với em chồng.

Mà bởi tôi phát hiện tiền sinh hoạt của gia đình đang tăng nhanh đến mức bất thường.

Trước kia, tiền thực phẩm của hai vợ chồng mỗi tháng khoảng hai nghìn năm trăm tệ.

Từ khi Lâm Thiến chuyển đến, chỉ trong nửa tháng, số tiền mua đồ ăn đã vượt quá ba nghìn tệ.

Mỗi ngày cô ta đều đặt trái cây nhập khẩu, sữa tươi, thịt bò, bánh ngọt và đồ ăn vặt cho hai đứa trẻ.

Ban đầu tôi không để ý.

Cho đến tối hôm đó, điện thoại tôi liên tục hiện thông báo trừ tiền.

Một trăm tám mươi sáu tệ.

Hai trăm ba mươi tám tệ.

Ba trăm mười hai tệ.

Tôi mở ứng dụng thanh toán.

Cả ba khoản đều đến từ tài khoản mua sắm trực tuyến được liên kết với thẻ ngân hàng của tôi.

Tôi lập tức ra phòng khách.

“Thiến Thiến, em dùng tài khoản mua sắm của chị à?”

Cô ta đang đắp mặt nạ, nghe vậy liền gật đầu.

“Đúng rồi. Hôm trước em mượn điện thoại chị đặt sữa cho bọn trẻ, thấy tài khoản có sẵn địa chỉ với phương thức thanh toán nên dùng luôn.”

“Em đã mua những gì?”

“Có ít đồ thôi.”

Tôi mở danh sách đơn hàng.

Một bộ váy trẻ em giá bốn trăm tám mươi tệ.

Một chiếc máy làm bánh mì giá sáu trăm chín mươi chín tệ.

Hai bộ mỹ phẩm dưỡng da.

Một đôi giày thể thao nữ.

Tổng cộng hơn hai nghìn bảy trăm tệ.

Tôi nhìn cô ta.

“Đây là ít đồ em nói?”

Lâm Thiến hơi mất tự nhiên.

“Thì em cũng định trả chị mà.”

“Khi nào?”

“Đợi em có tiền.”

“Bao giờ em có tiền?”

Cô ta bực bội kéo miếng mặt nạ xuống.

“Chị dâu, chị có cần truy hỏi đến cùng như thế không? Chẳng lẽ em còn quỵt tiền của chị?”

Tôi không tranh cãi.

Chỉ mở ứng dụng, hủy toàn bộ những đơn hàng chưa giao.

Sau đó đăng xuất tài khoản khỏi các thiết bị khác, thay mật khẩu và xóa phương thức thanh toán được lưu trên điện thoại cô ta.

Lâm Thiến nhìn tôi thao tác, mặt tái đi.

“Chị làm gì thế?”

“Bảo vệ tài khoản của chị.”

“Nhưng giày của em sắp giao rồi!”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo