Chương 3
“Ít nhất em cũng nên nói với chị một tiếng chứ.”
“Chuyện nhỏ thế này cũng phải báo riêng với chị sao?”
Cô ta bật cười.
“Chị dâu, chị sống trong chính nhà mình mà cũng mệt mỏi quá đấy.”
Tôi nhìn chậu trầu bà ấy.
Hai nhánh dây leo bị chân bàn đè qua, lá cũng bị gãy gập.
Tôi cúi xuống ôm chậu cây lên.
Lâm Thiến lại nói:
“Chị đừng đặt về chỗ cũ nhé, tối nay con bé lớn còn phải làm bài tập.”
Tôi không quay đầu lại.
“Chị mang vào phòng làm việc.”
Kể từ đó, phòng làm việc ngày càng chật chội.
Giường gấp, quần áo của tôi, vài chiếc áo khoác của Chu Thành, chậu trầu bà, những thùng đồ không còn chỗ cất, cùng đủ thứ đồ lặt vặt mà chúng tôi chuyển ra từ phòng ngủ chính.
Trông chẳng khác nào một căn nhà đang dọn dở.
Ngày thứ mười một, Lâm Thiến bắt đầu mời bạn bè đến nhà tôi.
Hôm ấy là thứ bảy.
Tôi vừa tăng ca về, còn chưa kịp thay giày đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả trong phòng khách.
Ba người phụ nữ xa lạ đang ngồi trên sofa. Trên bàn trà bày đầy hạt dưa, vỏ quýt, bánh ngọt và mấy cốc trà sữa uống dở.
Lâm Thiến mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng nhạt của tôi, tóc búi lỏng, ngồi giữa ba người như một bà chủ nhà thực thụ.
Thấy tôi bước vào, cô ta chỉ hơi ngẩng đầu.
“Chị dâu về rồi à? Hôm nay em có mấy người bạn đến chơi.”
Tôi nhìn bộ đồ ngủ trên người cô ta.
Đó là món quà Chu Thành tặng tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái.
Tôi mới mặc đúng hai lần.
“Sao em lại mặc đồ của chị?”
Lâm Thiến cúi xuống nhìn, vẻ mặt thản nhiên.
“À, bộ này ấy hả? Em thấy treo trong tủ, tưởng chị không mặc nữa nên lấy dùng tạm. Đồ chị rộng hơn đồ em một chút, mặc thoải mái lắm.”
Một người bạn của cô ta lập tức bật cười.
“Thiến Thiến, chị dâu cậu tốt thật đấy. Cho ở nhờ nhà, còn cho mượn cả quần áo.”
Lâm Thiến cười theo.
“Người một nhà mà, có gì đâu.”
Tôi đặt túi xách xuống.
“Chị không cho em mượn.”
Có thể bạn thích
Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại.
Ba người phụ nữ kia cũng ngừng nói chuyện.
Tôi nhìn thẳng vào Lâm Thiến.
“Bộ đồ này là đồ cá nhân của chị. Em muốn dùng thứ gì thì phải hỏi trước. Chị không đồng ý, em không được tự tiện lấy.”
Lâm Thiến nhíu mày.
“Chị dâu, chỉ là một bộ đồ ngủ thôi mà.”
“Đúng. Chỉ là một bộ đồ ngủ. Vậy tại sao em không tự mua?”
Cô ta nghẹn lời.
Một người bạn ngồi cạnh vội vàng đứng dậy hòa giải.
“Thôi nào, chị em trong nhà, đừng vì chuyện nhỏ mà mất vui.”
Tôi quay sang người đó.
“Xin lỗi, cô là khách nên có lẽ chưa biết. Đây là nhà tôi. Tôi đi làm cả ngày, về đến nhà mới biết có khách, cũng mới biết quần áo của mình bị người khác tự ý lấy mặc. Nếu chuyện này xảy ra trong nhà cô, cô có thấy thoải mái không?”
Người phụ nữ ấy lập tức im bặt.
Lâm Thiến đặt mạnh cốc trà sữa xuống bàn.
“Chị nói thế chẳng khác nào cố tình làm em mất mặt trước bạn bè!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Người khiến em mất mặt không phải chị.”
Cô ta đỏ bừng mặt.
Tôi không tiếp tục tranh luận, đi thẳng vào phòng làm việc.
Nhưng vừa mở cửa, tôi đã đứng sững.
Chiếc bàn làm việc của tôi bị phủ kín bởi quần áo trẻ em.
Trên máy tính xách tay là một hộp bánh quy đã mở nắp.
Chiếc ghế công thái học tôi mua với giá hơn ba nghìn tệ bị kéo ra giữa phòng, trên đó đặt một chiếc túi đựng đồ chơi.
Điều khiến tôi lạnh người nhất là tập bản thảo đang chỉnh sửa dở trên bàn đã bị xé mất hai trang.
Tôi làm biên tập viên nội dung cho một công ty truyền thông.
Bản thảo ấy là tài liệu phục vụ một dự án quan trọng, tôi đã làm việc suốt gần ba tuần.
Tôi lập tức mở máy tính kiểm tra.
May mắn là bản điện tử vẫn còn.
Nhưng hai trang giấy bị xé có những ghi chú viết tay mà tôi chưa kịp nhập vào máy.
Tôi cầm tập tài liệu bước ra phòng khách.
“Lâm Thiến, ai vào phòng làm việc của chị?”
Cô ta đang tiễn bạn ra cửa, nghe vậy liền quay đầu.
“Bọn trẻ vào chơi một lát. Sao thế?”
“Ai cho phép?”
“Trẻ con vào chơi thì cần xin phép gì?”
Tôi giơ hai trang giấy bị xé lên.
“Đây là tài liệu công việc của chị.”
Lâm Thiến nhìn qua rồi nhún vai.
“Thì chị in lại là được.”
“Trên đó có ghi chú viết tay.”
“Vậy chị viết lại.”
Tôi nhìn cô ta.
Lần đầu tiên trong mười một ngày, tôi cảm thấy sự nhẫn nhịn của mình đã đến giới hạn.
“Lâm Thiến, chị nói rõ một lần. Phòng làm việc của chị không phải phòng chơi. Từ hôm nay, không ai được vào đó khi chưa có sự đồng ý của chị.”
Cô ta bật cười lạnh.
“Chị làm gì mà nghiêm trọng thế? Chẳng lẽ hai đứa trẻ còn phải ký giấy xin phép mới được bước vào phòng?”