Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến lòng tôi nghẹn lại.

Tôi không nói gì.

Cô ấy vừa ly hôn.

Đó là câu tôi tự nhủ với bản thân nhiều nhất trong những ngày ấy.

Lâm Thiến năm nay ba mươi tư tuổi, đã kết hôn được chín năm.

Chuyện cô ta và chồng cũ vì sao đi đến ly hôn, tôi chỉ biết sơ qua.

Hai người bắt đầu thường xuyên cãi vã từ năm ngoái, sau đó sống ly thân, hai đứa con vẫn luôn ở cùng Lâm Thiến.

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, cô ta gọi điện cho Chu Thành, nói rằng mình không muốn quay về nhà mẹ chồng, cũng chưa muốn lập tức đi thuê nhà.

Chu Thành hỏi tôi có thể để em gái đến ở một thời gian không.

Khi ấy, tôi đồng ý rất nhanh.

“Cứ bảo cô ấy đến đi, ở tạm trước đã, đừng để hai đứa nhỏ phải chạy ngược chạy xuôi.”

Thậm chí tôi còn thay sẵn ga giường trong phòng ngủ phụ.

Phòng ngủ phụ có một chiếc giường rộng một mét rưỡi, bên cạnh vẫn đủ chỗ kê thêm một chiếc giường gấp nhỏ.

Nếu hai đứa trẻ thấy chật thì phòng làm việc còn có một chiếc sofa giường.

Tôi cứ nghĩ cùng lắm chỉ cần thời gian để mọi người thích nghi với thói quen sinh hoạt của nhau.

Không ngờ chuyện đầu tiên tôi phải thích nghi lại là chính mình phải dọn ra khỏi phòng ngủ chính.

Tối ngày thứ tư, cuối cùng Chu Thành cũng tìm Lâm Thiến nói chuyện.

Tôi đang rửa bát trong bếp nên không ra ngoài.

Hai anh em họ ngồi trong phòng khách.

Giọng Chu Thành không lớn.

“Thiến Thiến, em ở phòng ngủ chính thêm vài hôm nữa thôi, cuối tuần chuyển sang phòng ngủ phụ nhé. Đó là phòng của anh và chị dâu em.”

Lâm Thiến im lặng hồi lâu.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cô ta sụt sịt.

“Anh, đâu phải em nhất quyết muốn chiếm phòng của anh chị. Chỉ là buổi tối em ngủ không ngon, thằng bé còn hay thức giấc giữa đêm. Phòng ngủ phụ lại sát bếp, sáng sớm chị dâu nấu ăn, em sợ hai đứa nhỏ bị đánh thức.”

Chiếc bát trong tay tôi khựng lại.

Ngày nào tôi cũng ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng để đi làm, bữa sáng thường chỉ có sữa và bánh mì.

Tôi vào bếp nấu ăn buổi sáng từ bao giờ vậy?

Chu Thành cũng biết rõ điều đó.

“Nhưng em cũng không thể ở phòng ngủ chính mãi được.”

“Em có nói là sẽ ở mãi sao?”

Giọng Lâm Thiến đột nhiên cao vút.

“Em mới đến được mấy ngày mà anh chị đã chê em phiền rồi à?”

Hai đứa trẻ đang ngồi xếp hình trên tấm thảm.

Đứa cháu gái lớn ngẩng đầu nhìn hai người.

Chu Thành lập tức hạ giọng.

“Không ai chê em cả.”

“Thế chẳng phải được rồi sao?”

Nói xong, Lâm Thiến đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc.

Chu Thành bước vào bếp, còn tôi lần lượt đặt những chiếc bát vừa rửa sạch lên giá cho ráo nước.

Anh đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói:

“Đợi thêm vài hôm nữa nhé.”

Tôi không nhìn anh.

“Lần trước anh cũng nói như vậy.”

“Có bọn trẻ ở bên cạnh, chẳng lẽ anh lại cãi nhau với nó?”

“Em đâu có bảo anh cãi nhau.”

Tôi lau khô tay.

“Em chỉ muốn anh nói rõ cho cô ấy biết đây là nhà của ai, phòng nào thuộc về ai.”

Chu Thành hé miệng.

Nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.

Tôi đi vòng qua anh, trở về phòng làm việc.

Đêm ấy, lần đầu tiên tôi khóa trái cửa phòng làm việc.

Không phải để đề phòng ai.

Chỉ là đột nhiên tôi vô cùng khao khát có một cánh cửa mà sau khi đóng lại, người khác không thể tùy tiện đẩy vào.

Trong một tuần tiếp theo, tôi bắt đầu hiểu rằng nhà có thêm ba người không đơn giản chỉ là thêm ba đôi đũa.

Buổi sáng phải xếp hàng chờ dùng nhà vệ sinh.

Máy giặt mỗi ngày chạy hai đến ba lượt.

Trên sàn phòng khách lúc nào cũng có những khối xếp hình, bút màu và tất mà bọn trẻ cởi vứt lung tung.

Trong các khe ghế sofa, chỉ cần thò tay vào là có thể moi ra vụn bánh quy.

Những chuyện ấy tôi đều có thể chấp nhận.

Trẻ con vốn dĩ hay bày bừa.

Điều thực sự khiến tôi khó chịu là Lâm Thiến dần dần không còn xem mình là người đến ở nhờ tạm thời nữa.

Ngày thứ năm, cô ta cất bộ khuếch tán tinh dầu tôi đặt trên tủ giày đi.

“Nhà có trẻ con, chị đừng dùng thứ này, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Ngày thứ bảy, cô ta vứt hai trong số mấy hộp sữa chua không đường tôi mua để trong tủ lạnh.

“Quá hạn một ngày rồi, chị đừng tiếc nữa.”

Ngày thứ chín, khi tan làm về nhà, tôi phát hiện chậu trầu bà mình chăm sóc suốt ba năm trên ban công đã bị chuyển đến cạnh máy giặt.

Vị trí cũ của nó giờ được thay bằng một chiếc bàn học trẻ em.

Tôi hỏi cô ta:

“Sao em lại đặt chậu trầu bà ở đây?”

Cô ta đang gọt táo cho con.

“Chỗ kia có ánh sáng tốt, rất thích hợp để con bé lớn ngồi làm bài tập.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo