Trước Sau

Em chồng ly hôn, dẫn theo hai đứa con chuyển vào nhà tôi rồi chiếm luôn phòng ngủ chính. Tôi nhịn suốt hơn hai mươi ngày, vậy mà cô ta còn ép tôi nhường cả phòng làm việc cho các con ở. Chồng tôi tức giận đá văng vali của cô ta: “Dẫn các con về nhà của em ngay!”

Hơn chín giờ tối, tôi ôm bộ ga giường vừa giặt xong đứng trước cửa phòng ngủ chính, trên tay nắm cửa treo một chiếc quần ngủ trẻ em màu hồng.

Tôi sững người mất mấy giây.

Đó là quần của con gái em chồng tôi, Lâm Thiến.

Tôi đẩy cửa bước vào, trên giường đã được trải bộ chăn ga gối đệm bốn món mà cô ta mang đến, hai đứa trẻ mặc đồ ngủ nằm sấp trên chiếc giường của tôi và Chu Thành xem phim hoạt hình.

Cuối giường có hai chiếc vali lớn đang mở toang, còn đồ ngủ, mỹ phẩm dưỡng da của tôi và cả bộ sạc điện thoại của Chu Thành đều bị nhét vào một chiếc giỏ nhựa đựng đồ, đặt trên bệ cửa sổ.

Lâm Thiến đang ngồi xổm trước tủ quần áo để dọn chỗ.

Cô ta thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu.

“Chị dâu, phòng này của anh chị rộng rãi, cứ để mẹ con em ở tạm nhé. Hai đứa nhỏ chen chúc trong phòng bé thì không ngủ thoải mái được, mà dạo này em cũng ngủ không ngon.”

Tôi ôm đống ga giường còn ướt, đứng chết lặng hồi lâu không thốt nên lời.

Chuyện em chồng ly hôn rồi dẫn theo hai đứa con chuyển vào nhà tôi là quyết định đột ngột được đưa ra từ ba ngày trước.

Nhưng chẳng ai nói với tôi rằng sau khi chuyển đến, cô ta sẽ ở luôn phòng ngủ chính của vợ chồng tôi.

“Thế chị với anh trai em ngủ ở đâu?”

“Phòng làm việc chứ đâu.”

Lâm Thiến trả lời vô cùng tự nhiên.

Cô ta đẩy mấy chiếc áo sơ mi của tôi vào góc tủ rồi nói tiếp:

“Dù sao em cũng chỉ ở một thời gian thôi, có phải ở mãi đâu. Chúng ta đều là người một nhà, chị đừng câu nệ quá.”

Tôi vẫn đứng im.

Đứa cháu gái lớn tám tuổi ngẩng đầu khỏi giường nhìn tôi.

“Mợ ơi, mẹ bảo từ nay phòng này để bọn cháu ngủ.”

Đứa trẻ không có ác ý.

Nó chỉ lặp lại những lời người lớn từng nói mà thôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi ôm chậu ga giường vẫn còn nhỏ nước, đứng trước cửa căn phòng ngủ do chính mình bỏ tiền trang trí, nơi tôi đã sống suốt năm năm, bỗng nhiên không biết mình nên đi đâu.

Tối hôm đó, Chu Thành phải tăng ca.

Tôi nhắn cho anh một tin.

“Em gái anh chiếm phòng ngủ chính rồi.”

Hơn mười phút sau, anh mới trả lời.

“Con bé vừa ly hôn, tâm trạng không tốt, em nhường nó vài hôm trước đi. Anh về sẽ nói chuyện với nó.”

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “vài hôm” một lúc, sau đó tắt màn hình điện thoại.

Đêm ấy, tôi và Chu Thành ngủ trong phòng làm việc.

Nói chính xác hơn là chen chúc trên chiếc giường gấp rộng một mét hai đặt trong phòng.

Chiếc giường ấy được mua từ trước để thỉnh thoảng mẹ tôi đến chơi có chỗ ngủ, đệm rất mỏng, ở giữa còn có một đường gấp.

Một giờ sáng, Chu Thành mới về nhà.

Anh tắm rửa xong rồi nằm xuống, cứ mỗi lần trở mình, khung giường lại phát ra tiếng cót két.

Tôi quay lưng về phía anh.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai tôi.

“Em giận à?”

“Anh nghĩ sao?”

“Ngày mai anh sẽ nói chuyện với nó.”

Tôi không đáp.

Một lát sau, anh lại giải thích:

“Lần ly hôn này của Thiến Thiến khá ầm ĩ. Căn nhà là tài sản riêng của chồng cũ nó từ trước khi kết hôn, giờ nó dẫn hai đứa con ra ngoài, trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Nhà mẹ chỉ rộng hơn sáu mươi mét vuông, nếu nó dẫn con về đó ở thì đúng là chật chội thật.”

Tôi quay người lại.

“Thế nhà mình thì không chật à?”

Chu Thành im lặng một lát.

“Anh không có ý đó.”

“Em gái anh đến ở, em không phản đối.”

“Anh biết.”

“Cô ấy dẫn theo hai đứa con, em cũng không phản đối.”

“Anh biết.”

“Nhưng cô ấy chẳng thèm hỏi em một câu, cứ thế chuyển hết đồ của em ra khỏi phòng ngủ chính. Anh nghĩ đây chỉ là chuyện ở nhờ vài ngày thôi sao?”

Chu Thành đưa tay xoa mặt.

“Ngày mai anh sẽ nói với nó.”

Đây đã là lần thứ hai anh nói đến ngày mai.

Tôi không tranh cãi nữa.

Sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, tôi bị tiếng khóc bên ngoài đánh thức.

Đứa cháu trai nhỏ năm tuổi thức dậy không tìm thấy tất, đang đứng khóc trong phòng khách.

Lâm Thiến đứng ngoài cửa gọi vọng vào:

“Chị dâu, nhà chị có đôi tất nào trẻ con đi được không?”

Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau.

Đương nhiên nhà tôi không có.

Tôi làm gì có con.

Cuối cùng, tôi lục trong tủ tìm được một đôi tất cổ ngắn mới tinh của người lớn, bảo cô ta cứ cho đứa bé đi tạm.

Lâm Thiến nhận lấy, mỉm cười.

“Đúng là trong nhà có phụ nữ vẫn tiện hơn.”

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo